Pháp luật

Triệt xóa đường dây lợi dụng bệnh viện làm địa điểm giao dịch mua bán trái phép chất ma túy ở Nghệ An

Phạm Thuỷ - Trọng Tuấn (Công an Nghệ An) 15/10/2024 10:27

Trong vòng gần hai tuần (30/9 - 12/10/2024), Công an thành phố Vinh đã đấu tranh, bắt giữ, xử lý 7 đối tượng, triệt xóa đường dây lợi dụng bệnh viện làm địa điểm giao dịch mua bán trái phép chất ma túy, thu giữ hơn 50 gói ma túy có trọng lượng gần 100 gam và một số tang vật khác.

Trước đó, qua nắm tình hình, Công an thành phố Vinh phát hiện trên địa bàn xuất hiện đường dây lợi dụng bệnh viện làm địa điểm hoạt động mua bán trái phép chất ma túy.

Các đối tượng tham gia đường dây đều là người ngoài địa bàn, tìm cách móc nối, cung cấp ma túy cho những đối tượng có nhu cầu sử dụng trên địa bàn thành phố và các vùng lân cận.

Điều đáng nói, các đối tượng rất tinh vi và liều lĩnh khi chọn địa điểm giao dịch ở ngay hành lang nhà vệ sinh khoa điều trị hay trong khuôn viên bệnh viện. Ma túy và tiền mua ma túy được ngụy trang kín kẽ trong những túi hoa quả, bánh sữa mang đến thăm bệnh nhân.

2(1).jpg
Đối tượng Võ Văn Khuê cầm đầu đường dây mua bán trái phép chất ma tuý. Ảnh: Phạm Thuỷ

Cầm đầu đường dây mua bán trái phép chất ma tuý này là Võ Văn Khuê (SN 1973), trú tại xã Vĩnh Thành, huyện Yên Thành. Khuê từng có 1 tiền án về tội mua bán trái phép chất ma túy, thế nhưng, đối tượng này vẫn không hối cải mà tiếp tục “ngựa quen đường cũ” lún sâu vào hành vi phạm pháp.

Dù đang điều trị căn bệnh xơ gan tại một bệnh viện trên địa bàn thành phố, song Khuê vẫn điều hành đường dây mua bán trái phép chất ma túy. Đối tượng lợi dụng việc đang điều trị nội trú để tổ chức mua bán trái phép chất ma túy tại khu vực bệnh viện.

Do có mối quan hệ trước đó, Võ Văn Khuê móc nối, đưa Nguyễn Văn Thi (SN 1997), trú tại xã Nhân Thành, huyện Yên Thành vào bệnh viện dưới vỏ bọc là người nhà chăm sóc cho Khuê, nhưng thực chất là “chân rết”, trực tiếp giao dịch với những người có nhu cầu sử dụng trái phép chất ma túy.

Sau khi mua được ma túy, Khuê đưa về chia nhỏ, cất giấu trong nhà vệ sinh, trong túi đồ cá nhân, khi có người hỏi mua, Khuê nói Thi trực tiếp giao dịch, hẹn khách trước cổng bệnh viện hoặc ngay dưới sân bệnh viện để giao dịch.

1-1-(1).jpg
Cán bộ Công an thành phố Vinh làm việc với đối tượng cầm đầu Võ Văn Khuê. Ảnh: Trọng Tuấn

Trước tình hình trên, Công an thành phố Vinh đã xác lập chuyên án, giao Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy chủ trì quyết tâm triệt xóa đường dây lợi dụng bệnh viện để mua bán trái phép chất ma túy trong thời gian sớm nhất.

Để tiếp cận, nắm được quy luật hoạt động của các đối tượng, Tổ công tác Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an thành phố Vinh đã kiên trì, vận dụng linh hoạt các biện pháp nghiệp vụ, phối hợp với bệnh viện trong thời gian dài.

Đến khoảng 11 giờ 35 phút, ngày 30/9/2024, tại một bệnh viện đóng tại xã Nghi Phú, Công an thành phố Vinh phát hiện, bắt quả tang 3 đối tượng: Võ Văn Khuê, Nguyễn Văn Thi và Lê Văn Diệu (SN 1995), trú tại phường Quỳnh Xuân, thị xã Hoàng Mai về hành vi tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy. Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ hơn 45 gói ni lông có chứa chất ma túy và một số tang vật liên quan khác.

Tiếp đó, ngày 1/10/2024, tổ công tác Công an thành phố Vinh đã bắt giữ đối tượng chuyên cung cấp ma túy cho Khuê là Trần Hà Thăng (SN 1971), trú tại xã Tùng Châu, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Đối tượng này cũng từng có 2 tiền án về tội mua bán trái phép chất ma túy.

6(1).jpg
Các đối tượng trong đường dây mua bán trái phép chất ma tuý tại cơ quan Công an. Ảnh: Phạm Thuỷ

Quá trình điều tra, mở rộng vụ án, chân dung các đối tượng trong đường dây ma túy liên huyện đã được Ban Chuyên án xác định rõ. Trong đó, có vợ chồng Quang Văn Điệp (SN 1966) và Lô Thị Thanh (SN 1967), đều trú tại xã Mường Nọc, huyện Quế Phong là đầu mối cung cấp ma túy cho nhiều “đại lý” trong cả nước.

Để vận chuyển ma túy từ huyện Quế Phong đi các địa bàn khác tiêu thụ, Trần Hà Thăng đã thuê Phạm Kim Thông (SN 1961), trú tại thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu đứng ra trực tiếp giao, nhận “hàng” từ vợ chồng Điệp, Thanh.

Mỗi chuyến thành công, Thăng trả cho Thông số tiền dao động từ 5 đến 7 triệu đồng. Ngày 12/10/2024, Ban Chuyên án đã bắt giữ thành công Phạm Kim Thông khi đối tượng này đang lẩn trốn tại xã Châu Thôn, huyện Quế Phong.

Cũng trong ngày, tổ công tác tiếp tục bắt giữ Quang Văn Điệp và Lô Thị Thanh ngay tại nhà riêng, thu giữ gần 30 gam ma túy và nhiều vật chứng liên quan khác.

Hiện, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Vinh đang tiếp tục điều tra, mở rộng chuyên án và xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Phạm Thuỷ - Trọng Tuấn (Công an Nghệ An)