Thị trường

Giá xăng dầu hôm nay 23/9/2024: Tăng nhẹ trở lại

Hùng Cường23/09/2024 08:37

Giá xăng dầu hôm nay 23/9/2024: Tăng nhẹ trở lại sau 2 ngày giảm liên tiếp vào cuối tuần vừa qua, nhưng hiện vẫn ở mức thấp.

Giá dầu thế giới hôm nay 23/9/2024

Giá dầu thô WTI hôm nay là 71,123 USD/thùng, tăng nhẹ 0,17%. Dầu Brent cũng tăng giá, đạt 74,600 USD/thùng, tăng 0,15%.

So với tháng trước, giá dầu thô WTI giảm 4,94%, trong khi dầu Brent giảm 5,58%. So với năm ngoái, giá dầu thô WTI và Brent giảm lần lượt 19,32% và 17,53%.

Giá dầu Brent tăng nhẹ do lo ngại về tình hình căng thẳng ở Trung Đông và giảm nguồn cung từ Hoa Kỳ. Một cuộc không kích của Israel tại Beirut đã làm 14 người thiệt mạng, bao gồm một nhân vật quân sự của Hezbollah, làm tăng thêm lo ngại về xung đột và ảnh hưởng đến nguồn cung dầu.

Giá dầu giảm nhẹ so với tháng trước do nhu cầu tiêu thụ giảm ở Trung Quốc, quốc gia nhập khẩu hàng hóa lớn nhất thế giới. Sản lượng lọc dầu của Trung Quốc giảm liên tục trong 5 tháng qua, đồng thời tăng trưởng sản lượng công nghiệp và doanh số bán lẻ cũng suy giảm.

Các chuyên gia nhận định rằng việc Mỹ cắt giảm lãi suất có thể yếu hóa đồng USD và hỗ trợ giá dầu, nhưng cần thời gian để có tác động tích cực đến kinh tế và nhu cầu dầu mỏ.

Fed dự kiến sẽ giảm lãi suất thêm trong những năm tới, điều này cùng với ảnh hưởng của bão Francine được xem là những yếu tố hỗ trợ giá dầu hiện tại.

Tình hình căng thẳng ở Trung Đông, đặc biệt là các sự kiện liên quan đến Hezbollah và Iran, cũng ảnh hưởng đến giá dầu.

Thị trường dầu mỏ đang chú ý đến khả năng OPEC+ sẽ tăng cung cấp để đáp ứng nhu cầu.

Giá xăng dầu hôm nay 23/9/2024: Tăng nhẹ trở lại

Giá xăng dầu trong nước hôm nay 23/9/2024

Hiện tại, giá xăng dầu hôm nay trong nước đang giao dịch ở mức cụ thể như sau:

- Giá xăng E5 RON 92 bán lẻ không quá 18.941 đồng/lít

- Giá xăng RON95-III bán lẻ không quá 19.762 đồng/lít.

- Giá dầu diesel bán lẻ không quá 17.043 đồng/lít.

- Giá dầu hỏa bán lẻ không quá 17.551 đồng/lít.

- Giá dầu mazut không quá 14.826 đồng/kg.

Trong phiên điều chỉnh gần nhất, giá xăng E5 RON92 đã tăng 51 đồng/lít, trong khi xăng RON 95 tăng 821 đồng/lít. Ngược lại, giá dầu diesel giảm 122 đồng/lít, dầu hỏa giảm 239 đồng/lít và dầu mazut giảm 359 đồng/kg.

Sau 4 lần giảm liên tiếp, giá xăng đã tăng trở lại, nhưng vẫn ở mức thấp nhất trong năm 2024. Tính từ đầu năm, đã có 38 lần điều chỉnh giá xăng dầu, với 18 lần tăng và 20 lần giảm.

Giá xăng dầu trong nước hiện vẫn phụ thuộc vào giá dầu thế giới, đang ở mức thấp nhất trong 3 năm qua do giảm nhu cầu từ các quốc gia lớn và tăng nguồn cung.

Quỹ Bình ổn giá xăng dầu không được sử dụng trong các lần điều chỉnh giá gần đây cho các sản phẩm xăng dầu.

Bộ Công Thương đã nhận được kiến nghị từ các doanh nghiệp xăng dầu về việc giảm mức tổng giao xăng dầu do thị trường ổn định và giảm nguy cơ thua lỗ.

Trong 8 tháng đầu năm 2024, tổng nguồn nhập khẩu và mua trong nước xăng dầu đạt 18,16 triệu m3/tấn, chiếm 63,7% tổng nguồn tối thiểu đã được Bộ Công Thương phân giao.

Số lượng thương nhân thực hiện tổng nguồn giảm từ 36 xuống còn 34, với 22 thương nhân đạt trên 60% kế hoạch và 6 thương nhân vượt trên 100%.

Hùng Cường