Pháp luật

Quỳnh Lưu xét xử lưu động 4 thanh niên tổ chức sử dụng và mua bán ma tuý

Như Thuỷ 25/10/2024 20:35

Ngày 25/10, tại nhà văn hoá xã Quỳnh Văn, Toà án nhân dân huyện Quỳnh Lưu mở phiên tòa xét xử lưu động 4 bị cáo đều trú tại xã Quỳnh Văn về tội “Tổ chức sử dụng trái phép và mua bán trái phép chất ma túy”.

Theo cáo trạng, chiều ngày 4/3/2024 do có nhu cầu sử dụng trái phép chất ma tuý nên Hồ Sỹ Lợi, trú tại thôn 19, bắt xe từ xã Quỳnh Văn ra khu vực cầu Hổ thuộc tỉnh Thanh Hoá để mua 10 viên ma tuý dạng hồng phiến với số tiền 700 ngàn đồng.

a-toa-1-1-(1).jpg
Toàn cảnh phiên toà. Ảnh: Như Thuỷ

Sau khi mua, Lợi bắt xe về nhà rồi lấy 01 viên ma tuý ra sử dụng, số còn lại cất để dùng dần. Đến tối ngày 4/3/2024, Võ Công Đức và Lê Đức Tuấn cùng nhau đi đám cưới ở thôn 12, xã Quỳnh Văn. Tại đây, Đức rủ Tuấn và rủ thêm Nguyễn Cảnh Ngọc góp tiền mua ma tuý để sử dụng. Sau đó Tuấn gọi điện cho Hồ Sỹ Lợi để hỏi mua ma tuý.

Cùng thời điểm đó có Lê Văn Hội trú tại thôn 15, xã Quỳnh Tân cũng gọi điện nhờ Tuấn mua ma tuý cho một người bạn. Sau khi mua được 8 viên ma tuý từ Lợi, Tuấn gọi cho Hội hẹn sẽ giao 4 viên ma tuý tại khu vực cầu Hoàng Mai thuộc phường Mai Hùng, Thị xã Hoàng Mai.

a-toa-2(1).jpg
Các bị cáo tại phiên toà. Ảnh: Như Thuỷ

Còn lại 4 viên ma tuý nhóm 3 người gồm Tuấn, Đức, Ngọc tổ chức sử dụng ma tuý trái phép tại nhà của Đức. Đến khoảng 01 giờ ngày 5/3, các đối tượng bị Tổ công tác Công an huyện Quỳnh Lưu phát hiện, bắt quả tang.

Sau khi biết các đối tượng mua ma tuý sử dụng trái phép bị bắt, Hồ Sỹ Lợi bỏ trốn. Đến ngày 1/7/2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Quỳnh Lưu ra Quyết định truy nã đối với Lợi. Ngày 11/8/2024 Hồ Sỹ Lợi ra đầu thú. Trong quá trình điều tra cũng như tại phiên tòa, các bị cáo đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải về hành vi phạm tội.

a-toa-4(1).jpg
Bị cáo Hồ Sỹ Lợi khai quá trình phạm tội trước toà. Ảnh: Như Thuỷ

Kết thúc phiên tòa, HĐXX Toà án nhân dân huyện Quỳnh Lưu đã tuyên phạt 2 bị cáo Võ Công Đức và Lê Đức Tuấn mỗi bị cáo 7 năm 6 tháng tù; bị cáo Nguyễn Cảnh Ngọc 7 năm tù đều về tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý. Bị cáo Hồ Sỹ Lợi bị tuyên phạt 2 năm 6 tháng tù về tội mua bán trái phép chất ma túy.

Như Thuỷ