Cuba ra điều kiện bình thường hóa quan hệ với Mỹ

30/01/2015 09:04

(Baonghean) - Kể từ khi lãnh đạo Mỹ và Cuba tuyên bố bình thường hóa quan hệ song phương vào cuối năm ngoái, hôm 28/1 vừa qua, các nhà lãnh đạo cấp cao của Cuba lần đầu tiên đã nêu chi tiết các đòi hỏi của nước này đối với Mỹ trong quá trình bình thường hóa quan hệ song phương. Những vấn đề mà các nhà lãnh đạo Cuba nêu ra cho thấy Cuba đã mềm dẻo hơn nhưng không đồng nghĩa với việc chấp nhận bất kỳ giá nào để đổi lại việc bình thường hóa quan hệ với Mỹ. 

(Baonghean) - Kể từ khi lãnh đạo Mỹ và Cuba tuyên bố bình thường hóa quan hệ song phương vào cuối năm ngoái, hôm 28/1 vừa qua, các nhà lãnh đạo cấp cao của Cuba lần đầu tiên đã nêu chi tiết các đòi hỏi của nước này đối với Mỹ trong quá trình bình thường hóa quan hệ song phương. Những vấn đề mà các nhà lãnh đạo Cuba nêu ra cho thấy Cuba đã mềm dẻo hơn nhưng không đồng nghĩa với việc chấp nhận bất kỳ giá nào để đổi lại việc bình thường hóa quan hệ với Mỹ.

Trong bài phát biểu tại Hội nghị cấp cao Cộng đồng các quốc gia Mỹ Latinh và Caribe đang diễn ra tại Costa Rica, Chủ tịch Cuba Raul Castro khẳng định: Mục tiêu cuối cùng là làm giảm sự đối đầu về chính trị được thực hiện thông qua giao lưu kinh tế, chính trị và đối thoại. Nếu các vấn đề này không được giải quyết thì việc cải thiện quan hệ ngoại giao giữa hai nước không có ý nghĩa. Cụ thể, Chủ tịch Raul Castro cho biết, Mỹ cần phải dỡ bỏ lệnh cấm vận đối với Cuba, đưa Cuba ra khỏi danh sách các quốc gia tài trợ khủng bố và đòi Mỹ trả lại căn cứ quân sự Guantanamo mà Mỹ đã chiếm đóng trái phép của Cuba. Bên cạnh đó, Chủ tịch Raul Castro cũng nhấn mạnh, Cuba muốn cải thiện quan hệ với Mỹ nhưng không có nghĩa là nước này sẽ từ bỏ những lý tưởng của mình về độc lập, công bằng xã hội hay nhượng bộ bất kỳ nguyên tắc nào.

Chủ tịch Cuba Raul Castro nói về việc bình thường hóa quan hệ Cuba - Mỹ.
Chủ tịch Cuba Raul Castro nói về việc bình thường hóa quan hệ Cuba - Mỹ.

Trước đó, hôm 26/1 vừa qua, lãnh tụ Cuba Fidel Castro cũng lần đầu tiên đã thể hiện sự ủng hộ các cuộc đàm phán giữa Cuba và Mỹ qua một bức thư gửi được truyền hình nước này đăng lại. Trong bức thư này, lãnh tụ Fidel Castro viết: "Chúng tôi sẽ luôn bảo vệ sự hợp tác và hữu nghị với tất cả quốc gia trên toàn thế giới, trong đó gồm cả những kẻ thù chính trị của chúng tôi. Mọi giải pháp hòa bình thông qua thương lượng cần được xử lý theo nguyên tắc và thông lệ quốc tế”.

Các bài viết, phát biểu này là những thông điệp cụ thể, đầu tiên của các nhà lãnh đạo Cuba về việc bình thường hóa quan hệ với Mỹ. Những tuyên bố này có thể thấy Cuba muốn thực thi chính sách đối ngoại sẵn sàng hợp tác với mọi quốc gia. Đây là sự chuyển biến lớn trong chính sách đối ngoại của Cuba, cho thấy nước này bước đầu sẵn sàng đa dạng hóa quan hệ với các nước, thông qua đó thu về lợi ích nhiều mặt cho quốc gia. Sự sẵn sàng đối thoại của Cuba để giải quyết sự khác biệt cũng cho thấy sự mềm dẻo và cởi mở hơn của nước này. Từ đầu thập niên 1990, Cuba đã có sự điều chỉnh chính sách đối ngoại để phù hợp với tình hình mới. Song, qua vụ việc cụ thể lần này là cuộc đàm phán bình thường hóa quan hệ với Mỹ, dư luận có thể thấy bước điều chỉnh lớn hơn trong chính sách đối ngoại của Cuba, đó là nước này đã sẵn sàng cho quá trình hội nhập rộng hơn với thế giới, trong đó có cả các quốc gia thù địch như Mỹ.

Tuy nhiên, có một điều rõ ràng mà các nhà lãnh đạo Cuba đã khẳng định trong các tuyên bố vừa đưa ra đó là nước này không chấp nhận mọi điều kiện để đổi lại việc cải thiện quan hệ với Mỹ. Cuba sẵn sàng đối thoại với Mỹ song vẫn kiên định với lý tưởng đã chọn và phản đối bất kỳ sự can thiệp nào từ Mỹ. Trong bối cảnh trên chính trường Mỹ còn tồn tại không ít quan điểm đòi Cuba phải dân chủ hơn, phải thay đổi chế độ một đảng lãnh đạo, quan điểm của các nhà lãnh đạo Cuba đã vạch ra giới hạn rõ ràng mà Cuba không chấp nhận nếu Mỹ có ý định vượt qua. Điều mà Cuba có thể xem xét đó là cho phép các nhà chính trị độc lập tham gia tranh cử trong các cuộc bầu cử sắp tới.

TIN LIÊN QUAN

Việt Nga