Quốc tế

Tổng thống Trump yêu cầu Ukraine cung cấp khoáng sản đất hiếm

Lan Hạ 04/02/2025 09:51

Kiev sẽ phải cung cấp khoáng sản đất hiếm cho Washington nếu muốn tiếp tục nhận được sự hỗ trợ của Mỹ, Tổng thống Donald Trump tuyên bố ngày 3/2. Ông nói thêm rằng, Ukraine sẽ cần phải ký một thỏa thuận mới với Mỹ, gọi đó là "sự đảm bảo" cho Washington.

anh 1
Ảnh minh họa: Getty

Theo báo cáo của Diễn đàn Kinh tế Thế giới năm 2024, Ukraine "có tiềm năng to lớn trở thành nhà cung cấp toàn cầu lớn về các nguyên liệu thô quan trọng" có thể đóng vai trò "thiết yếu" cho các ngành công nghiệp quốc phòng, công nghệ cao và năng lượng xanh. Quốc gia này tự hào có trữ lượng titan lớn nhất châu Âu, chiếm 7% trữ lượng toàn cầu. Trước khi xung đột với Moskva leo thang vào năm 2022, Ukraine là nhà cung cấp titan quan trọng cho các ngành công nghiệp quân sự.

Danh sách các kim loại đất hiếm có thể tìm thấy ở Ukraine còn bao gồm berili, mangan, gali, urani, zirconi, than chì, apatit, fluorit và niken. Quốc gia này cũng sở hữu trữ lượng lithium được xác nhận lớn nhất châu Âu, ước tính khoảng 500.000 tấn. Khoáng chất này đặc biệt quan trọng để sử dụng trong pin và bộ tích điện.

“Ukraine có đất hiếm rất có giá trị”, Trump nói với các nhà báo ngày 3/2. Theo Tổng thống, Mỹ đã “trao tiền cho họ [Ukraine] ngay tại chỗ” và muốn có một số “bảo đảm”. “Chúng tôi đang tìm cách đạt được thỏa thuận với Ukraine, trong đó họ sẽ đảm bảo những gì chúng tôi trao cho họ bằng đất hiếm và những thứ khác”, ông nói thêm.

Tuần trước, Tổng thống Trump đã dừng tất cả các chương trình viện trợ do USAID điều hành, một cơ quan quyền lực mềm phân phối hàng tỷ đô la mỗi năm cho các dự án thúc đẩy lợi ích của Mỹ trên toàn thế giới với tiền đề là phát triển nhân đạo. Cơ quan này giám sát nhiều chương trình viện trợ ở Ukraine.

Đáp lại, các nghị sĩ Ukraine đã kêu gọi EU thay thế khoản viện trợ đã mất của Mỹ, gọi viện trợ nước ngoài là “một phần quan trọng trên con đường phát triển dân chủ và bền vững của chúng ta”. Các nghị sĩ cũng tuyên bố rằng những người Ukraine nhận được các khoản tài trợ của Mỹ đã bị ảnh hưởng “tồi tệ hơn những gì chúng ta nghĩ”.

Tổng thống Zelensky nói với AP trong một cuộc phỏng vấn được công bố vào ngày 2/2 rằng, Kiev đã nhận được hơn 75 tỷ đô la tiền viện trợ quân sự và các loại hỗ trợ khác từ Washington. Ông đã bình luận về một tuyên bố trước đó của Trump rằng Mỹ đã cung cấp cho Kiev "200 tỷ đô la [viện trợ] nhiều hơn EU". Ông Zelensky tuyên bố ông không biết ước tính đó bắt nguồn từ đâu hoặc số tiền đó có thể đã đi đâu.

Kể từ năm 2022, Quốc hội Mỹ đã phê duyệt khoảng 175 tỷ đô la cho Ukraine, nhưng một phần đáng kể trong số tiền tài trợ đó đã được chuyển cho các ngành công nghiệp Mỹ và nhiều hoạt động khác nhau của Chính phủ Mỹ liên quan đến cuộc xung đột.

Theo Viện Kinh tế Thế giới Kiel của Đức, tính đến tháng 10 năm 2024, Mỹ đã cung cấp cho Ukraine khoảng 92 tỷ đô la viện trợ tài chính và quân sự, trong khi các quốc gia EU và Vương quốc Anh đã phân bổ 131 tỷ đô la./.

Lan Hạ