Sau Tết, nhà xe tăng giá vé hơn gấp đôi
Sau Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, lượng hành khách từ Nghệ An đi các tỉnh phía Bắc, phía Nam tăng đột biến dẫn đến tình trạng “cháy vé”. Dù giá vé xe vào các tỉnh phía Nam tăng hơn gấp đôi nhưng hành khách vẫn phải “cắn răng" mua.
Sáng mồng 5 Tết, anh Trần Văn N ở xã Hòa Sơn, huyện Đô Lương mua vé xe khách để đi TP Hồ Chí Minh. Anh cho biết: Ngày thường, vé Đô Lương – TP Hồ Chí Minh là 700.000 đồng/vé, nay ngày Tết tăng lên 1,7 triệu đồng/vé nhưng vẫn phải mua vì quá đông người đi.
Liên hệ mua vé một nhà xe khác tại huyện Đô Lương, nhân viên cho biết là giá vé 1,7 triệu đồng/người đi vào các tỉnh phía Nam, nhưng ngày mồng 5 đã hết vé, ngày mồng 7 mới có chuyến khác, nếu anh không đặt mua vé ngày hôm nay thì tối hết vé.
Cùng ngày, chúng tôi liên hệ một nhà xe khác tại huyện Yên Thành mua vé vào thành phố Hồ Chí Minh, nhân viên nhà xe này thông báo, giá vé 1,9 triệu đồng/người. Khi được hỏi tại sao năm ngoái 1,7 triệu đồng/vé mà năm nay tăng thành 1,9 triệu đồng/vé, nhân viên này lý giải "vé mỗi năm mỗi khác".
Qua tìm hiểu được biết, các nhà xe đi Nghệ An và các tỉnh phía Nam còn tăng thêm giá chở hàng từ 30 – 50%. Ví dụ, thùng hàng nặng từ 15-20 kg, chở ngày thường nhận 100 nghìn đồng cước, thì nay Tết tăng lên 150 nghìn, một số xe giới hạn chở hàng, ưu tiên chở khách để tăng thêm thu nhập.
Tại các tuyến ngoại tỉnh khác, giá vé xe cũng tăng gần đôi, như tại các nhà xe huyện Quỳnh Lưu đi Đà Nẵng giá ngày bình thường 250.000 đồng/vé thì nay tăng thành 450.000 đồng/vé. Vé xe giường nằm "Vip" từ 500.000 đồng/vé nay tăng lên 800.000 đồng/vé...
Tìm hiểu tại một số tuyến ngoại tỉnh như Nghệ An đi các tỉnh Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Nam... giá vé tăng nhẹ 30%.
Theo khảo sát, trong khi hầu hết các xe trên địa bàn Nghệ An đều tăng giá vé thì vẫn có một số nhà xe khá uy tín không tăng giá vé. Liên quan đến vấn đề tăng giá vé, một số nhà xe cho rằng, đây là khoản phụ thu cho chiều chạy về xe hầu như không có khách.
Ông Nguyễn Viết Hùng - Chánh Thanh tra Sở Giao thông vận tải Nghệ An cho biết thêm: Hầu hết các doanh nghiệp vận tải tăng giá vé đều phải có đề xuất và phải được cơ quan có thẩm quyền của Sở Giao thông vận tải, Sở Tài chính thẩm định, chấp thuận, để bù lỗ vì xe chạy chiều về không có khách.
Tuy nhiên không được tuỳ tiện tăng giá vé quá cao. Nếu nhận được phản ánh của người dân về việc tăng giá vé cao lực lượng thanh tra giao thông sẽ kiểm tra, xử lý. Sau Tết lực lượng thanh tra giao thông ngoài việc phối hợp với các lực lượng chức năng khác thực hiện đảm bảo giao thông đường bộ, ngoài ra còn kiểm tra, xử lý các trường hợp tăng giá vé không đúng quy định.