Thị trường

Giá lúa gạo hôm nay 9/9/2024: Duy trì ổn định

Hùng Cường09/09/2024 08:47

Giá lúa gạo hôm nay 9/9/2024: Thị trường duy trì ổn định ở mức cao. Giá gạo xuất khẩu cũng không có biến động mới.

Giá gạo hôm nay 9/9/2024

Giá gạo hôm nay không thay đổi so với hôm qua. Gạo nguyên liệu IR 504 Hè Thu có giá từ 10.600 đến 10.750 đồng/kg. Gạo thành phẩm IR 504 có giá từ 12.800 đến 13.000 đồng/kg.

Ở các chợ lẻ, giá các loại gạo không thay đổi.

Gạo Nàng Nhen có giá cao nhất là 28.000 đồng/kg.

Gạo Jasmine có giá từ 18.000 đến 20.000 đồng/kg.

Gạo Nàng hoa có giá 20.000 đồng/kg.

Gạo tẻ thông thường có giá từ 15.000 đến 16.000 đồng/kg.

Gạo thơm Thái hạt dài có giá từ 20.000 đến 21.000 đồng/kg.

Gạo Hương lài có giá 20.000 đồng/kg.

Gạo thơm Đài Loan có giá 21.000 đồng/kg.

Gạo trắng thông dụng có giá 17.000 đồng/kg.

Gạo Sóc thường có giá từ 18.000 đến 18.500 đồng/kg. Gạo Sóc Thái có giá 21.000 đồng/kg.

Gạo Nhật có giá 22.000 đồng/kg.

Giá lúa gạo hôm nay 9/9/2024: Duy trì ổn định

Giá lúa hôm nay 9/9/2024

Theo thông tin từ Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh An Giang, giá lúa ngày hôm nay không thay đổi so với hôm qua.

Giá lúa IR 50404 dao động từ 7.800 đến 8.000 đồng/kg.

Lúa Đài thơm 8 có giá từ 8.300 đến 8.500 đồng/kg.

Lúa OM 5451 có giá từ 8.200 đến 8.400 đồng/kg. Lúa OM 18 được bán với giá từ 8.300 đến 8.500 đồng/kg. Giá lúa OM 380 nằm trong khoảng từ 7.600 đến 7.800 đồng/kg.

Lúa Nhật có giá từ 7.800 đến 8.000 đồng/kg.

Lúa Nàng Nhen khô có giá là 20.000 đồng/kg.

Giá phụ phẩm hôm nay 9/9/2024

Thị trường gạo nếp không thay đổi so với hôm qua.

Giá nếp IR 4625 giữ nguyên ở mức 7.400 - 7.600 đồng/kg. Giá nếp An Giang cũng không đổi, vẫn là 7.000 - 7.200 đồng/kg.

Giá phụ phẩm gạo biến động từ 6.600 đến 8.800 đồng/kg.

Giá tấm OM 5451 giảm nhẹ, hiện nay là 8.600 - 8.800 đồng/kg.

Giá cám khô cũng giảm 100 đồng, xuống còn 6.600 - 6.700 đồng/kg.

Giá gạo xuất khẩu hôm nay 9/9/2024

Giá gạo xuất khẩu của Việt Nam không thay đổi so với hôm qua, với giá 452 USD/tấn cho gạo 100% tấm, 573 USD/tấn cho gạo tiêu chuẩn 5%, và 535 USD/tấn cho gạo 25% tấm.

Các nhà xuất khẩu gạo Việt Nam dự đoán xuất khẩu sẽ thuận lợi trong những tháng cuối năm và có thể đạt doanh thu kỷ lục 5 tỷ USD, nhờ nhu cầu cao từ các thị trường lớn như Philippines và Indonesia.

Trong 8 tháng, doanh thu từ xuất khẩu gạo của Việt Nam đã đạt 3,85 tỷ USD, tăng 21,7%, với sản lượng xuất khẩu là 6,16 triệu tấn, tăng 5,9%. Giá xuất khẩu trung bình là 625 USD/tấn, tăng 14,8%.

Trong khi đó, giá gạo xuất khẩu của Ấn Độ giảm xuống mức thấp nhất trong 3 tháng do nhu cầu giảm, và giá gạo Thái Lan tăng lên mức cao nhất từ cuối tháng 6 do đồng baht tăng mạnh.

Giá gạo tại Bangladesh cũng tăng trong tuần này. Một số thương nhân cho rằng giá tăng do lợi dụng tình hình lũ lụt, mặc dù tồn kho lớn và chuỗi cung ứng không bị ảnh hưởng.

Hùng Cường