Thị trường

Giá xăng dầu hôm nay 30/9/2024: Đầu tuần giá dầu giảm mạnh

Hùng Cường30/09/2024 07:54

Giá xăng dầu hôm nay 30/9/2024: Giá dầu thế giới giảm mạnh đầu tuần lần lượt là dầu WTI giảm 0,01%, giá dầu Brent giảm 0,17%.

Giá dầu thế giới

Theo báo cáo từ Oilprice vào lúc 5h sáng ngày 30/9/2024 (giờ Việt Nam), giá dầu WTI đạt 68,19 USD/thùng, giảm nhẹ 0,01%. Giá dầu Brent cũng giảm 0,17%, xuống còn 71,86 USD/thùng.

Nguyên nhân chính của sự sụt giảm giá dầu là do Saudi Arabia và OPEC+ dự định tăng sản lượng dầu mỏ. OPEC+ dự kiến sẽ tăng sản lượng vào tháng 12, và điều này có thể không ảnh hưởng nhiều nếu một số thành viên giảm sản lượng để cân bằng sản xuất dư thừa từ tháng 9.

Giá dầu bị ảnh hưởng bởi các yếu tố như chính sách nới lỏng tiền tệ của Trung Quốc, căng thẳng ở Trung Đông, và sự giảm tồn kho xăng dầu của Mỹ.

Tồn kho dầu của Mỹ giảm 4,5 triệu thùng trong tuần kết thúc ngày 20/9, cao hơn dự đoán của các nhà phân tích.

Tồn kho xăng và sản phẩm chưng cất của Mỹ cũng giảm, lần lượt là 1,5 triệu thùng và 2,2 triệu thùng.

OPEC nâng dự báo nhu cầu dầu mỏ toàn cầu trong tương lai, với kỳ vọng đạt 118,9 triệu thùng/ngày vào năm 2045 và 120,1 triệu thùng/ngày vào năm 2050.

Giá xăng dầu hôm nay 30/9/2024: Đầu tuần giá dầu giảm mạnh

Giá xăng dầu trong nước

Trong nước, giá bán lẻ xăng dầu ngày 30/9 cụ thể như sau:

- Giá xăng E5 RON 92 bán lẻ không quá 19.620 đồng/lít

- Giá xăng RON95-III bán lẻ không quá 20.518 đồng/lít.

- Giá dầu diesel bán lẻ không quá 17.506 đồng/lít.

- Giá dầu hỏa bán lẻ không quá 17.870 đồng/lít.

- Giá dầu mazut không quá 15.350 đồng/kg.

Các doanh nghiệp đầu mối không kỳ vọng nhu cầu xăng dầu sẽ tăng đột biến. Nhiều doanh nghiệp chịu thiệt hại sau bão và lỗ do giá xăng dầu giảm gần đây. Doanh nghiệp phải dự trữ xăng dầu trong 20 ngày, gây khó khăn trong việc cân đối.

Giá xăng đã tăng 19 lần và giảm 20 lần từ đầu năm, trong khi dầu diesel tăng 16 lần và giảm 20 lần. Gần đây, giá xăng E5 RON 92 giảm xuống dưới 19.000 đồng/lít, mức thấp nhất trong hơn 3 năm. Doanh nghiệp đầu mối lỗ khi nhập khẩu xăng dầu về mà chưa kịp bán do quy định dự trữ 30 ngày.

Giá xăng dầu giảm liên tục khiến doanh nghiệp không kịp thích ứng, không muốn nhập khẩu thêm. Do kinh doanh khó khăn, nhiều doanh nghiệp phân phối xăng dầu đã trả lại giấy phép kinh doanh.

Trong 7 tháng qua, hơn 20 doanh nghiệp xăng dầu đã đề nghị trả giấy phép, giảm số lượng xuống còn khoảng 290 doanh nghiệp.

Số lượng doanh nghiệp rời bỏ thị trường có thể tăng nếu quy định kinh doanh xăng dầu mới được áp dụng chặt chẽ hơn.

Hùng Cường