Thời sự

Đại tướng Phan Văn Giang - Bộ trưởng Bộ Quốc phòng thăm, làm việc tại Sư đoàn 324

Thành Duy 08/10/2024 20:27

Chiều 8/10, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng dẫn đầu đoàn công tác của Bộ đến thăm, làm việc tại Sư đoàn 324 đóng tại xã Lạc Sơn, huyện Đô Lương, Nghệ An.

Đại tướng Phan Văn Giang đến thăm, làm việc tại Sư đoàn 324. Ảnh: Thành Duy
Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đến thăm, làm việc tại Sư đoàn 324. Ảnh: Thành Duy

Tham gia đoàn công tác có Thượng tướng Huỳnh Chiến Thắng - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam và đại diện lãnh đạo một số cơ quan Bộ Quốc phòng .

Lãnh đạo Quân khu 4 có các đồng chí: Trung tướng Hà Thọ Bình - Tư lệnh Quân khu; Trung tướng Trần Võ Dũng - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu; cùng thủ trưởng các cơ quan, một số phòng, ban Quân khu.

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An có các đồng chí: Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Đại tá Phan Đại Nghĩa - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh và Bí thư Huyện ủy các huyện: Đô Lương, Thanh Chương, Anh Sơn, Con Cuông.

Lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh có đồng chí: Hoàng Trung Dũng - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh.

bna_img_7094.jpg
Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và các đồng chí lãnh đạo Quân khu 4, tỉnh Nghệ An, tỉnh Hà Tĩnh, Sư đoàn 324 thành kính tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và các Anh hùng, liệt sĩ tại nhà truyền thống Sư đoàn 324. Ảnh: Thành Duy

Trước khi tiến hành công tác kiểm tra, Đại tướng Phan Văn Giang cùng đoàn công tác đã dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Nhà tưởng niệm liệt sĩ, trồng cây lưu niệm và thăm nhà truyền thống của Sư đoàn.

bna_img_7165.jpg
Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và các đại biểu thăm Nhà truyền thống của Sư đoàn 324. Ảnh: Thành Duy

9 tháng đầu năm 2024, Đảng ủy, Chỉ huy Sư đoàn 324 đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đạt được nhiều kết quả nổi bật trên các mặt công tác. Trong đó, nổi bật là Sư đoàn thường xuyên quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm chỉ thị, hướng dẫn của Bộ Quốc phòng, Quân khu về sẵn sàng chiến đấu; phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương và các đơn vị của Bộ đứng chân trên địa bàn nắm chắc tình hình, xử trí tốt các tình huống, không để bị động bất ngờ, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội.

bna_img_7156.jpg
Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng viết vào Sổ lưu niệm của Sư đoàn 324. Ảnh: Thành Duy

Các cơ quan, đơn vị của Sư đoàn đã làm tốt công tác chuẩn bị huấn luyện; tổ chức huấn luyện cho các đối tượng đúng kế hoạch. Đặc biệt, tổ chức tiếp nhận, quản lý, huấn luyện, kiểm tra kết thúc “3 tiếng nổ” cho chiến sĩ mới đạt kết quả cao, an toàn tuyệt đối. Diễn tập các cấp đạt mục đích, yêu cầu đề ra.

Đơn vị đã tiến hành bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho các đối tượng đúng quy định; có nhiều giải pháp hiệu quả trong xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật và bảo đảm an toàn trong quân đội.

bna_img_7017.jpg
Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và các đồng chí lãnh đạo Quân khu 4, tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh về kiểm tra cơ sở vật chất tại Sư đoàn 324. Ảnh: Thành Duy

Sư đoàn 324 đã thực hiện tốt quy chế phối hợp theo đúng Nghị định 03 của Chính phủ; điều động hàng trăm cán bộ, chiến sĩ, phương tiện giúp Nhân dân ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai, chữa cháy rừng.

