Quỳnh Lưu: Tập trung giải quyết những vấn đề bức thiết tại cơ sở

11/06/2015 14:34

(Baonghean.vn) - Sáng ngày 11/6, HĐND huyện Quỳnh Lưu đã tổ chức hội nghị giao ban thường trực Hội đồng nhân dân các xã, thị trấn 6 tháng đầu năm 2015.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe báo cáo dự kiến nội dung, thời gian kỳ họp thứ 13, HĐND huyện khóa XVIII, báo cáo kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri, UBMTTQ và đại biểu HĐND huyện tại kỳ họp thứ 12 HĐND khóa VXIII; nghe báo cáo dự thảo đánh giá hoạt động 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2015 của Thường trực HĐND huyện.

Toàn cảnh hội nghị
Toàn cảnh hội nghị.

Trong 6 tháng đầu năm, Thường trực HĐND huyện đã tham gia đầy đủ 12 kỳ tiếp công dân tại văn phòng hội đồng tiếp công dân huyện, thường xuyên theo dõi việc giải quyết trả lời các kiến nghị của nhân dân, tiếp nhận 02 đơn khiếu nại tranh chấp đất và đã hướng dẫn giải quyết cơ bản đáp ứng nguyện vọng của cử tri. Đề nghị UBND huyện xem xét giải quyết 37 ý kiến của cử tri tại kỳ họp thứ 12, phối hợp với thường trực MTTQ tổ chức tốt các cuộc hội nghị tiếp xúc cử tri với Đại biểu HĐND tỉnh, Quốc hội. Ghi chép phản ánh kịp thời các ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến cơ quan chức năng giải quyết theo đúng thẩm quyền…

Đồng chí Hoàng Dạnh Lai phát biểu tại hội nghị
Đồng chí Hoàng Danh Lai - Chủ tịch UBND huyện phát biểu tại hội nghị.

Để chuẩn bị nội dung cho kỳ họp thứ 13, HĐND huyện khóa XVIII sẽ diễn ra vào tháng 7 tới, tại hội nghị giao ban, Thường trực HĐND huyện cũng đã hướng dẫn, gợi ý các đề tài nóng, bức thiết cần thảo luận, chất vấn tại kỳ họp như vấn đề chi trả đền bù một số dự án chậm, giải pháp cho vấn đề thiếu nước phục vụ sản xuất nông nghiệp và sinh hoạt; tình trạng xe quá tải, quá khổ phá hỏng các tuyến đường liên thôn, liên xã gây bức xúc trong dư luận…

Phát biểu tại hội nghị giao ban, đồng chí Hoàng Danh Lai - Chủ tịch UBND huyện cũng đã làm rõ thêm một số ý kiến của cử tri, của các đại biểu hội đồng liên quan đến các vấn đề như cơ cấu nhân sự cấp xã sau đại hội Đảng để đảm bảo quyền lợi cho cán bộ công chức; lý do dẫn đến tình trạng cấp giấy chứng nhận QSD đất chậm, nhất là đối với các hộ mua đất năm 1993 về trước mất giấy tờ, phiếu thu; giải quyết vấn đề thu nợ đọng thuế, nợ xây dựng cơ bản và nợ bảo hiểm xã hội ở một số xã thị trấn, đơn vị doanh nghiệp trên địa bàn huyện thời gian qua./.

Như Thủy

Đài TT-TH Quỳnh Lưu