CLB Nam Định từ chối bán Xuân Son giá hơn 3 triệu USD; Hà Nội FC gửi tín hiệu cảnh báo đến các đối thủ trong cuộc đua vô địch
Câu lạc bộ Nam Định từ chối đề nghị mua Nguyễn Xuân Son với giá hơn 3 triệu USD của một đội bóng Ả Rập Xê Út; Hà Nội FC thể hiện quyết tâm rất cao khi tập luyện trở lại ngay từ mùng 3 Tết. Đó là thông tin thể thao nổi bật trong 24h qua.
CLB Nam Định từ chối bán Xuân Son giá hơn 3 triệu USD
Câu lạc bộ Nam Định từ chối đề nghị mua Nguyễn Xuân Son với giá hơn 3 triệu USD của một đội bóng Ả Rập Xê Út.
Nguyễn Xuân Son từng nhận được sự quan tâm của một câu lạc bộ ở Ả Rập Xê Út. Đội bóng này gửi đề nghị đắt giá đến câu lạc bộ chủ quản của chân sút sinh năm 1997 là Nam Định, tuy nhiên, đương kim vô địch V.League từ chối. Lãnh đạo đội bóng thành Nam vừa xác nhận thông tin này.
"Họ trả chúng tôi hơn 3 triệu USD nhưng chủ tịch nói không. Ông giữ Xuân Son ở lại để cống hiến cho Câu lạc bộ Nam Định và sau đó nhập tịch để có thể phục vụ Đội tuyển Việt Nam khi cần", Giám đốc điều hành CLB Nam Định Nguyễn Quốc Phong chia sẻ.
Hà Nội FC gửi tín hiệu cảnh báo đến các đối thủ trong cuộc đua vô địch
Chiều 31/1 (mùng 3 Tết Ất Tỵ 2025), Hà Nội FC hội quân trở lại nhằm chuẩn bị cho các trận đấu ở V-League ngay sau Tết Nguyên đán. Trong ngày đầu hội quân, Chủ tịch Hà Nội FC ông Đỗ Vinh Quang đã tới gửi lời chúc Tết, đồng thời, động viên các cầu thủ cho chặng đường sắp tới.
Dù đang trong thời gian Tết Nguyên đán nhưng các cầu thủ Hà Nội FC vẫn tập trung đầy đủ 100% lực lượng để chuẩn bị cho những trận đấu phía trước. Đội bóng Thủ đô cũng đã có những sự thay đổi trong năm mới khi chiến lược gia Hoàng Văn Phúc tạm quyền HLV trưởng trong giai đoạn sắp tới.
Đến ngày 5/2, Hà Nội FC sẽ bước vào trận đấu không dễ dàng khi làm khách trên sân của nhà ĐKVĐ Nam Định. Chỉ 4 ngày sau, đội bóng Thủ đô sẽ trở về sân nhà để tiếp đón SLNA vào ngày 9/2.
MU gặp lá thăm "khó thở" tại Cúp C2 châu Âu
Bên cạnh những lá thăm Champions League, UEFA cũng tiến hành bốc thăm giai đoạn knock-out Europa League. Theo đó, ứng viên vô địch MU sẽ gặp Real Sociedad/Galatasaray hoặc AZ Alkmaar/ Midtjylland.
MU đã toàn thắng 5 trận gần nhất. Đội bóng này có thể thi đấu tệ ở giải quốc nội nhưng ở đấu trường châu Âu, họ vẫn cho thấy được sự vượt trội của mình. Nhờ đó, Quỷ đỏ cán đích trong tốp 8 và chiếm lợi thế ở lễ bốc thăm Cúp C2 châu Âu.
Trong khi đó, các đội xếp thứ 9 đến thứ 24 sẽ chơi ở vòng play-off. Họ phải trải qua thêm 2 trận tại giai đoạn này để tiến vào vòng 1/8. Và đội thắng sẽ gặp các đối thủ đứng trong tốp 8 gồm Lazio, Bilbao, MU, Tottenham, Ranger, Frankfurt, Lyon, Olympiakos.
Theo phân nhánh, Sociedad, Galatasaray, AZ Alkmaar hoặc Midtjylland sẽ là đối thủ tiềm năng của MU ở vòng 1/8 Cúp C2. Real Sociedad/Galatasaray sẽ gặp AZ Alkmaar/ Midtjylland. Đội thắng ở 2 cặp này sẽ đấu MU.
Quan điểm về nhập tịch cầu thủ từ sếp lớn VFF, ĐT Việt Nam có thay đổi
Phó Chủ tịch LĐBĐ Việt Nam (VFF) Trần Anh Tú nhấn mạnh rằng, không thể trông chờ mãi vào cầu thủ nhập tịch và cần tập trung nhiều hơn vào các khía cạnh bền vững khác. Ông Tú cho rằng, việc sử dụng cầu thủ nhập tịch phải được thực hiện một cách hợp lý và có chừng mực, đồng thời, đảm bảo rằng, họ có tài năng xứng đáng và tinh thần khát khao cống hiến vì màu cờ sắc áo Đội tuyển Việt Nam.
Việc nhập tịch quá nhiều cầu thủ cho Đội tuyển Việt Nam có thể mang lại lợi ích ngắn hạn, nhưng về lâu dài, nó có thể ảnh hưởng tiêu cực đến sự phát triển của bóng đá nước nhà. Dựa quá nhiều vào cầu thủ nhập tịch có thể cản trở cơ hội thi đấu và phát triển của các tài năng trẻ nội địa. Hơn nữa, đội tuyển quốc gia không chỉ là một tập thể mạnh mà còn đại diện cho bản sắc và niềm tự hào dân tộc.
Do đó, số lượng cầu thủ nhập tịch cần có sự hài hòa, đủ để gia tăng sức mạnh cho đội cũng như tạo chỗ cho nhiều cầu thủ bản địa thể hiện. Điều này sẽ giúp đảm bảo sự phát triển bền vững của bóng đá Việt Nam và duy trì bản sắc dân tộc trong đội tuyển quốc gia.
Thành công của Xuân Son và các cầu thủ nhập tịch khác là một dấu ấn quan trọng trong lịch sử bóng đá Việt Nam. Tuy nhiên, để đảm bảo sự phát triển bền vững của bóng đá nước nhà, chúng ta cần phải có một chiến lược phát triển toàn diện, bao gồm cả việc đào tạo trẻ, phát triển các giải quốc gia và sử dụng cầu thủ nhập tịch một cách hợp lý