Kinh tế

Xuyên đêm chống lũ ở Bắc Ninh và Bắc Giang; 'Lũ chưa từng thấy' khiến 4.000 ngôi nhà ở Phú Thọ bị ngập

PV 11/09/2024 08:38

Lũ trên các sông lên nhanh, chính quyền và người dân hai tỉnh Bắc Ninh và Bắc Giang đang nỗ lực bảo vệ những nơi xung yếu.

Trao đổi với PV VietNamNet vào sáng 11/9, ông Hoàng Công Bộ, Chủ tịch UBND huyện Hiệp Hòa (tỉnh Bắc Giang) cho biết, hiện nay nước lũ đã tràn qua đê bối ở thôn Đa Hội, xã Hợp Thịnh. Ngay trong đêm, cơ quan chức năng đã khẩn trương sơ tán hàng trăm hộ dân tới nơi an toàn, trong đó ưu tiên sơ tán trước người già và trẻ nhỏ.

"Thôn Đa Hội (khoảng 500 hộ dân với gần 2.000 nhân khẩu) nằm ngoài đê chính và được bảo vệ bởi đê bối, con đê này chỉ chịu được ở mức báo động 2. Chúng tôi đã sơ tán người dân ra khỏi thôn đến nơi an toàn. Trong đêm lực lượng chức năng cũng giúp người dân di chuyển tài sản lên trên tầng cao", ông Bộ cho biết.

Các lực lượng và người dân phối hợp xử lý sự cố tràn đê bối tại thôn Đa Hội, xã Hợp Thịnh..jpg
Lực lượng chức năng và người dân phối hợp xử lý sự cố tràn đê bối tại thôn Đa Hội, xã Hợp Thịnh. Ảnh: Phương Nhung
Bắc giang11.JPG
Hiện nước sông tiếp tục dâng khiến thôn Đa Hội càng ngập sâu.

Tại tỉnh Bắc Ninh, mực nước trên sông Cầu tiếp tục dâng cao. Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh phát lệnh báo động số 3 trên triền sông Cầu từ 9h ngày 10/9.

Công tác ứng trực, gia cố hệ thống đê bao thuộc địa phận phường Hòa Long (TP Bắc Ninh) được thực hiện nghiêm túc, không chủ quan, lơ là.

50 cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát cơ động (Công an tỉnh Bắc Ninh) cùng gần 1.000 người dân đã tham gia chống lũ từ chiều 10/9 đến gần 2h ngày 11/9. Hiện tại, việc gia cố hệ thống đê bối tại khu phố Đẩu Hàn (450 hộ với gần 2.000 nhân khẩu, nằm phía ngoài đê sông Cầu) cơ bản bảo đảm yêu cầu phòng chống lũ của cơ quan chuyên môn đặt ra.

W-Bắc ninh11_2.JPG.jpg
Lực lượng quân đội khẩn trương tham gia đắp đê bối Đẩu Hàn.

Trực tiếp đi kiểm tra công tác gia cố đê bối và di dân tại khu phố Đẩu Hàn, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Vương Quốc Tuấn yêu cầu TP Bắc Ninh, các đơn vị công an, quân đội tăng cường lực lượng, phương tiện, vật tư hỗ trợ địa phương thực hiện sơ tán dân, di dời tài sản đến nơi an toàn.

Ngoài ra, ông Tuấn yêu cầu cung cấp thuốc men và nhu yếu phẩm, bảo đảm đầy đủ cho nhân dân trong thời gian tránh lũ; hoàn thành việc đắp đê bối chống tràn; bố trí địa điểm phù hợp, động viên các lực lượng xung kích ứng trực, sẵn sàng bảo vệ đê bối trong mọi tình huống.

W-Bắc ninh11_3.JPG.jpg
Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Vương Quốc Tuấn động viên lực lượng tham gia đắp đê bối Đẩu Hàn.

Trung tá Nguyễn Quang Hà, Đại đội trưởng Đại đội Cảnh sát cơ động tỉnh Bắc Ninh chia sẻ: “Phát huy truyền thống “việc gì khó có công an”, đối mặt với thời tiết khắc nghiệt song chúng tôi không ngại khó khăn, luôn phát huy tinh thần dũng cảm, trách nhiệm với mục tiêu cao nhất là bảo vệ an toàn tính mạng, tài sản của nhân dân".

