Châu Thôn: Khơi dậy sức mạnh đoàn kết, vững bước phát triển

16/03/2015 08:55

(Baonghean) - Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã khóa XIX, nhiệm kỳ 2010 - 2015, Đảng bộ và nhân dân xã Châu Thôn (Quế Phong) nêu cao tinh thần đoàn kết, vượt khó phấn đấu đạt nhiều kết quả quan trọng trên các lĩnh vực, đưa đời sống nhân dân ngày càng nâng lên. Đồng thời, tạo động lực để Châu Thôn vươn tới những mục tiêu mới trong nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Trụ sở HĐND - UBND xã Châu Thôn.
Trụ sở HĐND - UBND xã Châu Thôn.

Châu Thôn là xã vùng sâu, vùng xa của huyện rẻo cao Quế Phong, giao thông cách trở, đời sống nhân dân còn nhiều khó khăn. Song, bằng sự đoàn kết, đồng lòng, sự vào cuộc của cấp ủy đảng, các trưởng bản, người có uy tín cùng với sự giúp đỡ của huyện cùng chung tay chỉ việc, nên kinh tế - xã hội địa phương ngày càng phát triển, đồng bào dần bỏ được những tập tục lạc hậu, vươn lên xóa đói, giảm nghèo, thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước...

Nhiệm kỳ 2010 – 2015, Ban Chấp hành Đảng bộ xã Châu Thôn đã có nhiều chủ trương, nghị quyết lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế - xã hội hợp lòng dân. Điển hình như nghị quyết về quy hoạch tập trung chăn nuôi trâu, bò vùng chăn thả; phát triển kinh tế trang trại, mô hình nấm, rau màu các loại...; góp phần để nhiều chỉ tiêu đạt kế hoạch (trong đó có 3 chỉ tiêu vượt, gồm: Thu ngân sách trên địa bàn; sản lượng lương thực bình quân đầu người/năm; tổng đàn lợn, trâu, bò); tổng diện tích lúa nước gieo cấy đến năm 2015 đạt 398 ha, năng suất bình quân cả năm ước đạt 51,85 tạ/ha; tổng sản lượng lương thực đến năm 2015 đạt 2.151 tấn... Đến nay 3 mũi nhọn phát triển kinh tế của Châu Thôn là sản xuất rau màu các loại, mô hình trồng nấm và chăn nuôi đều đạt kết quả khả quan.

Là xã vùng sâu, vùng xa, giao thông cách trở, nhưng Châu Thôn là xã khá của huyện Quế Phong về phát triển chăn nuôi, được coi là xã đầu mối về cung cấp hàng hóa gia súc, gia cầm... Tổng giá trị sản xuất năm cuối của nhiệm kỳ là 53 tỷ 805 triệu đồng, tăng 15 tỷ 277 triệu đồng so với năm 2010; tốc độ tăng trưởng bình quân trong 5 năm đạt 6,91%, vượt so với chỉ tiêu đại hội giao; thu nhập bình quân đầu người đạt gần 10 triệu đồng/năm, tăng trên 3 triệu đồng so với nhiệm kỳ trước; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 48,68%. Toàn xã đã có gần 10 ô tô tải, xe khách các loại, 32 cơ sở hoạt động thương mại (tăng 28 cơ sở so với đầu nhiệm kỳ). 5 năm qua, xã đã đầu tư xây dựng 28 công trình, chủ yếu kênh mương, đường nông thôn mới, trường học, nhà cộng đồng xóm, bản..., trong đó công trình có vốn đầu tư lớn nhất là Trường THCS cao tầng với tổng vốn đầu tư trên 11 tỷ đồng.

Lĩnh vực văn hoá, xã hội chuyển biến đáng ghi nhận nhờ được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, chính quyền và sự vào cuộc của các ban, ngành, đoàn thể các cấp. Chất lượng giảng dạy và học tập của các trường học ngày càng được nâng cao; tỷ lệ trẻ em đi học đúng độ tuổi đạt 100%; tỷ lệ học sinh tốt nghiệp các cấp tiểu học và THCS đều đạt 100%; về lĩnh vực chăm sóc sức khỏe nhân dân giữ vững xã đạt chuẩn quốc gia về y tế.

