Xã hội

Trình Thủ tướng phương án nghỉ Tết âm lịch 2025 là 9 ngày

Hùng Cường23/10/2024 07:40

Ngày 22/10, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có Tờ trình gửi Thủ tướng Chính phủ về phương án nghỉ Tết Nguyên đán và các dịp nghỉ lễ khác của năm 2025.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã công bố phương án nghỉ Tết Nguyên đán năm 2025 dựa trên ý kiến từ 16 bộ, ngành. Trong đó, 13 bộ đồng ý và 3 bộ không phản đối. Nếu được thông qua, cán bộ, công chức và viên chức sẽ có 9 ngày nghỉ liên tục, bao gồm 5 ngày nghỉ Tết và 4 ngày cuối tuần.

Cụ thể, người lao động sẽ nghỉ từ thứ Hai, 27/1/2025 đến hết thứ Sáu, 31/1/2025 (tức từ 28 tháng Chạp đến mùng 3 tháng Giêng). Vì cả 5 ngày nghỉ Tết đều trùng vào các ngày làm việc, nên người lao động sẽ được nghỉ thêm 2 ngày cuối tuần trước và 2 ngày sau Tết.

Vì vậy, thời gian nghỉ Tết dự kiến là từ 25/1 đến 2/2/2025 (tức từ 26 tháng Chạp đến hết mùng 5 tháng Giêng).

Bộ cũng khuyến khích các doanh nghiệp cho người lao động nghỉ theo lịch này. Đối với các doanh nghiệp khác, họ có thể chọn một trong ba phương án nghỉ: 1 ngày cuối năm và 4 ngày đầu năm; 2 ngày cuối năm và 3 ngày đầu năm; hoặc 3 ngày cuối năm và 2 ngày đầu năm. Doanh nghiệp phải thông báo cho người lao động về lịch nghỉ Tết trước 30 ngày.

Ngoài ra, vào dịp lễ 30/4 và Quốc tế lao động (1/5), sẽ có phương án nghỉ liên tục 5 ngày từ 30/4 đến 4/5/2025.

Dự kiến kỳ nghỉ Quốc khánh sẽ kéo dài 4 ngày từ 30/8 đến 2/9/2025.

Các kỳ nghỉ lễ dài ngày này nhằm tạo điều kiện cho người lao động phục hồi sức lao động, thúc đẩy du lịch và tăng trưởng kinh tế.

Hùng Cường