Phát huy sức mạnh tổng hợp, làm nòng cốt xây dựng nền QPTD, xây dựng LLVT Quân khu vững mạnh

07/08/2015 08:48

(Baonghean.vn) - Sáng 7/8, tại thành phố Vinh, Đảng bộ Quân khu 4 long trọng tổ chức Đại hội Đảng bộ Quân khu 4 lần thứ X, nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Dự và chỉ đạo Đại hội, về phía Trung ương và Thường vụ Quân ủy Trung ương có: Thượng tướng Nguyễn Thành Cung, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng dự, chỉ đạo Đại hội; đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban thường trực Ban Nội chính Trung ương.

Về phía tỉnh Nghệ An có đồng chí Hồ Đức Phớc - Bí thư Tỉnh ủy; Trung tướng Võ Văn Việt, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu; Thiếu tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Quân khu. Cùng 250 đại biểu đại diện cho gần 10.000 đảng viên trong Đảng bộ Quân khu; đại biểu cấp ủy, chính quyền, Đảng bộ quân sự, biên phòng các tỉnh trên địa bàn Quân khu gồm: Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế.

Đại hội nghiêm trang thực hiện nghi lễ chào cờ.
Đại hội nghiêm trang thực hiện nghi lễ chào cờ.
Quang cảnh Đại hội.
Quang cảnh Đại hội.

Trước ngày khai mạc Đại hội, các đồng chí trong Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu đã tổ chức lễ dâng hoa báo công với Bác tại Quảng trường Hồ Chí Minh, Thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.

Lãnh đạo Trung ương và Quân khu 4 tham dự Đại hội.
Lãnh đạo Trung ương và Thường vụ Quân ủy Trung ương tham dự Đại hội.
Lãnh đạo các tỉnh trên địa bàn Quân khu 4 tham dự Đại hội.
Lãnh đạo các tỉnh trên địa bàn Quân khu 4 tham dự Đại hội.
Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự, Bộ Chỉ huy Biên phòng các tỉnh tham dự Đại hội.
Chính ủy, chỉ huy Quân khu, Bộ Chỉ huy Quân sự, Bộ Chỉ huy Biên phòng các tỉnh tham dự Đại hội.

Nhiệm kỳ 2010 - 2015, Đảng bộ Quân khu 4 đã lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ, chiến sĩ LLVT Quân khu thực hiện và hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân khu lần thứ IX đề ra. Nổi bật là đã tập trung lãnh đạo xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, khu vực phòng thủ vững chắc, chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của LLVT Quân khu cả 3 thứ quân được nâng lên, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ khi có tình huống xảy ra.

Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội.
Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội.
Các tổ chức, đoàn thể tặng hoa chúc mừng Đại hội.
Các tổ chức, đoàn thể tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Bên cạnh đó, chăm lo xây dựng Đảng bộ Quân khu vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu được nâng lên; tỷ lệ tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh vượt 6,5% so với chỉ tiêu đề ra. Lãnh đạo thực hiện tốt khâu đột phá về “Nâng cao chất lượng xây dựng cơ sở xã, phường, thị trấn vững mạnh toàn diện, cụm an toàn làm chủ - sẵn sàng chiến đấu” với tỷ lệ xã, phường, thị trấn đạt vững mạnh toàn diện tăng 2,89% so với đầu nhiệm kỳ.

Trung tướng Võ Văn Việt, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu trình bày Báo cáo chính trị.
Trung tướng Võ Văn Việt, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu trình bày Báo cáo chính trị.

Song song với đó, công tác giáo dục, bồi dưỡng kiến thức QP - AN được thực hiện tích cực, có nền nếp và hiệu quả; xây dựng lực lượng DQTV có số lượng và tổ chức hợp lý, tỷ lệ đảng viên tăng 3,8% so với nhiệm kỳ trước; đột phá về “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của chi bộ” với tỷ lệ chi bộ đạt trong sạch vững mạnh tăng 0,19%, công tác phát triển đảng vượt 5% kế hoạch. LLVT Quân khu luôn kiên định, vững vàng, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, đoàn kết, nhất trí, sẵn sàng nhận và hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao.

Thượng tướng Nguyễn Thành Cung, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng phát biểu chỉ đạo Đại hội.
Thượng tướng Nguyễn Thành Cung, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Thượng tướng Nguyễn Thành Cung, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đánh giá cao kết quả mà Đảng bộ Quân khu 4 đạt được trong nhiệm kỳ 2010 – 2015.

Trong nhiệm kỳ tới, Thượng tướng Nguyễn Thành Cung khẳng định: Nhiệm kỳ 2015 – 2020, LLVT Quân khu thực hiện nhiệm vụ trong điều kiện thuận lợi và khó khăn đan xen; nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới đặt ra những yêu cầu ngày càng cao, đòi hỏi Đảng bộ và LLVT Quân khu phải tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và nỗ lực phấn đấu cao hơn...

Đảng bộ Quân khu 4 hướng vào phát huy dân chủ, trí tuệ, tiếp tục đổi mới mạnh mẽ và toàn diện “Tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ; phát huy sức mạnh tổng hợp, làm nòng cốt xây dựng nền quốc phòng toàn dân, xây dựng lực lượng vũ trang Quân khu vững mạnh; thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, góp phần xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa”. Trong đó, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện, tạo sự đột phá quan trọng về công tác tổ chức lực lượng, nâng cao chất lượng huấn luyện, xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy cơ sở.

Đồng chí Hồ Đức Phớc, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An phát biểu về việc
Đồng chí Hồ Đức Phớc, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An phát biểu về việc "Xây dựng và hoạt động khu vực phòng thủ trên địa bàn Nghệ An" theo Nghị quyết 28 của Bộ Chính trị khóa X, Chỉ thị 17 của Ban Bí thư Trung ương khóa XI và Nghị định 152/2007 của Chính phủ.

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Hồ Đức Phớc, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An khẳng định: Bao đời nay, Nghệ An là một trọng điểm quan trọng về an ninh quốc phòng, là tỉnh có diện tích lớn nhất cả nước và có địa hình phức tạp, hiểm trở. Để đáp ứng tình hình phát triển kinh tế, an ninh quốc phòng, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị: Quân khu khảo sát, xác định cụ thể vị trí trọng yếu, khu vực trọng yếu cần phải giữ để phục vụ công tác quốc phòng, để bảo vệ bố trí phòng thủ, số còn lại tập trung cho phát triển kinh tế. Mặt khác, xây dựng, tổ chức huấn luyện dân quân tự vệ vững mạnh và có cơ chế để huy động lực lượng dân quân tự vệ linh hoạt khi tình huống xảy ra.

Đồng thời, để đảm bảo an ninh biên giới vững chắc, đồng chí Hồ Đức Phớc đề nghị Quân khu chỉ đạo công ty hợp tác đầu tư trồng cao su, cây rừng dọc vành đai biên giới giáp nước bạn Lào và tham mưu cho chính phủ đầu tư mạnh vào các xã biên giới, xây dựng an toàn khu hiện tại, bố trí dân cư xung quanh tạo vành đai an toàn … Cùng với đó, đề nghị Quân khu quan tâm về an ninh nội địa, đặc biệt là các tổ chức phản động để hỗ trợ chính quyền địa phương đấu tranh có hiệu quả với loại tội phạm này.

Cũng trong chương trình Đại hội sáng nay, các đại biểu tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến vào các văn kiện của BCH Đảng bộ Quân khu khóa IX.

Phương Chi