Quốc tế

Mỹ chưa sẵn sàng thảo luận với Nga về giải trừ vũ khí hạt nhân

Mỹ Nga 09/02/2025 09:56

Đại diện thường trực của Nga tại Liên hợp quốc cho biết, Mỹ chưa sẵn sàng nối lại đối thoại với Nga về kiểm soát vũ khí hạt nhân.

capture(1).png
Đại diện thường trực của Nga tại Liên hợp quốc ở Geneva - Gennady Gatilov. Ảnh: RIA Novosti

Theo RIA Novosti ngày 9/2, đại diện thường trực của Nga tại Liên hợp quốc ở Geneva Gennady Gatilov cho biết, trong một cuộc phỏng vấn với RIA Novosti rằng, Mỹ chưa sẵn sàng nối lại các cuộc thảo luận nghiêm túc với Nga về các vấn đề giải trừ vũ khí hạt nhân,

"Trên thực tế, không có cuộc nói chuyện nào và không thể nối lại một cuộc đối thoại nghiêm túc trong lĩnh vực kiểm soát vũ khí hạt nhân, vốn đã bị gián đoạn theo sáng kiến ​​của Washington. Phía Mỹ không sẵn sàng cho điều đó. Và nói chung, làm sao có thể có một cuộc đối thoại bình thường giữa các quốc gia khi một trong các bên không coi bên kia là ngang hàng với mình? Không tính đến các lợi ích hợp pháp của mình, đặc biệt là trong lĩnh vực an ninh?" – đại diện thường trực của Nga tại Liên hợp quốc nói.

Ông Gatilov nói thêm rằng, thay vào đó, bằng mọi hành động của mình, Mỹ muốn gây ra thiệt hại tối đa cho Nga về mặt quân sự, tài chính, kinh tế, chính trị và các lĩnh vực khác.

"Họ nói rằng: chúng tôi sẽ phá hoại an ninh của các bạn và vờ như không có chuyện gì xảy ra; và Nga, sẽ giúp chúng tôi thực hiện điều này bằng cách giảm tiềm lực quân sự thông qua cách ký kết các thỏa thuận ràng buộc pháp lý mới. Mọi việc sẽ không diễn ra theo cách này", đại diện thường trực Nga nhấn mạnh.

Ông Gatilov cho biết thêm, Nga vẫn chưa thấy bất kỳ tiến triển tích cực nào từ phía chính quyền mới của Mỹ về các vấn đề giải trừ vũ khí.

"Tất nhiên, chúng tôi đang theo dõi chặt chẽ những lời lẽ hùng biện và những bước đi đầu tiên của các đại diện của chính quyền mới của Mỹ. Chúng tôi hy vọng rằng Mỹ sẽ chuyển từ lời nói sang hành động, đặc biệt là vì họ đã nói rất nhiều kể từ ngày 20/1. Chúng tôi sẵn sàng duy trì mối quan hệ hợp tác suôn sẻ với bất kỳ chính quyền nào của Mỹ. Tất nhiên, chúng tôi sẽ sẵn sàng làm điều này trong khuôn khổ của Hội nghị Giải trừ quân bị, sau khi phái đoàn Mỹ tại diễn đàn nhận được các chỉ thị phù hợp từ Nhà Trắng và người đứng đầu được bổ nhiệm. Cho đến nay, chúng tôi không thấy bất kỳ tiến triển tích cực nào về vấn đề này tại Geneva" - ông Gatilov nói.

Đại diện Gatilov nói thêm rằng, Nga xuất phát từ thực tế rằng cuộc đối thoại như vậy tại tất cả các diễn đàn "giải trừ quân bị" ở Geneva sẽ được xây dựng trên cơ sở bình đẳng và tôn trọng lẫn nhau, có tính đến vai trò quan trọng của Nga và Mỹ đối với một số vấn đề quan trọng trong chương trình nghị sự toàn cầu, bao gồm tăng cường sự ổn định chiến lược và an ninh quốc tế.

Thỏa thuận START-3 giữa Nga và Mỹ sẽ hết hạn vào ngày 5/2/2026 và cho đến gần đây vẫn chưa có cuộc đối thoại nào giữa Moskva và Washington về triển vọng gia hạn thỏa thuận này.

Mỹ Nga