Thị trường

Giá lúa gạo hôm nay 21/10/2024: Duy trì ổn định

Hùng Cường21/10/2024 08:29

Giá lúa gạo hôm nay 21/10/2024: Duy trì ổn định tại các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long. Gạo xuất khẩu ổn định.

Giá gạo hôm nay 21/10/2024

Trên thị trường gạo, giá gạo tăng nhẹ. Gạo IR 504 nguyên liệu có giá 10.400 - 10.600 đồng/kg, gạo thành phẩm IR 504 từ 12.550 - 12.700 đồng/kg.

Gạo lẻ tại các chợ cũng duy trì ổn định, với giá gạo Jasmine 18.000 - 20.000 đồng/kg, gạo tẻ thường 15.000 - 16.000 đồng/kg, và gạo Nhật 22.000 đồng/kg.

Giá lúa gạo hôm nay 21/10/2024: Duy trì ổn định

Giá lúa hôm nay 21/10/2024

Theo Sở NN&PTNT tỉnh An Giang, giá lúa hôm nay không thay đổi so với ngày hôm qua. Lúa IR 50404 giữ mức 6.900 - 7.000 đồng/kg, lúa Đài thơm 8 từ 7.800 - 8.000 đồng/kg, lúa OM 5451 ở mức 7.200 - 7.400 đồng/kg. Lúa Nhật và lúa Nàng Nhen khô duy trì mức giá lần lượt 7.800 - 8.000 đồng/kg và 20.000 đồng/kg.

Giá phụ phẩm hôm nay 21/10/2024

Giá phụ phẩm dao động từ 5.900 - 9.600 đồng/kg, trong đó tấm OM 5451 ở mức 9.500 - 9.600 đồng/kg, cám khô 5.900 - 6.000 đồng/kg. Giá nếp Long An cũng không thay đổi, dao động từ 9.600 - 10.000 đồng/kg.

Giá gạo xuất khẩu hôm nay

Trên thị trường xuất khẩu, giá gạo Việt Nam không thay đổi, gạo 100% tấm ở mức 439 USD/tấn, gạo 5% tấm 534 USD/tấn, và gạo 25% tấm 506 USD/tấn.

Báo cáo của USDA tuần trước cho thấy xuất khẩu gạo toàn cầu dự kiến đạt 56,3 triệu tấn, tăng 2,3 triệu tấn so với dự báo trước. Nguyên nhân là do nguồn cung gạo tăng và giá giảm, sau khi Ấn Độ dỡ bỏ lệnh cấm xuất khẩu gạo trắng phi basmati, xóa bỏ giá xuất khẩu tối thiểu cho gạo basmati và giảm thuế xuất khẩu.

USDA dự báo thương mại gạo toàn cầu sẽ tăng vào năm 2025 khi Ấn Độ đẩy mạnh xuất khẩu và giá gạo giảm. Philippines có thể nhập khẩu 4,7 triệu tấn gạo trong năm nay và gần 5 triệu tấn vào năm 2025 do sản lượng trong nước giảm.

Philippines sẽ tiếp tục là nước nhập khẩu gạo lớn nhất thế giới, theo sau là Việt Nam và EU với lượng nhập khẩu lần lượt 2,9 triệu tấn và 2,2 triệu tấn.

Báo cáo của USDA cho biết sản lượng gạo toàn cầu năm 2024-2025 sẽ đạt mức cao nhất từ trước tới nay, với 530,4 triệu tấn.

Sự tăng trưởng này được hỗ trợ bởi sản lượng tăng ở Ấn Độ, Mỹ, Nhật Bản, Ai Cập, Guyana, Nicaragua và Venezuela.

Tổng nguồn cung gạo, bao gồm cả tồn kho và sản lượng mới, dự kiến sẽ đạt mức kỷ lục là 710,3 triệu tấn. Cao hơn 5,6 triệu tấn so với dự báo trước đây.

Xuất khẩu gạo của Ấn Độ dự kiến sẽ tăng 20%, lên tới 21 triệu tấn. Ngược lại, xuất khẩu gạo từ Brazil, Pakistan, Thái Lan và Việt Nam dự kiến sẽ giảm trong niên vụ này.

Hùng Cường