Mô hình trồng rau ở xã Châu Thôn (Quế Phong).
Mô hình trồng rau ở xã Châu Thôn (Quế Phong).

Các phong trào văn hoá, văn nghệ truyền thống mang bản sắc dân tộc từng bước được khôi phục góp phần cải thiện đời sống tinh thần cho nhân dân. Châu Thôn là một trong những xã thực hiện tốt cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” gắn với thực hiện Đề án “Cải tạo tập tục lạc hậu trong việc cưới, việc tang, ăn ở hợp vệ sinh”. Công tác quốc phòng an ninh luôn được huyện ghi nhận, đánh giá cao, bản làng đoàn kết, an vui...

Nhiệm kỳ 2015 - 2020, xã Châu Thôn đề ra mục tiêu tiếp tục phát huy nội lực, tranh thủ ngoại lực, khai thác tốt mọi tiềm năng, thế mạnh của địa phương, tập trung mũi nhọn về chăn nuôi, phát huy tiềm năng phát triển trang trại, các mô hình trồng nấm, rau màu; đảm bảo vững chắc quốc phòng - an ninh. Đồng thời phát huy dân chủ, giữ vững kỷ cương, xây dựng các tổ chức trong hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh. Phấn đấu đến năm 2020 đưa Châu Thôn trở thành một trong những xã khá của cụm Tây Nam huyện Quế Phong. Về các mục tiêu cụ thể, phấn đấu tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân 5 năm (2015 – 2020) từ 6 - 6,5%; thu nhập bình quân đầu người đến năm 2020 đạt 18 - 20 triệu đồng; thu ngân sách trên địa bàn xã hàng năm bình quân tăng 10 - 15%; tổng sản lượng lương thực đến năm 2020 đạt 2.438 tấn (585 kg/người/năm. 3 trường học của xã đạt chuẩn quốc gia; giảm hộ nghèo bình quân hàng năm từ 2 - 3%...; Đảng bộ xã hàng năm đều đạt trong sạch vững mạnh; kết nạp đảng viên mới mỗi năm 15 đồng chí.

Mô hình trồng nấm ở xã Châu Thôn (Quế Phong).
Mô hình trồng nấm ở xã Châu Thôn (Quế Phong).

Nhiệm kỳ tới xã Châu Thôn cũng xác định thế mạnh sản xuất nông nghiệp hướng chăn nuôi hàng hoá. Ngoài chú trọng về chất lượng con giống là thực hiện tốt công tác quy hoạch chia vùng chăn thả tập trung, khuyến khích phát triển các tổ hộ chăn nuôi ở các vùng chăn nuôi hiện nay như vùng Huồi Xai, Xoóng Con, Nầm Cộng, Phà Lai,...; duy trì tủ thuốc thú y tại xã để phục vụ tốt công tác phòng, chống dịch bệnh trong chăn nuôi; phát triển thêm diện tích ao nuôi trồng thủy sản trên địa bàn. Bên cạnh đó, khuyến khích phát triển làng nghề như dệt thổ cẩm, nghề đan lát... Đặc biệt có sự quan tâm chỉ đạo và phát triển mạnh phong trào phụ nữ giúp nhau làm kinh tế gia đình, nuôi con khoẻ, dạy con ngoan; phong trào mưu sinh lập nghiệp, tuổi trẻ giữ nước; phong trào nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi...

Đồng chí Nông Văn Huấn, Bí thư Đảng bộ xã Châu Thôn nhiệm kỳ 2010 – 2015 phấn khởi nói: Với tinh thần đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, khắc phục những hạn chế, yếu kém của nhiệm kỳ trước; đồng thời phát huy sự đồng tâm hợp lực, tinh thần đoàn kết, việc tiến hành thành công Đại hội Đảng bộ xã Châu Thôn nhiệm kỳ 2015 - 2020 là cơ sở vững chắc để toàn Đảng bộ và nhân dân xã nhà tự tin vượt qua mọi khó khăn, thử thách, tiếp tục xây dựng quê hương Châu Thôn vững mạnh.

Thu Hương