Xã hội

Người dân bản biệt lập nhất miền núi Nghệ An mong về nơi ở mới

Đình Tuyên - Hữu Vi 22/08/2024 13:09

Từ khi thủy điện Bản Vẽ tích nước, Huồi Pủng (xã Hữu Khuông, huyện Tương Dương) trở thành khu dân cư biệt lập nhất ở miền núi Nghệ An. Vì thế mà khi nghe về chủ trương di dời đến nơi ở mới, cư dân nơi đây rất ủng hộ và mong chờ.

Một số hình ảnh cuộc sống người dân bản Huồi Pủng. Clip: Đình Tuyên - Hữu Vi
ban bung (25)
Bản Huồi Pủng tái thành lập năm 2010 từ bản cũ và những hộ di dân lòng hồ thủy điện Bản Vẽ. Hiện tại, khu dân cư có 71 hộ với 321 nhân khẩu. Ảnh: Hữu Vi
ban bung (31)
Để vào bản Huồi Pủng, từ trung tâm huyện Tương Dương phải trải qua 4 chặng. Xuất phát bằng đường bộ đến đập thủy điện Bản Vẽ rồi ngồi thuyền vào trung tâm xã Hữu Khuông. Từ đây phải đi thêm một chặng thuyền nữa, rồi đi bộ hoặc chạy xe máy trên những quãng đường rừng. Ảnh: Hữu Vi
ban bung (22)
Bản có một điểm trường mầm non với hơn 30 học sinh. Các cấp học khác đều phải đi xa, di chuyển khó khăn. Ảnh: Hữu Vi
ban bung (15)
Điều kiện giao thông cách trở ảnh hưởng lớn đến đời sống người dân, trong đó nan giải nhất vẫn là chăm sóc y tế. Đây là bản làm lúa rẫy nhiều nhất xã với tổng diện tích khoảng 5ha và 1,8ha ruộng nước. Tuy nhiên, năng suất bấp bênh nên đại bộ phận người dân đều sống dựa vào chăn nuôi và hái lượm tự nhiên. Một số người đi lao động bên ngoài kiếm thêm thu nhập. Ảnh: Đình Tuyên
ban bung (26)
Ông Lô Văn Giáp - Chủ tịch UBND xã Hữu Khuông cho biết: Dự án thứ hai trong Chương trình Mục tiêu Quốc gia về Giảm nghèo bền vững năm 2023 tập trung vào đa dạng hóa sinh kế và phát triển mô hình giảm nghèo tại xã Hữu Khuông. Dự án đã triển khai trên địa bàn 3 bản: Con Phen, Huồi Cọ và Huồi Pủng. Trong năm 2023, toàn xã có 30 hộ gia đình được hỗ trợ. Cụ thể, tại bản Huồi Pủng, có 10 hộ gia đình được cấp vịt giống, mỗi hộ nhận 170 con. Tổng kinh phí nhà nước hỗ trợ cho mỗi hộ tại đây là 11.835.000 đồng. Dự án này nhằm mục tiêu cung cấp nguồn sinh kế bền vững, giúp các hộ dân vượt qua khó khăn, cải thiện đời sống và thoát nghèo. Ảnh: Đình Tuyên
ban bung (10)
Nằm giữa lòng hồ thủy điện Bản Vẽ, cuộc sống của người dân nơi đây chủ yếu tự cung tự cấp. Ảnh: Đình Tuyên


ban bung (1)
Tại bản Huồi Pủng, một số hộ gia đình đã sáng tạo tận dụng nguồn nước từ hồ thủy điện để phát triển mô hình nuôi cá lồng, từ đó mở rộng cơ hội cải thiện đời sống. Ảnh: Đình Tuyên
Huồi Pủng cũng là thôn bản duy nhất trong xã chưa được dùng điện lưới quốc gia. Phần lớn bà con đều dùng nguồn điện thắp sáng từ những chiếc tuabin tự tạo thả trên suối. Nguồn điện không ổn định và luôn hỏng hóc nên chỉ có thể phục vụ thắp sáng. Ảnh: Đình Tuyên
Huồi Pủng cũng là thôn bản duy nhất trong xã chưa được dùng điện lưới quốc gia. Phần lớn bà con đều dùng nguồn điện thắp sáng từ những chiếc tuabin tự tạo trên suối. Nguồn điện không ổn định và luôn hỏng hóc nên chỉ có thể phục vụ thắp sáng. Ảnh: Đình Tuyên
ban bung (30)
Bà con vẫn nấu nướng bằng bếp củi. Đêm đến nhiều nhà vẫn sinh hoạt trong cảnh tối tăm. Nơi đây cũng chưa có sóng điện thoại nên khi cần gọi điện, bà con phải lên đồi cao tìm hứng "sóng rớt". Ảnh: Đình Tuyên
ban bung (28)
Bản Huồi Pủng được các cấp, ngành, tổ chức hỗ trợ các công trình dân sinh. Thế nhưng về tổng thể, cuộc sống các hộ dân nơi đây vẫn gặp rất nhiều khó khăn. Ảnh: Đình Tuyên
ban bung (20)
Chủ trương di dời toàn bộ bản đến một điểm thuận lợi hơn được đưa ra. Tuy nhiên, việc di dời vẫn đang triển khai những thủ tục ban đầu. Tất cả các hộ dân được hỏi đều đồng ý với chủ trương di dời. Đây cũng là niềm ước vọng của khu dân cư biệt lập bậc nhất ở miền núi Nghệ An này. Ảnh: Hữu Vi

Đình Tuyên - Hữu Vi