W-Bắc ninh11_1.JPG.jpg
Các lực lượng gia cố đê bối Đẩu Hàn.
W-Bắc ninh11.JPG.jpg
Công tác chống tràn mặt đê được thực hiện khẩn trương, liên tục.

Tuyến đê bối khu phố Đẩu Hàn dài 2,3km, cao trình tại điểm thấp nhất đạt 7,1m (cao hơn mức báo động 3 là 80cm), điểm cao nhất đạt cao trình 8m (cao hơn mức báo động 3 là 1,7m).

Tuyến đê đã được ngành chức năng và địa phương đầu tư bê tông hóa để đáp ứng yêu cầu về giao thông và bảo đảm công tác phòng chống lũ lụt từ những năm 2010.

* Lưu lượng nước từ thượng nguồn sông Hồng đổ về trong 2 ngày qua rất lớn, người dân tại 2 huyện Hạ Hòa và Cẩm Khê (tỉnh Phú Thọ) đang phải căng mình chống chọi với dòng nước lũ.

Hai ngày qua, mực nước trên sông Hồng tại xã Ấm Thượng (huyện Hạ Hòa) là 28,69m, trên mức báo động 3 là 2,69m, vượt đỉnh lũ lịch sử vào năm 1971. Nhiều hộ dân tại 2 huyện Cẩm Khê và Hạ Hòa đã bị ngập sâu.

Theo ghi nhận của PV VietNamNet vào chiều 10/9, tuyến đê tả, đê hữu sông Hồng trên địa bàn huyện Hạ Hòa và Cẩm Khê có nhiều điểm nước đã mấp mé tràn đê. Các địa phương đang triển khai đắp đất chống tràn.

Theo số liệu thống kê của Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh Phú Thọ, gần 4.000 hộ dân đã bị nước ngập và phải di dời người, tài sản đến vị trí an toàn.

hạ hoà 1.jpg
Khu vực gần cầu Hạ Hoà, các ngôi nhà đã chìm trong biển nước, nhiều gia đình buộc phải di dời đến nơi an toàn. Ảnh: Đức Hoàng
IMG_1376.JPG
Theo người dân ven sông tại huyện Hạ Hòa, nước lũ dâng lên rất nhanh chỉ trong 1 ngày. Ảnh: Đức Hoàng
IMG_C125F4C276F2 1.jpg
Ngôi nhà mới xây của ông Trần Đại Hải (khu 1, xã Minh Hạc, huyện Hạ Hòa) bị ngập sâu hơn từ hôm 9/9. Ông Hải thốt lên ''chưa từng thấy trận lũ nào như vậy''. Ảnh: Đức Hoàng
IMG_1387.JPG
Nằm ở phía trong đê, xưởng gỗ của gia đình ông Trần Văn Minh (khu 1, xã Minh Hạc, huyện Hạ Hòa) đang được tháo dỡ để di dời, bảo vệ máy móc. Ảnh: Đức Hoàng
IMG_1382.JPG
Gà của người dân ven đê mang đi chạy lũ. Ảnh: Đức Hoàng
ha hoa 3 4847.jpg
Tại xã Minh Hạc, diện tích lớn lúa đang trổ đòng đã bị nước lũ tràn vào. Ảnh: Đức Hoàng
cam khe 1.jpg
Giống như bên kia sông, tại huyện Cẩm Khê, hàng nghìn hộ dân cũng đã bị ngập nước. Ảnh: Đức Hoàng
cam khe 2.jpg
Nhiều nơi nước đã ngập gần đến nóc nhà. Ảnh: Đức Hoàng
cam khe 4 2.jpg
Người dân xã Tuy Lộc liên tục dùng đất đắp đê ngăn nước tràn. Ảnh: Đức Hoàng
cam khe 3.jpg
Người dân căng mình bảo vệ tuyến đê huyết mạch. Ảnh: Đức Hoàng

PV