Ngày 20/4: Các đảng bộ đại hội nhiệm kỳ 2015 - 2020
(Baonghean.vn) - Ngày 20/4, các đảng bộ cơ sở tiếp tục tổ chức đại hội đảng nhiệm kỳ 2015 - 2020.
* Sáng ngày 20/4/2015, Đảng bộ quân sự huyện Nghi Lộc tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2015-2020.
Trong nhiệm kỳ qua, Đảng ủy Quân sự huyện Nghi Lộc đã triển khai thực hiện có hiệu quả chủ trương Nghị quyết của Đại hội Đảng bộ Quân sự huyện lần thứ VII. Chất lượng tổng hợp, trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang ngày càng cao. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ, chi bộ đã được nâng lên một bước, đội ngũ cán bộ, đảng viên phát huy tốt vai trò trách nhiệm, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, góp phần quan trọng trong việc giữ vừng ổn định chính trị trên địa bàn.
![]() |
Các đại biểu bỏ phiếu bầu ban chấp hành nhiệm kỳ mới. |
Trong nhiệm kỳ, công tác xây dựng cơ sở, cụm an toàn làm chủ sẵn sàng chiến đấu ngày càng đi vào chiều sâu và hiệu quả, hàng năm 100% cơ sở đạt an toàn làm chủ, trong đó có từ 25 đến 27 đơn vị đạt vững mạnh toàn diện. Về công tác lãnh đạo thực hiện tốt các quy định về tổ chức biên chế xây dựng lực lượng và thực hiện công tác chính sách xã hội, chính sách hậu phương quân đội. Đến hết tháng 3/2015, tỷ lệ dân quân tự vệ trong toàn huyện đạt 1,4% dân số, trong đó tỷ lệ đảng viên là 26%.
Trong 5 năm đã phối hợp đề nghị Nhà nước tặng thưởng huân, huy chương các loại cho 185 đối tượng, 2 cá nhân được truy tặng và 1 tập thể được phong tặng danh hiệu anh hùng LLVT nhân dân và 101 mẹ Việt Nam Anh Hùng. Xét duyệt hơn 16 nghìn đối tượng người có công. Trong nhiệm kỳ, đảng ủy đã đã tiết kiệm được hơn 100 triệu đồng từ phong trào "Tiết kiệm bản thân để phần người khó" để trao tặng ti vi, bò cho các hộ nghèo và tặng quà cho các cháu học sinh nghèo vượt khó.
Dịp này, Đại hội Đảng bộ Quân sự huyện Nghi Lộc nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã hoàn thành. Đại hội đã bầu 7 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ Quân sự huyện nhiệm kỳ 2015- 2020; bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2015- 2020.
Ngọc Mai
Đài Nghi Lộc
* Sáng ngày 20/4, Đảng bộ xã Tân Sơn tổ chức Đại hội đại biểu nhiệm kỳ 2015 - 2020.
![]() |
Báo cáo nhiệm kỳ 2010 - 2015 của Đảng bộ xã Tân Sơn. |
Kết quả nổi bật trong nhiệu kỳ qua của Đảng bộ Tân Sơn đó là làm tốt vai trò lãnh đạo chỉ đạo phát triển kinh tế, tổng gia trị đạt 213 tỷ đồng, tốc độ tăng trưởng hàng năm đạt 12%, bình quân thu nhập đầu năm 2014 đạt 33 triệu đồng một người. Chương trình mục tiêu Quốc gia đạt 13/19 tiêu chí, đầu tư xây dựng cơ bản đã huy động 43 tỷ đồng cho các công trình, xây dựng 14 km đường nhựa và bê tông. Các trường học đều được xây dựng đầy đủ đảm bảo vật chất phục vụ dạy và học. Thu ngân sách hàng năm đạt gần 7 tỷ đồng. Hoàn thành việc "dồn điền, đổi thửa" tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân phát triển kinh tế và chăn nuôi nâng cao đời sống cuả nhân dân.
Trên lĩnh vực văn hóa thể thao đã dược chăm lo và thực hiện tốt, tỷ lệ gia đình văn hóa đạt trên 84 %, 1.005 số xóm có thiết chế văn hóa, khôi phục đền Khai long bằng nguồn tự nguyện đóng góp của nhân dân đáp ứng nhu cầu sinh hoạt văn hóa tâm linh, tuyên truyền kịp thời các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước. Trường mầm non, trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia mức độ 2, số lượng học sinh gỏi ngày càng tăng. Trong năm năm qua có 149 em đỗ vào các trường đại học.
