Tỉnh Nghệ An phát động 'Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ' Xuân Ất Tỵ 2025
Sáng 3/2 (mùng 6 tháng Giêng năm Ất Tỵ), tỉnh Nghệ An tổ chức lễ phát động "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Ất Tỵ 2025 tại Quảng trường Xô viết Nghệ Tĩnh (huyện Hưng Nguyên).
Dự lễ phát động, lãnh đạo tỉnh có các đồng chí: Nguyễn Đức Trung - Bí thư Tỉnh ủy; Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Lê Hồng Vinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Võ Thị Minh Sinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh.
Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; lãnh đạo các ban, sở, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, đại biểu TP. Vinh, các huyện: Hưng Nguyên, Nghi Lộc và Nam Đàn.
Cùng dự có đồng chí Thiếu tướng Phan Văn Sỹ - Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 4.
Trước khi tổ chức lễ phát động, nhân dịp kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 – 3/2/2025), đoàn đại biểu Tỉnh ủy - HĐND – UBND - Uỷ ban MTTQ tỉnh đã thành kính dâng hoa, dâng hương bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ hy sinh trong cuộc biểu tình ngày 12/9/1930.
Xô viết Nghệ Tĩnh 1930 – 1931 là mốc son chói lọi trong lịch sử cách mạng Việt Nam đầu thế kỷ XX dưới sự lãnh đạo của Đảng, trở thành biểu tượng anh hùng, kiên trung bất khuất của con người xứ Nghệ.
Ngọn lửa Xô viết Nghệ Tĩnh đã trở thành ngọn lửa thiêng, soi sáng, cổ vũ Đảng ta, nhân dân ta vượt qua mọi gian nan, thử thách, đấu tranh giành chính quyền và giữ vững độc lập dân tộc, xây dựng đất nước ngày càng văn minh, giàu đẹp, theo định hướng xã hội chủ nghĩa.
Đảng bộ, chính quyền, nhân dân tỉnh Nghệ An và cả nước mãi mãi ghi nhớ, trân trọng, biết ơn sự hy sinh to lớn của các anh hùng liệt sĩ tại cuộc đấu tranh ngày 12/9/1930 và các liệt sĩ hy sinh trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc...
Tiếp đó, tại Quảng trường Xô viết Nghệ Tĩnh (huyện Hưng Nguyên), tỉnh Nghệ An tổ chức lễ phát động "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Ất Tỵ 2025.
Cách đây 66 năm, tại lễ phát động "Tết trồng cây" đầu tiên năm 1959, Bác Hồ kính yêu đã căn dặn: “Mùa Xuân là Tết trồng cây, làm cho đất nước càng ngày càng Xuân”.
Thấm nhuần tư tưởng đó, phong trào trồng cây, trồng rừng đã trở thành nét đẹp văn hóa truyền thống của dân tộc Việt Nam, được duy trì và phát huy mạnh mẽ trên quê hương Nghệ An.
Với sự nỗ lực của các cấp, ngành và nhân dân trong tỉnh, diện tích rừng trồng ngày càng mở rộng, chất lượng rừng được nâng cao. Rừng tự nhiên trong toàn tỉnh được quản lý và bảo vệ tốt hơn; diện tích, năng suất và chất lượng rừng trồng tăng nhanh, độ che phủ rừng của tỉnh được duy trì ổn định trên 58%, góp phần quan trọng bảo vệ môi trường sinh thái, giảm thiểu tác hại do thiên tai gây ra.
Phong trào trồng cây, trồng rừng, chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng đã tạo công ăn việc làm, tăng thêm thu nhập, ổn định đời sống cho hàng chục ngàn hộ gia đình vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn.
Đời sống của người làm nghề rừng ngày càng được cải thiện, nhiều hộ gia đình đã giàu lên từ phát triển kinh tế rừng, góp phần thực hiện nhanh chủ trương xoá đói, giảm nghèo và giữ vững an ninh - quốc phòng trên địa bàn tỉnh.
Trình bày diễn văn tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Đệ nhấn mạnh, trong bối cảnh biến đổi khí hậu toàn cầu đang gây ra những thách thức lớn, thiên tai, bão lũ xảy ra thường xuyên hơn, việc trồng cây, gây rừng không chỉ mang ý nghĩa môi trường mà còn là nhiệm vụ chiến lược vì sự phát triển bền vững của tỉnh và đất nước.
