Thị trường

Giá lợn hơi hôm nay 24/9/2024: Tăng lên mức 71,000 đồng/kg

Hùng Cường24/09/2024 08:17

Giá lợn hơi hôm nay 24/9/2024: Giá lợn hơi tiếp tục tăng từ 1 đến 2 giá. Hiện Hà Nội có mức giá lợn hơi cao nhất lên đến 71,000 đồng/kg

Giá lợn hơi khu vực miền Bắc

Tại miền Bắc, giá lợn hơi hôm nay tăng 1.000 đồng/kg, dao động từ 68.000 đến 71.000 đồng/kg.

Ở Hà Nội, giá lợn hơi đã đạt mức cao nhất cả nước, với 71.000 đồng/kg.

Mức giá 70.000 đồng/kg cũng được ghi nhận ở các tỉnh lân cận như Bắc Giang, Hưng Yên, Hải Dương, Thái Nguyên, Phú Thọ, Thái Bình, Vĩnh Phúc và Tuyên Quang.

Các tỉnh khác trong khu vực giữ giá không đổi.

Giá lợn hơi hôm nay 24/9/2024: Tăng lên mức 71,000 đồng/kg

Giá lợn hơi khu vực miền Trung - Tây Nguyên

Thị trường khu vực miền Trung và Tây Nguyên đang có xu hướng tăng giá, với mức giá thu mua từ 64.000 đến 69.000 đồng/kg.

Ở các tỉnh như Nghệ An, Hà Tĩnh, Bình Định, Lâm Đồng, Ninh Thuận và Bình Thuận, giá đã tăng thêm 1.000 đồng/kg, dao động từ 64.000 đến 68.000 đồng, tùy theo từng địa phương.

Tỉnh Thanh Hoá chứng kiến mức tăng giá đáng chú ý nhất, với 2.000 đồng/kg, đưa giá lên đến 69.000 đồng, là mức giá cao nhất trong khu vực.

Các tỉnh khác ghi nhận mức giá thu mua ổn định, không thay đổi so với ngày hôm trước.

Giá lợn hơi khu vực miền Nam

Hôm nay, giá lợn hơi ở miền Nam đã tăng thêm 1.000 đồng/kg, với giá dao động từ 64.000 đến 67.000 đồng/kg.

Đặc biệt, tại Đồng Nai và Bình Dương, giá lợn hơi đang được giữ ở mức cao nhất khu vực là 67.000 đồng/kg.

Tại Tây Ninh, Vũng Tàu và Đồng Tháp, giá lợn hơi cũng tăng tương tự, hiện nay là 66.000 đồng/kg.

Tiền Giang và Bến Tre, sau khi tăng giá nhẹ, đang có giá lợn hơi từ 64.000 đến 65.000 đồng/kg.

Các khu vực khác không có sự thay đổi mới về giá lợn hơi.

Do thiếu hụt nguồn cung heo con trong nước, heo con từ Thái Lan đã được nhập lậu vào Việt Nam để bán với giá rẻ hơn. Giá heo con nhập lậu từ Thái Lan khoảng 1,5 triệu đồng mỗi con, thấp hơn giá trong nước khoảng 200 ngàn đồng.

Một số người chăn nuôi mạo hiểm mua heo con nhập lậu để nuôi heo thịt cho Tết, bất chấp nguy cơ cao về dịch bệnh do không rõ nguồn gốc và thiếu kiểm dịch.

Ông Nguyễn Kim Đoán, Phó Chủ tịch Hiệp hội Chăn nuôi Đồng Nai, kêu gọi cơ quan chức năng tăng cường kiểm soát nhập lậu heo con để bảo vệ ngành chăn nuôi trong nước khỏi dịch bệnh. Chi cục Chăn nuôi - Thú y Đồng Nai đang thực hiện các biện pháp tiêu độc, khử trùng tại các chợ và khu vực có nguy cơ dịch bệnh cao.

Để chăn nuôi bền vững, cần sự nỗ lực từ cả cơ quan chức năng và người chăn nuôi trong việc tuân thủ quy tắc phòng ngừa dịch bệnh, tránh sử dụng heo con không rõ nguồn gốc, đặc biệt là phòng tránh dịch tả heo Châu Phi.

Hùng Cường