Trong nhiệm kỳ tới, Đảng bộ và nhân dân xã Tân Sơn quyết tâm phấn đấu đạt chuẩn quốc gia xây dưng NTM, đảng bộ đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh, phấn đấu đạt các tiêu chí trở thành thị trấn theo quy hoạch của UBND tỉnh. Đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, mở rộng kinh tế trang trại, phát triển ngành nghề, tiểu thủ công nghiệp.
Đại hội đã tiến hành bầu BCH khóa mới nhiệm kỳ 2015- 2020 gồm: 15 đồng chí và thông qua nghị quyết.
Hữu Hoàn
* Trong 2 ngày 19 và 20/4, Đảng bộ xã Hưng Long (Hưng Nguyên) đã tổ chức Đại hội đại biểu khóa 21 nhiệm kỳ 2015-2020.
![]() |
Toàn cảnh Đại hội Đảng bộ xã Hưng Long. |
Trong nhiệm kỳ qua Ban chấp hành Đảng bộ đã bám sát Nghị quyết, tranh thủ sự lãnh đạo,chỉ đạo của Huyện ủy, HĐND, UBND và sự hỗ trợ của các ban ngành các cấp, cán bộ, đảng viên và nhân dân xã nhà đã tích cực phấn đấu đạt được nhiều kết quả trên tất cả các mặt. Tổng giá trị sản xuất trên 137 tỷ đồng. Kinh tế tiếp tục phát triển, chuyển dịch cơ cấu đúng hướng. Tốc độ tăng trưởng bình quân 7,68%. Thu nhập bình quân đầu người 25,5 triệu đồng/năm, tăng 2,2 lần so với đầu nhiệm kỳ. Tỷ lệ hộ nghèo 5,6%, giảm 9,6 so với đầu nhiệm kỳ. Cơ sở vật chất hạ tầng được đầu tư với tổng kinh phí hơn 100 tỷ đồng. Trong nhiệm kỳ qua đã kết nạp thêm 21 quần chúng ưu tú đứng vào hàng ngũ của Đảng; Mặt trận, các đoàn thể chính trị xã hội được xếp loại xuất sắc. Tỷ lệ chi bộ đạt trong sạch vững mạnh 83,3%. Đảng bộ liên tục 5 năm được xếp loại trong sạch vững mạnh.
Tại đại hội, các đại biểu đã thẳng thắn chỉ ra những tồn tại và hạn chế đồng thời phân tích những kết quả đạt được, rút ra những bài học kinh nghiệm và đề ra mục tiêu đến năm 2020 tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trên các lĩnh vực: Tổng giá trị sản xuất: 178,3 tỷ đồng; tốc độ tăng trưởng bình quân 8,5%; thu nhập bình quân đầu người 45 - 50 triệu đồng; tỷ lệ hộ nghèo dưới 3%; có 90% số xóm được công nhận làng văn hóa; phấn đấu đến năm 2017 công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới; chính quyền, mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ hàng năm. Giữ vững Đảng bộ trong sạch vững mạnh.
Tại đại hội, các đại biểu đã bầu Ban chấp hành khóa mới gồm 14 đồng chí và bầu 6 đại biểu dự đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2015-2020.
Kiều Hoa
Đài Hưng Nguyên
* Sáng ngày 20/4, xã Quỳnh Thọ (Quỳnh Lưu) tổ chức Đại hội đảng bộ xã lần thứ XXVIII, nhiệm kỳ 2015 – 2020.
![]() |
Đồng chí Hoàng Danh Lai- Phó bí thư- Chủ tịch UBND huyện Quỳnh Lưu dự và phát biểu chỉ đạo tại đại hội |
Nhiệm kỳ qua, bằng sự đoàn kết đồng lòng, với các biện pháp năng động, sáng tạo trong lãnh đạo, chỉ đạo điều hành của cấp ủy, chính quyền, sự phối hợp của MTTQ và các đoàn thể vận động nhân dân xã Quỳnh Thọ thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội đã đề ra. Về kinh tế tiếp tục tăng trưởng khá, tốc độ tăng trưởng bình quân là 17%. Tổng giá trị sản xuất đạt 183 tỷ đồng bằng 162% so với Nghị quyết đại hội. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, đến năm 2015 nông – diêm – ngư đạt 30.6%, công nghiệp – xây dựng đạt 36.1%, thương mại – dịch vụ 33.3%. Giá trị thu nhập bình quân đầu người năm 2015 ước đạt 24 triệu đồng.
Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới địa phương đã vận động nhân dân hiến 6.79 ha đất, đóng góp 372 triệu đồng để làm giao thông, thủy lợi và xây dựng công trình phúc lợi. Đến nay, Quỳnh Thọ đã đạt 15/19 tiêu chí, 4 tiêu chí còn lại đều đạt từ 60 – 70%.
![]() |
Các đại biểu tham dự đại hội |
Nhiệm kỳ 2015 – 2020, xã Quỳnh Thọ tiếp tục đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế, xã hội, nâng cao đời sống của nhân dân. Phát triển sự nghiệp giáo dục đào tạo, chăm lo cho các đối tượng chính sách, giải quyết tốt các vấn đề bức xúc về xã hội, giữ vững an ninh chính trị trên địa bàn. Tiếp tục đổi mới, chỉnh đốn, xây dựng Đảng bộ, chính quyền, mặt trận, các đoàn thể ngày càng trong sạch vững mạnh đủ sức lãnh đạo thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn. Phấn đấu xây dựng xã Quỳnh Thọ đạt chuẩn NTM vào năm 2017.
Với tinh thần tập trung, dân chủ các đại biểu đã bỏ phiếu thống nhất bầu 15 đồng chí vào BCH và 5 đồng chí vào BTV có đủ phẩm chất, năng lực vào đảng bộ xã khóa XXVII, nhiệm kỳ 2015 – 2020.
Hồng Diện – Việt Hùng
Đài Quỳnh Lưu
* Sáng 20/4, Đảng bộ xã Nghĩa Trung (Nghĩa Đàn) long trọng tổ chức Đại hội đại biểu đảng bộ lần thứ XXI nhiệm kỳ 2010 – 2015.
![]() |
Các em thiếu nhi và các tầng lớp nhân dân chúc mừng Đại hội |
Nhiệm kỳ qua, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn chung, nhưng Đảng bộ và nhân dân xã Nghĩa Trung đã cùng nhau đoàn kết, đồng lòng, sáng tạo nỗ lực phấn đấu vươn lên và đạt được những kết quả quan trọng. Kinh tế xã hội phát triển khá, tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân hàng năm đạt 9,2%. Đời sống nhân dân cơ bản được đảm bảo và chăm lo. Tỷ lệ hộ nghèo giảm mạnh chỉ còn 7,5%. Quốc phòng an ninh tiếp tục được giữ vững tạo môi trường lành mạnh để nhân dân yên tâm sản xuất xóa đói giảm nghèo. Hệ thống chính trị luôn được củng cố, năng lực sức chiến đấu, phương thức lãnh đạo của Đảng không ngừng được đổi mới, sự điều hành quản lý của nhà nước và vai trò của Mặt trận và các đoàn thể quần chúng hoạt động ngày càng có hiệu quả.
![]() |
Các đại biểu về tham dự đại hội |
Với tinh thần “Đoàn kết – dân chủ - đổi mới – sáng tạo – trách nhiệm”, nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, khai thác tối đa tiềm năng và lợi thế của địa phương. Gắn phát triển kinh tế với phát huy và giữ gìn bản sắc văn hóa truyền thống, tạo chuyển biến mạnh mẽ về giáo dục đào tạo, thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng an ninh, giữ vững an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội. Phấn đấu xây dựng trường Tiểu học đạt chuẩn quốc gia mức độ 2. Phấn đấu xây dựng Nghĩa Trung trở thành đơn vị khá của khu vực trung tâm huyện vào năm 2020.
Đại hội đã bầu được 15 đồng chí vào BCH Đảng bộ khoá XXI nhiệm kỳ 2015 - 2020 và đoàn đại biểu đi dự đại hội Đảng bộ huyện Nghĩa đàn lần thứ XXVIII.
Thái Trường
BTG Huyện ủy Nghĩa Đàn
* Sáng ngày 20/4, Đảng bộ xã Nghĩa Tiến, TX Thái Hòa đã tiến hành Đại hội lần thứ XXX, nhiệm kỳ 2015-2020.
