Ý kiến nhân dân hướng về đại hội

14/10/2015 09:08

(Baonghean) - Hướng về Đại hội Đảng bộ Tỉnh lần thứ XVIII, cán bộ, nhân dân trên địa bàn tỉnh gửi gắm nhiều tâm huyết, với mong muốn nhiệm kỳ mới, Đảng bộ tỉnh tiếp tục lãnh đạo phát triển KT - XH.

Ông Vi Văn Lâm, ở bản Mác, xã Thạch Giám (huyện Tương Dương):

Ông Vi V-n Lâm (B-n Mác- Th-ch Giám - T--ng D--ng).jpg

Tôi nghĩ Đại hội nên đưa ra chủ trương, chính sách thật cụ thể, thiết thực, để giải quyết các vấn đề như đối với chế độ chính sách cho thương binh, người có công với cách mạng, mà ngay như tại bản Mác cũng chưa được giải quyết kịp thời, gây thắc mắc trong dư luận... Đồng thời chúng tôi cũng mong muốn nhiệm kỳ tới, tỉnh vận dụng tốt chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước ta để có cơ chế hỗ trợ nhiều hơn cho các hộ khó khăn thuộc đồng bào dân tộc thiểu số...

Thầy Đặng Hải Lâm - Trường PTDTBT THCS Nậm Càn, huyện Kỳ Sơn:

11831813_1474316756201708_4284339067201750970_n.jpg

Để giáo dục miền núi thu hẹp khoảng cách với giáo dục miền xuôi, theo tôi Đại hội Đảng bộ tỉnh lần này cần tập trung vào những vấn đề sau: Có chính sách thu hút nhân tài cho ngành giáo dục vùng cao, thật sự coi trọng công tác đào tạo đối với sinh viên sư phạm. Có chính sách ưu đãi nhân lực có trình độ đến công tác ở địa bàn miền núi và vùng đặc biệt khó khăn nói chung. Có chính sách đầu tư thỏa đáng, ưu tiên đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học cho huyện nghèo. Chính sách luân chuyển giáo viên nội tỉnh phải hợp lý hơn, ưu tiên cho những giáo viên đã công tác lâu năm tại vùng đặc biệt khó khăn. Tăng cường công tác bố trí cho sinh viên cử tuyển sau khi ra trường.

Ông Nguyễn Minh Khanh, ở xóm Xuân Hùng, xã Hưng Lộc (TP. Vinh):

Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh mà đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã trình bày vừa có tính khái quát, vừa có tính cụ thể, đánh giá đúng tình hình, thể hiện được ý chí, nỗ lực của toàn Đảng bộ tỉnh nhà trong suốt nhiệm kỳ qua; các tồn tại, hạn chế từ cả nguyên nhân khách quan lẫn chủ quan đều được phân tích kỹ và phản ánh đúng thực chất, bám sát thực tiễn chỉ đạo điều hành của các cấp ủy Đảng, chính quyền cơ sở. Tuy nhiên, theo tôi, để những chủ trương đúng đắn thực sự đi vào cuộc sống, điều quan trọng cần chú ý là phải tuyên truyền để dân biết, dân hiểu và cùng đồng hành. Có như thế mới tạo được sự đồng thuận cao trong các tầng lớp nhân dân.

Bà Phan Thị Lệ Hòe - Liên đoàn Lao động T.X Hoàng Mai:

Bà Phan Th- L- Ḥe - Phó Ch- t-ch Liên -oàn lao --ng Th- xă Hoàng Mai.jpg

Qua theo dõi Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, tôi thấy tinh thần làm việc của các đại biểu trong đại hội rất tập trung và dân chủ. Mong muốn Đại hội đưa ra được những quyết sách về đào tạo nghề cho người lao động, quan tâm đến nhà ở, đời sống đối với lao động trong các doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp ngoài quốc doanh; có cơ chế chính sách ưu tiên tuyển dụng con em trong vùng dự án của TX. Hoàng Mai vào làm việc tại các nhà máy, doanh nghiệp trên địa bàn.

Ông Nguyễn Bá Nhân - Trung tâm VHTT tỉnh Vĩnh Phúc:

Ông Nguy-n Bá Nhân - Giám --c Trung tâm VHTT t-nh V-nh Phúc..jpg

Là một người con của Nghệ An, tôi rất vui, tự hào khi ví, giặm được UNESCO công nhận là Di sản Văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại... Làm việc lâu năm trong lĩnh vực văn hóa nên tôi hiểu rằng để đạt được danh hiệu đã khó và quan trọng hơn là gìn giữ, phát huy được càng khó hơn. Vì thế, tôi kỳ vọng vào Đại hội Đảng bộ tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ mới 2 vấn đề: Thứ nhất, có cơ chế, chính sách quan tâm tới nghệ nhân lão thành và lớp nghệ nhân kế tục - những người thừa kế, phát triển hát Dân ca ví, giặm cho thế hệ sau. Thứ hai là quan tâm đầu tư cơ sở vật chất để tái hiện chân thực không gian diễn xướng. Có như thế ví, giặm của mới trở thành “đặc sản” độc đáo phục vụ du lịch - ngành “công nghiệp không khói” đưa lại hiệu quả kinh tế cao.

P.V - CTV