QH Pháp kêu gọi chính phủ công nhận nhà nước Palestine

03/12/2014 10:05

(Baonghean.vn) - Thứ ba ngày 2/12, với 339 phiếu thuận và 151 phiếu chống, Quốc hội đã thông qua nghị quyết kêu gọi Chính phủ Pháp công nhận nhà nước Palestine. Nghị quyết được đưa ra dựa trên sự vận động của Đảng Xã hội. Nhưng nó chỉ mang tính chất khuyến nghị và không mang tính ràng buộc đối với chính phủ.

TIN LIÊN QUAN

Các nghị sĩ thuộc Đảng Xã hội vỗ tay hoan nghênh sau khi Nghị quyết về Palestine được Quốc hội thông qua hôm thứ ba ngày 2 tháng 12. Ảnh: Dominique Faget.
Các nghị sĩ thuộc Đảng Xã hội vỗ tay hoan nghênh sau khi Nghị quyết về Palestine được Quốc hội thông qua hôm thứ ba ngày 2 tháng 12. Ảnh: Dominique Faget.

Nghị quyết cho rằng việc công nhận nhà nước Palestine tồn tại bên cạnh Israel là “giải pháp hòa bình cho cả 2 nhà nước”, điều mà Pháp và Liên minh châu Âu luôn muốn thúc đẩy. Văn bản nhấn mạnh “sự thất bại của những lần nối lại tiến trình hòa bình” giữa Israel và Palestine từ năm 1991 đồng thời báo cáo về “việc định cư bất hợp pháp vẫn đang diễn ra tại vùng lãnh thổ Palestine”. Cuối cùng, nghị quyết tuyên bố “nhu cầu cấp thiết hiện nay để đạt được một giải pháp cuối cùng cho các cuộc xung đột” là thành lập một nhà nước Palestine tồn tại song song với nhà nước Israel “dựa vào những quy định năm 1967 với Jerusalem là thủ đô của cả 2 nước”.

Trong các cuộc thảo luận được bắt đầu từ hôm thứ sáu tuần trước, Bruno Le Roux, người đứng đầu Đảng Xã hội đã nhấn mạnh sự cần thiết cho một giải pháp nhằm giải quyết những “bế tắc” trên thực địa như: quá trình lấn chiếm đang diễn ra mỗi ngày, các cuộc đàm phán vẫn tiếp tục thất bại và tình trạng bạo lực không ngừng leo thang. Bruno Le Roux cũng nhận được sự ủng hộ từ Đảng Cộng sản và Đảng môi trường của Pháp.

Tuy nhiên, chủ tịch đảng UDI ông Jean-Christophe Lagarde tuyên bố ông sẽ không bỏ phiếu cho nghị quyết về Palestine. Thậm chi một số người còn cho rằng “chính quyền của Hamas tương đương với Daesh và Al-Qaeda”. Đảng UMP cũng đã không do dự khi bỏ phiếu phủ quyết về vấn đề Palestine theo như khuyến nghị của cựu tổng thống Nicolas Sarkozy. Laurent Wauquiez, phó chủ tịch đảng UMP cho biết “Tôi không thích những nghị quyết không có tác động gì, nó chẳng thay đổi được điều gì hết”. Ông Christan Jacob, chủ tịch đảng UMP nhấn mạnh “việc công nhận nhà nước Palestine không thuộc thẩm quyền của quốc hội” và điều này chỉ được thực hiện sau khi các bên đạt được “một thỏa thuận hòa bình”.

Trước việc bỏ phiếu của Quốc hội, Đại sứ quán Israel tại Pháp đã cáo buộc các nghị sĩ “đang nghĩ quá xa về khả năng đạt được một thỏa thuân” trong hòa bình. Còn chính quyền Palestine lại hoanh nghênh việc thông qua bản Nghị quyết của Quốc hội. Được biết, hồi cuối tháng 10, Thụy Điển đã công nhận Palestine là một nhà nước theo đúng các tiêu chuẩn của luật pháp quốc tế. Hiện nay, có 135 quốc gia trên thế giới công nhận Palestine là một nhà nước độc lập.

Chu Thanh – theo LeMonde 2/12