![]() |
Quang cảnh Đại hội Đảng bộ xã Nghĩa Tiến |
Là một địa phương có hơn 1/3 đồng bào dân tộc Thổ, xã duy nhất có 2 xóm được hưởng Chương trình 135 của Chính phủ giai đoạn 2006 - 2010. Đây cũng là địa phương được Trung ương Đảng thực hiện thí điểm mô hình Bí thư đảng ủy kiêm Chủ tịch UBND xã. Sau gần 5 năm thực hiện, việc thí điểm chủ trương Bí thư cấp ủy đồng thời là Chủ tịch UBND xã đã góp phần đổi mới phương thức lãnh đạo của các cấp ủy đảng và chính quyền địa phương. Việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã khóa XXIX và ĐH Đảng cấp trên đạt được nhiều kết quả nổi bật. Tốc độ tăng trưởng bình quân đạt 14,2%; Tổng giá trị sản xuất theo giá hiện hành hơn 225 tỷ đồng, tăng 30%, so với chỉ tiêu Nghị quyết. Giá trị sản xuất bình quân đầu người/năm theo giá hiện hành đạt 47 triệu đồng, tăng 123% so với nghị quyết đại hội. Tỉ trọng nông, lâm, ngư nghiệp giảm 31,5% xuống còn 18,17%; tiểu thủ công nghiệp - xây dựng cơ bản từ 27% tăng lên 31,2%, thương mại - dịch vụ từ 41,5% tăng lên 50,61%.
Đến nay, xã Nghĩa Tiến đã đạt 12/19 tiêu chí: Bê tông hóa được gần 10 km đường giao thông liên thôn; tổng vốn đầu tư xây dựng hạ tầng trên 21 tỷ đồng, trong đó huy động nội lực của nhân dân gần 1 tỷ đồng. Đến nay có 8/10 xóm và 3 đơn vị hành chính sự nghiệp đạt đơn vị văn hóa chiếm 84,6%, tỷ lệ gia đình văn hóa đạt 85,6%; xã đã thành lập các câu lạc bộ cồng chiêng và hát dân ca, nhằm giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa của đồng bào dân tộc Thổ.
![]() |
Các đại biểu, đảng viên tham dự đại hội |
Cùng với công tác xây dựng Đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, Ban Chấp hành Đảng bộ xã đã tập trung chỉ đạo xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Tổ chức bộ máy và đội ngũ cán bộ từng bước được kiện toàn phù hợp với tình hình thực tế của địa phương. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp uỷ, đảng bộ được nâng lên; vai trò quản lý, điều hành của chính quyền có nhiều tiến bộ; công tác dân vận được tăng cường, vai trò của Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội được phát huy, nội dung, phương thức hoạt động có nhiều đổi mới, đạt hiệu quả; phẩm chất, đạo đức, trình độ, năng lực lãnh đạo của đội ngũ cán bộ, đảng viên không ngừng được nâng lên, cơ bản đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Sau thời gian làm việc nghiêm túc với tinh thần trách nhiệm cao, Đại hội đã dân chủ bầu Ban Chấp hành Đảng bộ xã Nghĩa Tiến khoá XXX gồm 12 đồng chí; Đại hội đã bầu ra 11 đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ Thị xã khóa II, nhiệm kỳ 2015 - 2020.
Cao Sơn
Đài Thái Hòa
* Chiều 19 và ngày 20/04/2015, đảng bộ xã Bồi sơn huyện Đô Lương tiến hành Đại hội đại biểu khóa XIX nhiệm kỳ 2015 – 2020.
Tới dự có đồng chí Lê Minh Giang, Phó Bí thư Huyện ủy Đô Lương, các đồng chí trong ban chỉ đạo cụm Ngọc Lam Bồi và xã Bồi Sơn, đại biểu các đảng bộ xã Lam Sơn, Ngọc Sơn cùng 128/130 đại biểu chính thức đại diện cho 218 đảng viên trong toàn đảng bộ.
![]() |
Toàn cảnh đại hội |
![]() |
Bỏ phiếu bầu BCH khóa mới |
Đai hội đã đánh giá kết quả nhiệm kỳ qua và thảo luận nhiệm vụ, phương hướng của Đảng bộ Bồi Sơn trong nhiệm kỳ mới với các chỉ tiêu cụ thể. Sau một ngày rưỡi làm việc khẩn trương, nghiêm túc và trách nhiệm, đảng bộ đã nhất trí 100% các nội dung Nghị quyết của Đại hội.
Đại hội đã bầu Ban chấp hành mới nhiệm kỳ 2015 – 2020 gồm 15 đồng chí, và bầu đoàn đại biểu gồm 5 đồng chí (4 chính thức, 1 dự khuyết) đi dự Đại hội đảng bộ huyện Đô Lương khóa XX.
