Ế vốn!?

01/04/2014 14:49

(Baonghean) - Theo số liệu của Tổng cục Thống kê cho thấy: Tín dụng trong những tháng đầu năm 2014 tăng trưởng âm. Ở hầu hết các ngân hàng cầu tín dụng trong những tháng đầu năm luôn thấp, các nhà đầu tư hầu như đang “chờ thời”, “chờ ngày”, chưa vội đối với các kế hoạch kinh doanh của mình. Trong khi đó lượng tiền huy động gửi vào các ngân hàng lại khá dồi dào do các kênh đầu tư khác như bất động sản, vàng, chứng khoán… khó khăn. Chính vì vậy tình trạng ế vốn ở các ngân hàng là phổ biến, và tình trạng này đã kéo dài từ năm 2012 đến nay. Nghệ An cũng không là trường hợp ngoại lệ.

Lãi suất huy động hạ thực ra không phải tin vui đối với doanh nghiệp nếu doanh nghiệp không hoạt động, ngược lại còn là tin buồn đối với người có tiền gửi. Lấy ví dụ: khi thị trường đang ế ẩm thì các dự án nhà đất chẳng dại gì triển khai. Đối với doanh nghiệp họ chỉ thực sự quan tâm đến món tiền vay với lãi suất thế nào là hợp lý khi họ đã có dự án đầu tư. Song với bối cảnh đầu tư tiềm ẩn nhiều rủi ro nên doanh nghiệp chọn kế “nằm im”. Ngân hàng vì vậy đang tìm kiếm tới các khách hàng cá nhân, khách hàng lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, ngư nghiệp. Trao đổi với chúng tôi, một số người dân đóng tàu ở Quỳnh Lưu cho biết: nhu cầu đóng tàu lớn vẫn lớn, ngân hàng cũng đã cho vay song ngân hàng lại cho vay theo hình thức ngắn hạn, chưa đóng xong tàu, chưa kịp sản xuất thì đã phải trả vốn, trả lãi.

Đối với người chăn nuôi, vay vốn cũng phải thế chấp nên nhiều hộ không đủ điều kiện. Người mua nhà ở xã hội cũng vậy, chính sách đã có mà vẫn mua không được. Có doanh nghiệp phản ánh, vẫn còn những ngân hàng không chủ động hạ lãi suất cho khách hàng đối với các khoản vay lãi suất cao trước đó (16-18%/ năm) làm cho doanh nghiệp mất niềm tin. Khi thắc mắc thì được ngân hàng trả lời “cũng trả gần hết rồi lãi chẳng còn bao”. Thực ra đó là một cách “móc túi” doanh nghiệp chưa nói tới việc họ đã không thực hiện nghiêm chủ trương của Ngân hàng nhà nước.

Do đó, để doanh nghiệp, ngân hàng cùng phát triển tốt, thì khi có chủ trương mới về tín dụng, hơn ai hết ngân hàng là người cần phải thông tin cho doanh nghiệp, khách hàng của mình biết để cùng họ tháo gỡ khó khăn. Ngoài ra, cần nắm chắc thông tin, tình hình thị trường, tiềm năng trong và ngoài địa bàn, xu hướng đầu tư để tư vấn cho khách hàng các cơ hội kinh doanh. Doanh nghiệp phát triển, đồng vốn lưu thông, đương nhiên ngành ngân hàng cũng hoạt động hiệu quả.

Trân Châu