Xét xử phúc thẩm vụ mua bán trái phép 255 bánh heroin

31/07/2014 17:07

(Baonghean.vn) - Ngày 31/7, TAND tối cao (xét xử lưu động tại trụ sở TAND thị xã Cửa Lò)  đã đưa vụ án Vũ Đức Mạnh (SN 1964 trú tại phường Vị Xuyên, TP. Nam Định, tỉnh Nam Định) và đồng bọn phạm tội mua bán trái phép chất ma túy ra xét xử phúc thẩm theo đơn kháng cáo của 6 bị cáo.

(Baonghean.vn) - Ngày 31/7, TAND tối cao (xét xử lưu động tại trụ sở TAND thị xã Cửa Lò) đã đưa vụ án Vũ Đức Mạnh (SN 1964 trú tại phường Vị Xuyên, TP. Nam Định, tỉnh Nam Định) và đồng bọn phạm tội mua bán trái phép chất ma túy ra xét xử phúc thẩm theo đơn kháng cáo của 6 bị cáo.

Theo kết luận của bản án sơ thẩm, trong thời gian từ tháng 4-7/2012, đường dây mua bán trái phép chất ma túy từ Lào về Việt Nam do Nguyễn Công Hải (SN 1959 trú tại xã Minh Hợp, huyện Quỳ Hợp) cầm đầu đã thực hiện trót lọt 10 vụ mua bán với tổng khối lượng lên tới 255 bánh heroin.

Các bị cáo tại phiên tòa
Các bị cáo tại phiên tòa

Trong vụ án này Vũ Đức Mạnh đã 9 lần thực hiện mua bán trái phép 155 bánh heroin (trọng lượng 53.276 gam); Trương Thị Huệ (SN 1975 trú tại phường Hồng Sơn, TP. Vinh) tham gia 9 lần với 150 bánh heroin (trọng lượng 51.750 gam); Nông Thị Hân (SN 1976 trú tại xã Đắc NDung, huyện Đắc Song, tỉnh Đắc Nông) 6 lần tham gia với 85 bánh heroin (trọng lượng 29.325 gam); Nguyễn Hoài Thu (SN 1980 trú tại xã Tiền Phong, huyện Quế Phong) 70 bánh heroin (trọng lượng 24.155 gam); Nguyễn Thị Nhung (SN 1976 trú tại xã Đông Hiếu, thị xã Thái Hòa) 70 bánh heroin (trọng lượng 24.155 gam) và Nguyễn Thị Châu (SN 1968 trú tại xã Tiền Phong, huyện Quế Phong) ba lần 50 bánh heroin (trọng lượng 17.125 gam). Sau khi đường dây vận chuyển ma túy xuyên quốc gia này bị bóc gỡ, Nguyễn Công Hải đã nhanh chân bỏ trốn. Hiện đối tượng này đang bị Cơ quan điều tra Công an tỉnh Nghệ An phát lệnh truy nã đặc biệt trên toàn quốc.

Xét thấy hành vi phạm tội của các bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, phạm tội có tổ chức với số lượng heroin lên đến 255 bánh nên cấp sơ thẩm của TAND tỉnh Nghệ An đã tuyên phạt các bị cáo Mạnh, Thu, Hân, Châu và Huệ mức án tử hình và Nhung án chung thân về tội mua bán trái phép chất ma túy.

Sau đó các bị cáo viết đơn kháng cáo lên TAND tối cao xin giảm nhẹ hình phạt. Tại cấp phúc thẩm trước khi bắt đầu phiên xét xử Mạnh và Thu rút đơn kháng cáo và chấp nhận bản án tử hình mà cấp sơ thẩm đã tuyên. Hân, Châu, Huệ và Nhung giữ nguyên đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Xem xét toàn bộ chứng cứ, HĐXX cấp phúc thẩm cho rằng bản án mà cấp sơ thẩm tuyên đối với các bị cáo là không nặng và tương xứng với hành vi đặc biệt nguy hiểm mà các bị cáo đã gây ra cho xã hội nên không có căn cứ để giảm nhẹ. Sau khi bác kháng cáo HĐXX đã tuyên phạt Huệ, Châu, Hân án tử hình và Nhung mức án chung thân về tội mua bán trái phép chất ma túy, như cấp sơ thẩm đã tuyên.

Khang Hòa