Qua kiểm tra của các đoàn Bộ Tổng tham mưu, Cục Quân huấn, Binh chủng Công binh và Quân khu về công tác sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện, diễn tập Sư đoàn được đánh giá đạt kết quả tốt; tham gia hội thi, hội thao các cấp đạt kết quả cao.

bna_img_7352.jpg
Đại tá Nguyễn Thao Trường - Sư đoàn trưởng Sư đoàn 324 trình bày báo cáo và các kiến nghị, đề xuất của đơn vị với Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang. Ảnh: Thành Duy

Sư đoàn thường xuyên đổi mới công tác giáo dục chính trị, giáo dục pháp luật với nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả. Thường xuyên nắm, dự báo, quản lý, định hướng và giải quyết tốt tình hình tư tưởng bộ đội. Duy trì có chất lượng các phong trào Thi đua Quyết thắng, tổ chức thành công Đại hội Thi đua Quyết thắng giai đoạn 2019 - 2024 từ cấp cơ sở đến cấp Sư đoàn đạt chất lượng tốt.

Tổ chức tốt hoạt động tuyên truyền nhân các sự kiện chính trị trọng đại của Đảng, Nhà nước, Quân đội và đơn vị; đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, cơ hội chính trị trên không gian mạng.

Sư đoàn 324 cũng đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tiến hành có hiệu quả công tác dân vận, tuyên truyền đặc biệt; thực hiện tốt phong trào “Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát”; khởi công xây dựng 2 nhà đồng đội hỗ trợ các quân nhân có hoàn cảnh gia đình khó khăn; thực hiện tốt công tác chính sách Quân đội và hậu phương Quân đội; bảo đảm tốt công tác hậu cần, kỹ thuật, tài chính cho các nhiệm vụ…

bna_img_7429.jpg
Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng phát biểu kết luận cuộc làm việc với Sư đoàn 324. Ảnh: Thành Duy

Kết luận cuộc làm việc, Đại tướng Phan Văn Giang -Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ghi nhận, biểu dương những kết quả mà cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 324 đạt được trong 9 tháng đầu năm 2024.

Thời gian tới, Đại tướng Phan Văn Giang yêu cầu Sư đoàn duy trì nghiêm các chế độ sẵn sàng chiến đấu; thời bình lấy huấn luyện sẵn sàng chiến đấu làm nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt; đặc biệt, phải coi trọng huấn luyện an ninh phi truyền thống; duy trì nghiêm nề nếp xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật.

bna_img_7445.jpg
Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng trao tặng quà của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đến Sư đoàn 324. Ảnh: Thành Duy

Về công tác hậu cần, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng nhấn mạnh, Sư đoàn cần quy hoạch diện tích, hệ thống khoa học, chặt chẽ; có giải pháp tăng gia hiệu quả nhằm nâng cao đời sống cho bộ đội. Đối với hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị cần phát huy tốt vai trò của các tổ chức quần chúng.

bna_img_7470.jpg
Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và các đồng chí lãnh đạo Quân khu 4, tỉnh Nghệ An, tỉnh Hà Tĩnh tặng quà các quân nhân Sư đoàn 324 có hoàn cảnh gia đình khó khăn. Ảnh: Thành Duy

Qua báo cáo của Sư đoàn 324, toàn đơn vị hiện có 96 quân nhân có hoàn cảnh khó khăn; nhiều quân nhân là con em các gia đình chính sách; 20% cán bộ, chiến sĩ có nhà ở… Đại tướng Phan Văn Giang yêu cầu Quân khu 4 và Sư đoàn cần tiếp tục thực hiện tốt chính sách quan tâm, động viên, tạo điều kiện để cán bộ, chiến sĩ giải quyết khó khăn; làm tốt các hoạt động hậu phương quân đội, tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ, chiến sĩ an tâm công tác; góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của Sư đoàn.

bna_img_7229.jpg
Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và các đồng chí lãnh đạo Quân khu 4, tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh chụp ảnh lưu niệm với các đại biểu. Ảnh: Thành Duy

Đại tướng Phan Văn Giang cũng cảm ơn và mong muốn cấp ủy, chính quyền và Nhân dân các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh tiếp tục đồng hành, hỗ trợ Sư đoàn 324 hoàn thành tốt nhiệm vụ.

