Thị trường

Giá lợn hơi hôm nay 22/8/2024: Tăng nhẹ rải rác

Hùng Cường22/08/2024 08:18

Giá lợn hơi hôm nay 22/8, giá lợn hơi tăng nhẹ 1.000 - 2.000 đồng/kg tại nhiều tỉnh trên toàn quốc.

Giá lợn hơi tại khu vực miền Bắc

Tại các tỉnh miền Bắc, giá thu mua lợn hơi đang duy trì ở mức ổn định. Hầu hết các tỉnh thành trong khu vực này có giá giao dịch ở mức trung bình là 65.000 đồng/kg.

Riêng tỉnh Thái Bình, giá lợn hơi đã tăng nhẹ 1.000 đồng/kg, đạt mức cao nhất khu vực là 66.000 đồng/kg.

Giá lợn hơi hiện nay ở miền Bắc dao động từ 64.000 đồng/kg đến 66.000 đồng/kg.

Giá lợn hơi hôm nay 22/8/2024: Tăng nhẹ rải rác

Giá lợn hơi tại khu vực miền Trung - Tây Nguyên

Giá lợn hơi ở một số địa điểm tại khu vực miền Trung và Tây Nguyên đã tăng nhẹ, thêm 1.000 đồng/kg.

Tại Thanh Hóa và Bình Thuận, giá lợn hơi sau khi điều chỉnh là 65.000 đồng/kg và 63.000 đồng/kg tương ứng.

Các tỉnh khác trong khu vực giữ nguyên mức giá như ngày hôm trước.

Hiện nay, mức giá lợn hơi ở miền Trung và Tây Nguyên dao động từ 61.000 đến 65.000 đồng/kg.

Giá lợn hơi tại khu vực miền Nam

Tại miền Nam, giá lợn hơi gần đây đã tăng từ 1.000 đến 2.000 đồng/kg.

Tại Đồng Nai và Bình Dương, giá mua lợn hơi hiện là 63.000 đồng/kg, tăng 1.000 đồng/kg so với trước.

Giá lợn hơi ở Vũng Tàu, An Giang và Cà Mau cũng tăng tương tự, đạt mức cao nhất khu vực là 64.000 đồng/kg.

Ở Đồng Tháp, Vĩnh Long và Cần Thơ, giá lợn hơi tăng 2.000 đồng/kg, dao động từ 63.000 đến 64.000 đồng/kg tùy theo từng khu vực.

Các thương lái ở những tỉnh thành khác vẫn duy trì mức giá mua lợn hơi không thay đổi.

Hiện nay, giá mua lợn hơi ở miền Nam nằm trong khoảng từ 61.000 đến 64.000 đồng/kg.

Việt Nam đang chứng kiến sự tăng trưởng trong việc nhập khẩu thịt heo, mặc dù hiện tại nó chỉ chiếm một phần nhỏ trong tổng nguồn cung.

Các chuyên gia và doanh nghiệp bày tỏ lo ngại rằng nhập khẩu thịt heo có thể gây sức ép lên ngành chăn nuôi nội địa.

Trong quý II, Việt Nam đã nhập khẩu 27.000 tấn thịt heo với giá trị 60 triệu USD, gấp đôi so với quý trước, nhưng tổng số này chỉ bằng khoảng 2% nguồn cung thịt heo trong nước. Năm trước, lượng nhập khẩu thịt heo và sản phẩm phụ từ thịt heo đã tăng 28%, đạt 235.000 tấn. Sự gia tăng nhập khẩu khiến các nhà sản xuất nội địa lo lắng về việc mất thị phần.

Ông Nguyễn Văn Tuế, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Dabaco, cho biết các doanh nghiệp đang tăng cường chăn nuôi để tận dụng giá thịt lợn hơi thuận lợi.

Ông Tuế đề xuất Nhà nước nên thiết lập các hàng rào kỹ thuật để hạn chế nhập khẩu, chỉ cho phép nhập khẩu sản phẩm chính phẩm và hạn chế sản phẩm phụ phẩm. Ông cũng khuyến nghị rằng doanh nghiệp chỉ nên nhập khẩu sản phẩm có hạn sử dụng dài để tránh áp lực giá cả trong nước.

Hùng Cường