Thời sự

Nghệ An xác định vị trí khu đất thực hiện dự án Nhà máy LNG hơn 2 tỷ USD

Phạm Bằng 19/10/2024 08:00

Khu đất thực hiện Dự án Nhà máy điện khí LNG Quỳnh Lập có tổng diện tích đất và mặt nước khoảng 210ha, trong đó diện tích sử dụng đất cho nhà máy khoảng 60ha, diện tích sử dụng mặt nước khoảng 150ha.

HĐND tỉnh Nghệ An vừa thông qua dự thảo Nghị quyết danh mục khu đất thực hiện đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Theo đó, danh mục khu đất thực hiện đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư để thực hiện dự án Nhà máy điện khí LNG Quỳnh Lập tại các thôn: Đồng Minh và Đồng Thanh, xã Quỳnh Lập, thị xã Hoàng Mai.

Khu đất để thực hiện dự án với tổng diện tích đất và mặt nước khoảng 210ha, trong đó diện tích sử dụng đất cho nhà máy khoảng 60ha, diện tích sử dụng mặt nước khoảng 150ha.

eafa7e8d-44ff-4b44-ac6d-eb63be4631b3(1).jpeg
Vị trí thực hiện dự án Nhà máy điện khí LNG Quỳnh Lập.

Theo kế hoạch và tiến độ thực hiện, thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư hoàn thành trong quý I, II năm 2025. Việc tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư, UBND tỉnh đề nghị thực hiện theo Bảng theo dõi tiến độ các hoạt động lựa chọn nhà đầu tư của dự án sau khi được phê duyệt.

Căn cứ theo các quy định, Dự án Nhà máy điện khí LNG Quỳnh Lập thuộc trường hợp Nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng; Phải đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư theo quy định của pháp luật đất đai; Dự án đầu tư xây dựng công trình năng lượng thuộc trường hợp phải tổ chức đấu thầu theo quy định của pháp luật về điện lực, đấu thầu.

Theo UBND tỉnh, khu đất thực hiện dự án Nhà máy điện khí LNG Quỳnh Lập phù hợp với Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của thị xã Hoàng Mai đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 357 ngày 20/9/2022; phù hợp với Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng biển Việt Nam thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh tại Quyết định số 442 ngày 22/5/2024.

Theo Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 500 ngày 15/5/2023 và Kế hoạch thực hiện Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 262 ngày 1/4/2024, dự án Nhà máy điện khí LNG Quỳnh Lập có công suất 1.500 MW, bao gồm 2 tổ máy.

Quy mô dự án gồm nhà máy điện khí, bến cảng cho tàu khoảng 100.000-150.000 DWT, kho khí LNG và hệ thống tái hoá khí. Nhu cầu nhiên liệu của nhà máy nhập khẩu khí LNG khoảng 1,15 triệu tấn/năm.

Đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh phát biểu bế mạc Kỳ họp thứ 23, HĐND tỉnh khóa XVIII. Ảnh: Thành Duy
Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Thanh Quý đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo khẩn trương thực hiện các thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư, đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư có năng lực, kinh nghiệm để triển khai thực hiện dự án theo quy định của pháp luật và đảm bảo tiến độ. Ảnh: Thành Duy

Dự án Nhiệt điện khí LNG Quỳnh Lập là 1 trong 14 dự án nhiệt điện sử dụng khí LNG thuộc danh mục các dự án nguồn điện quan trọng, ưu tiên đầu tư của ngành Điện tới năm 2030 nhằm đưa tổng công suất nhiệt điện LNG cả nước đạt 22.400 MW. Dự án có tổng mức đầu tư khoảng 2,15 tỷ USD và dự kiến đưa vào vận hành thương mại giai đoạn trước năm 2030.

Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Thanh Quý nhấn mạnh, đây là dự án nguồn điện quan trọng thuộc danh mục thực hiện Quy hoạch điện VIII, góp phần bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia.

Vì vậy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo khẩn trương thực hiện các thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư, đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư có năng lực, kinh nghiệm để triển khai thực hiện dự án theo quy định của pháp luật và đảm bảo tiến độ.

Phạm Bằng