Trồng thêm cây xanh chính là giải pháp hiệu quả để chống xói mòn, bảo vệ nguồn nước, tạo sinh kế ổn định cho người dân và góp phần giảm thiểu tác động tiêu cực của biến đổi khí hậu. Đối với các thành phố, trung tâm công nghiệp, trồng thêm cây xanh còn góp phần hạn chế ô nhiễm môi trường, giữ cho không khí trong lành.
Hưởng ứng lời kêu gọi của Đảng, Nhà nước và tinh thần chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Đệ đề nghị các cấp, ngành, địa phương tập trung tuyên truyền và nâng cao nhận thức cộng đồng về vai trò, ý nghĩa của việc trồng cây, trồng rừng đối với đời sống, kinh tế, xã hội và môi trường.
Cùng đó, phát động phong trào "Mỗi người trồng một cây, mỗi nhà trồng một rừng nhỏ" để lan tỏa tinh thần hưởng ứng mạnh mẽ từ mọi tầng lớp nhân dân. Phát huy vai trò của thanh niên, học sinh, lực lượng vũ trang trong các hoạt động trồng cây và bảo vệ rừng.
Trong nhiệm vụ nâng cao chất lượng và quản lý tốt cây trồng, các địa phương, đơn vị chuẩn bị cây giống chất lượng, đảm bảo vật tư, nhân lực, kinh phí để tổ chức thực hiện tốt “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Ất Tỵ năm 2025 theo kế hoạch đã chỉ đạo.
Sau khi trồng phải tổ chức chăm sóc, bảo vệ để cây trồng, rừng trồng phát triển tốt; tránh tình trạng trồng cây xong nhưng không duy trì được hiệu quả. Ưu tiên phát triển các mô hình rừng gỗ lớn, rừng thâm canh, rừng phòng hộ ven biển nhằm đảm bảo cả mục tiêu kinh tế và sinh thái.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Đệ đề nghị đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất lâm nghiệp. Phát triển các vùng nguyên liệu rừng trồng thâm canh, chất lượng cao gắn với cấp chứng chỉ quản lý rừng bền vững và công nghiệp chế biến lâm sản.
Tăng cường thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng, tạo thêm thu nhập ổn định cho người dân sống phụ thuộc vào rừng, nhất là với đồng bào vùng sâu, vùng xa và vùng biên giới.
Kêu gọi sự chung tay của các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân tham gia hỗ trợ kinh phí, cây giống, vật tư cho các hoạt động trồng rừng. Đẩy mạnh hợp tác với các tổ chức quốc tế để tranh thủ nguồn lực hỗ trợ phát triển bền vững ngành lâm nghiệp.
Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm các hành vi xâm phạm rừng, khai thác rừng trái phép. Tổ chức các lực lượng phòng cháy, chữa cháy rừng chuyên trách, sẵn sàng ứng phó với các tình huống khẩn cấp.
Lập kế hoạch chi tiết, chuẩn bị tốt các điều kiện đảm bảo hoàn thành kế hoạch phát triển lâm nghiệp năm 2025: Bảo vệ tốt 961.000 ha rừng hiện có; khoanh nuôi tái sinh 76.000 ha; chăm sóc 54.000 ha rừng; trồng mới 20.000 ha rừng.
Thực hiện quản lý rừng bền vững và phấn đấu tăng diện tích rừng trồng được cấp chứng chỉ quản lý rừng bền vững phục vụ cho công nghiệp chế biến gỗ.
Phát động tại buổi lễ, đồng chí Võ Thị Minh Sinh - Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh kêu gọi các ngành, các cấp, các đoàn thể, các trường học, lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân hưởng ứng tích cực "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Ất Tỵ 2025 để cây đâm chồi và mọc màu xanh còn mãi muôn nơi.
Cùng lan toả mạnh mẽ trong cộng đồng thực hiện người người trồng cây, nhà nhà trồng cây, trồng cây nào sống tốt cây đó, trồng thêm một cây đồng nghĩa gieo một mầm xanh của sự đồng, chung tay cùng cả nước tô thêm màu xanh cho thế hệ sau, vì một Việt Nam xanh, cùng nhau kiến tạo tương lai tươi sáng, phát triển bền vững quê hương Nghệ An.
Sau phần lễ, các đồng chí lãnh đạo tỉnh Nghệ An, Quân khu 4, các sở, ngành, đoàn thể, địa phương đã trồng cây xanh tại Quảng trường Xô viết Nghệ Tĩnh, khởi đầu cho phong trào trồng cây, trồng rừng của tỉnh Nghệ An năm 2025.