Nguyễn Huy Trì
Đảng ủy xã Bồi Sơn- Đô Lương
* Sáng 20/4, Đảng bộ xã Nghĩa Tân (Nghĩa Đàn) tổ chức đại hội đảng bộ lần thứ V nhiệm kỳ 2015 - 2020.
Sau 5 năm thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ IV nhiệm kỳ 2010 – 2015 dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng bộ, sự điều hành của UBND xã, kinh tế - xã hội của địa phương có bước phát triển khá. Tổng giá trị sản xuất ước đạt 80,8 tỷ đồng, so với Nghị quyết đạt 80%; tốc độ tăng trưởng bình quân cả nhiệm kỳ đạt 14,2%.
![]() |
Chủ trì đại hội Đảng bộ xã Nghĩa Tân. |
Đảng bộ Nghĩa Tân 5 năm liền đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh. Đặc biệt, trong phong trào chung tay xây dựng NTM đã tạo được bước chuyển biến trong nhận thức và hành động trong cán bộ và nhân dân trên địa bàn, đến nay, Nghĩa Tân đã hoàn thành 14/19 tiêu chí và phấn đấu đến năm 2016 sẽ về đích NTM... Bên cạnh những kết quả đã đạt được, tại đại hội các đại biểu cũng đã phân tích những ưu khuyết điểm trong nhiệm kỳ vừa qua và tập trung bàn các giải pháp để để phấn đấu đến năm 2020 tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm từ 12 - 14%; tổng giá trị sản xuất đạt 102 tỷ đồng; thu ngân sách đạt 6,7 tỷ đồng.
Với tinh thần tập trung, dân chủ đại hội Đảng bộ xã Nghĩa Tân lần thứ V đã bầu 12 đồng chí vào BCH đảng bộ nhiệm kỳ 2015 - 2020; bầu 6 đồng chí đi dự đại hội đại biểu đảng bộ huyện Nghĩa Đàn lần thứ XXVIII.
Minh Thái
Đài Nghĩa Đàn
* Ngày 20/4, Công ty CP Gạch ngói và Xây lắp Hưng Nguyên tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2015 và bầu HĐQT nhiệm kỳ 2015 – 2020.
![]() |
Toàn cảnh Đại hội cổ đông thường niên Công ty CP Gạch ngói và Xây lắp Hưng Nguyên |
Thời gian qua, do thực hiện chính sách thắt chặt đầu tư và thị trường bất động sản khó khăn, nên VLXD và nhất các sản phẩm gạch, ngói tiêu thụ chậm, tuy nhiên do tập trung vào việc phát triển thị trường vào khối dân sinh tại Nghệ An và các tỉnh lân cận, nên sản phẩm của doanh nghiệp không bị tồn kho.
Năm 2014, Công ty sản xuất đạt hơn 28,4 triệu sản phẩm và tiêu thụ gần 24,4 triệu viên; tổng doanh số tiêu thụ hơn 34,8 tỷ đồng và lợi nhuận đạt hơn 2,8 tỷ đồng; chi trả lợi tức cổ phần 10%; nộp các loại thuế cho nhà nước gần 1,55 tỷ đồng và nộp bảo hiểm xã hội, BHYT, BHTN hơn 2 tỷ đồng. Với việc sản xuất - kinh doanh có hiệu quả, trong nhiệm kỳ qua (2009 - 2014), Công ty đã đạt tổng sản lượng gần 174 triệu viên quy chuẩn và đạt tổng doanh thu tiêu thụ hơn 214 tỷ đồng.
![]() |
Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015 - 2020 ra mắt đại hội |
Căn cứ vào năng lực sản xuất – kinh doanh của Công ty, các cổ đông đã nhất trí thông qua mục tiêu của nhiệm kỳ 2015 – 2020 là sản xuất 135 triệu sản phẩm quy chuẩn và tổng doanh số tiêu thụ hơn 202,5 tỷ đồng, thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ đối với nhà nước, thu nhập của người lao động năm sau cao hơn năm trước từ 10 – 15%; Tiếp tục đầu tư hệ thống sân cáng, nhà cáng, mua thêm các thiết bị, máy móc hiện đại và đầu tư dây chuyền sản xuất gạch EG7...
Tại đại hội đã bầu ra HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015 – 2020 gồm 6 người.
Hoàng Vĩnh
TIN LIÊN QUAN |
---|