Theo ghi nhận của phóng viên trong ngày 1 - 2/2, tức mùng 4 và mùng 5 Tết, trên địa bàn tỉnh xuất hiện nhiều điểm tập kết rác thải tự phát với khối lượng lớn. Trong đó chủ yếu là bao bì, thực phẩm, đồ sinh hoạt... Trong ảnh: Điểm tập kết rác thải trên địa bàn xã Xuân Dương, huyện Thanh Chương. Ảnh: Q.A Dọc tuyến Quốc lộ 46 đoạn qua địa phận huyện Thanh Chương cũng xuất hiện hàng chục bãi tập kết rác tự phát lớn nhỏ. Theo người dân cho biết, bãi rác này mới chỉ xuất hiện sau Tết, tuy nhiên chưa thấy lực lượng nào đến thu gom, xử lý. Ảnh: Q.A Bãi rác tự phát ngay trước đường vào đình Phúc Xá - di tích lịch sử cấp tỉnh trên địa bàn xã Ngọc Sơn, huyện Thanh Chương, ảnh hưởng đến vẻ đẹp của di tích. Ảnh: Q.A Ngay trước cổng làng văn hóa xóm 6, xã Thanh Phong, huyện Thanh Chương xuất hiện bãi rác lớn, công tác thu gom, xử lý rác diễn ra chậm trễ, gây ô nhiễm môi trường. Ảnh: Q.A Trên tuyến Quốc lộ 7B, đoạn qua địa phận huyện Đô Lương cũng xuất hiện nhiều bãi rác tự phát sau Tết, bốc mùi hôi thối. Ảnh: Q.A Trên tuyến Quốc lộ 7A, đoạn qua địa phận xã Công Thành, huyện Yên Thành, rác thải bị chất đống ngay giữa dải phân cách giữa. Ảnh: Q.A Không chỉ các địa phương mà tại TP. Vinh, lượng rác thải sau Tết cũng tăng cao so với ngày thường với đủ loại thực phẩm, bánh kẹo, túi ni lông... Các điểm tập kết rác luôn trong tình trạng quá tải, ùn ứ. Ảnh: Q.A Những xe chở rác chưa được thu gom, xử lý trên đường Lê Viết Thuật, đoạn qua địa phận phường Hưng Lộc, TP. Vinh. Ảnh: Q.A Đại diện Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Nghệ An cho biết: Năm nào lượng rác thải trong dịp Tết cũng tăng gấp 3 – 4 lần ngày thường, cao điểm bắt đầu từ 20 tháng Chạp đến Rằm tháng Giêng. Nếu như trung bình mỗi ngày, địa bàn TP. Vinh có từ 250 – 300 tấn rác thải thì dịp Tết đã tăng từ 900 - 1.000 tấn. Các công nhân cũng phải làm việc 100% công suất mới có thể đảm bảo được môi trường sạch sẽ trong dịp Tết. Ảnh: Q.A
Q.A