Đẩy mạnh xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc và những biện pháp tránh rủi ro trong kinh doanh

27/08/2015 12:14

(Baonghean.vn) - Ngày 27/8 tại TP.Vinh, Chi nhánh Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tại Nghệ An phối hợp với Đại sứ quán Trung Quốc tại việt Nam và Hiệp hội doanh nghiệp Trung Quốc tại Việt Nam tổ chức Hội thảo "Đẩy mạnh xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc và những biện pháp tránh rủi ro trong hợp tác kinh doanh".

Quang cảnh buổi hội thảo
Quang cảnh buổi hội thảo

Tham dự hội thảo có các đồng chí: Hứa Khải Tùng, Tham tán kinh tế thương mại, Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam; Vương Quý Quân, Phó Chủ tịch hiệp hội Doanh nghiệp Trung Quốc tại Việt Nam; và đại diện các Sở, ban ngành, tổ chức, hiệp hội doanh nghiệp và các doanh nghiệp tại Nghệ An.

Ông Hứa Khải Tùng - Tham tán kinh tế thương mại, Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam giới thiệu quan hệ kinh tế thương mại Việt Nam - Trung Quốc
Ông Hứa Khải Tùng - Tham tán kinh tế thương mại, Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam giới thiệu quan hệ kinh tế thương mại Việt Nam - Trung Quốc

Đến thời điểm hiện nay, trên địa bàn tỉnh Nghệ An hiện có 9/52 dự án FDI từ Trung Quốc, với tổng vốn đăng ký đầu tư 111,08 triệu USD, chiếm 17,31% số lượng dự án FDI và chiếm 7,08% số vốn đăng ký của các dự án FDI trên địa bàn toàn tỉnh. Trong những năm gần đây quan hệ thương mại giữa các doanh nghiệp Nghệ An và Trung Quốc không ngừng được củng cố và phát triển, hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu của các doanh nghiệp Nghệ An không ngừng tăng trưởng trên nhiều phương diện như kim ngạch, mặt hàng, thị trường, số lượng doanh nghiệp tham gia.

Bà Võ Thị An, Phó Giám đốc Sở Công thương Nghệ An trình bày tham luận tại hội thảo
Bà Võ Thị An, Phó Giám đốc Sở Công thương Nghệ An trình bày tham luận tại hội thảo

Số lượng doanh nghiệp hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu trên địa bàn Nghệ An không ngừng tăng trưởng qua các năm, hiện có khoảng 150 doanh nghiệp tham gia hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu, trong đó có khoảng 50 doanh nghiệp có kinh doanh với thị trường Trung Quốc. Năm 2014 kim ngạch xuất khẩu hàng hóa toàn tỉnh đạt 411 triệu USD, trong đó xuất sang thị trường Trung Quốc 183,8 triệu USD, chiếm 44,7%; và 7 tháng đầu năm 2015 kim ngạch xuất khẩu hàng hóa đạt 237 triệu USD, trong đó thị trường Trung Quốc 103,8 triệu USD, chiếm 43,8%. Hàng năm các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh xuất bán sang thị trường Trung Quốc hơn 13 mặt hàng, một số mặt hàng có kim ngạch lớn như tinh bột sắn, dăm gỗ, dệt may, linh kiện điện thoại, thủy sản.

Ông Vương Quý Quân, Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Trung Quốc tại Việt Nam phát biểu tại hội thảo
Ông Vương Quý Quân, Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Trung Quốc tại Việt Nam phát biểu tại hội thảo

Năm 2014 kim ngạch nhập khẩu hàng hóa toàn tỉnh đạt 361,5 triệu USD, trong đó nhập khẩu từ thị trường Trung Quốc đạt 64,8%, chiếm 17,9% và 7 tháng đầu năm 2015 nhập từ Trung Quốc đạt 23,1 triệu USD, chiếm 13%, với các mặt hàng chủ yếu gồm máy móc thiết bị, nguyên phụ liệu sản xuất, linh kiện điện thoại, lúa giống, phân bón, lốp các loại...

Tuy vậy, khó khăn lớn nhất của doanh nghiệp khi xuất khẩu sang Trung Quốc là khâu thanh toán. Bên cạnh vấn đề trả chậm tiền, Trung Quốc quản lý ngoại tệ rất chặt, thanh toán bằng USD hạn chế. Trung Quốc hầu như chưa thực hiện phổ biến hình thức thanh toán theo thông lệ quốc tế bằng L/C (Thư tín dụng) nên mức độ an toàn trong thanh toán không cao....

Bà Hồ Thị Thu Hà, Giám đốc Công ty CP An Thịnh trao đổi ý kiến tại hội thảo
Bà Hồ Thị Thu Hà, Giám đốc Công ty CP An Thịnh trao đổi ý kiến tại hội thảo

Để tăng thị phần và tránh rủi ro khi làm ăn với thị trường Trung Quốc, doanh nghiệp Nghệ An cần quan tâm đầu tư: Có hợp đồng thu mua nông sản ổn định trung và dài hạn (đối với doanh nghiệp chế biến hàng nông sản); Có chiến lược thâm nhập và phát triển mặt hàng trên thị trường Trung Quốc và có chiến lược xây dựng, quảng bá và đăng ký thương hiệu trong, ngoài nước. Đồng thời phải chủ động tìm hiểu đối tác bằng cách thuê các doanh nghiệp đặc biệt của Trung Quốc có khả năng thẩm định lý lịch và khả năng tài chính của doanh nghiệp nước này...

Cuộc hội thảo này là dịp để các doanh nghiệp giao lưu, trao đổi thông tin, kinh nghiệm cũng như giải đáp các thắc mắc trong hợp tác kinh doanh giữa hai bên. Các doanh nghiệp cũng quan tâm đến việc vừa qua Trung Quốc phá giá đồng nhân dân tệ, có thể có dấu hiệu của nền kinh tế chững lại hoặc chính sách đẩy mạnh xuất khẩu hàng hóa của Trung Quốc. Đặc biệt tình hình trannh chấp trên biển đông làm ảnh hưởng đến quan hệ đối tác giữa hai bên và xuất nhập khẩu hàng hóa giữa Việt Nam - Trung Quốc...

Quỳnh Lan