bna_img_6509.jpg
Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về thăm Di tích quốc gia đặc biệt – Khu lưu niệm Phan Bội Châu tại thị trấn Nam Đàn. Ảnh: Thành Duy

Trước đó, tại huyện Nam Đàn, Đại tướng Phan Văn Giang cùng đoàn công tác đã dâng hương, tỏ lòng tri ân và tưởng nhớ chí sĩ yêu nước Phan Bội Châu tại Di tích quốc gia đặc biệt – Khu lưu niệm Phan Bội Châu tại thị trấn Nam Đàn.

bna_img_6543.jpg
Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng thăm ngôi nhà của cụ Phan Bội Châu trong Khu Di tích. Ảnh: Thành Duy

Phong trào Đông Du của chí sỹ Phan Bội Châu với tư tưởng vượt thời đại của một nhà nho thời bấy giờ đã làm thay đổi nhận thức của nhiều thanh niên, phải học để đổi mới tư duy, chấn hưng dân khí, dân trí. Chính phong trào đã đặt nền móng cho những thay đổi sâu sắc của nước ta đầu thế kỷ XX, góp phần đào tạo đội ngũ trí thức sẵn sàng tiếp nhận con đường cách mạng vô sản, nhiều người sau này trở thành những yếu nhân của Cách mạng Việt Nam.

Tiếp đó, hướng tới kỷ niệm 56 năm Chiến thắng Truông Bồn, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã về dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ tại Khu di tích lịch sử Quốc gia Truông Bồn, xã Mỹ Sơn, huyện Đô Lương.

bna_img_6729.jpg
Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng thành kính dâng hương trước phần mộ tập thể 13 anh hùng liệt sĩ tại Khu Di tích Truông Bồn. Ảnh: Thành Duy

Trong cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ, tuyến Quốc lộ 15A – nơi có địa danh Truông Bồn là vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng, nơi kết nối các huyết mạch giao thông Bắc – Nam. Truông Bồn trở thành tọa độ lửa trong các cuộc ném bom leo thang của đế quốc Mỹ vào miền Bắc nước ta nhằm cắt đứt huyết mạch giao thông vận chuyển nhân lực, vật lực chi viện cho chiến trường miền Nam.

bna_img_6792.jpg
Các đại biểu thực hiện nghi lễ tưởng niệm 1.240 anh hùng liệt sĩ hy sinh tại "tọa độ lửa" Truông Bồn. Ảnh: Thành Duy
bna_img_6814.jpg
Các đại biểu thành kính tưởng niệm các Anh hùng, liệt sĩ hy sinh trên "tọa độ lửa" Truông Bồn. Ảnh: Thành Duy

Từ năm 1964 - 1968, không quân Mỹ đã trút xuống Truông Bồn gần 19.000 quả bom các loại và hàng chục ngàn quả tên lửa, tàn phá 211 thôn, làng dọc tuyến đường hòng hủy diệt Truông Bồn, phá bỏ huyết mạch giao thông quan trọng.

bna_img_6846(1).jpg
Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng dâng hương trước tượng 13 liệt sĩ TNXP tại Khu Di tích lịch sử Quốc gia Truông Bồn. Ảnh: Thành Duy
bna_img_6863.jpg
Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Thái Thanh Quý dâng hương trước tượng 13 liệt sĩ TNXP tại Khu Di tích lịch sử Quốc gia Truông Bồn. Ảnh: Thành Duy
bna_img_6881.jpg
Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Nguyễn Đức Trung dâng hương trước tượng 13 liệt sĩ TNXP tại Khu Di tích lịch sử Quốc gia Truông Bồn. Ảnh: Thành Duy

Nơi đây đã có 1.240 cán bộ, chiến sĩ đã dũng cảm chiến đấu và anh dũng hy sinh; trong đó có sự hy sinh oanh liệt của 13 chiến sĩ thanh niên xung phong “Tiểu đội thép" thuộc Đại đội Thanh niên xung phong 317, Đội 65, Tổng đội Thanh niên xung phong chống Mỹ cứu nước, tỉnh Nghệ An ngày 31/10/1968.

Thành Duy