Xử phạt 2 tài xế xe cứu thương sử dụng tín hiệu ưu tiên không đúng quy định
Phòng Cảnh sát Giao thông (Công an tỉnh Nghệ An) vừa lập biên bản đối với 2 tài xế lái xe cứu thương do không đảm bảo các quy định khi sử dụng thiết bị phát tín hiệu ưu tiên.
.jpeg)
Cụ thể, khoảng 16h30 ngày 13/2, khi đang tuần tra tại Km 2+600 QL46B, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 5, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an Nghệ An đã phát hiện xe cứu thương mang BKS 37B- 032.75 có dấu hiệu vi phạm nên đã ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra.
Tại thời điểm bị kiểm tra, trên xe đang được bật thiết bị phát tín hiệu ưu tiên nhưng lại không có người bên trong. Tài xế xe cứu thương trên cũng không chứng minh được việc mình đang sử dụng thiết bị phát tín hiệu ưu tiên để đi làm nhiệm vụ.
Nhận thấy hành vi tài xế sử dụng thiết bị phát tín hiệu ưu tiên trong trường hợp này là không đúng quy định nên đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 5, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an Nghệ An đã lập biên bản, xử phạt vi phạm hành chính đối với tài xế xe cứu thương về hành vi này; đồng thời, tạm giữ GPLX của tài xế theo quy định.
Được biết, chiếc xe cứu thương trên được điều khiển bởi tài xế T.V.P.(SN 1991), trú ở xã Mường Nọc, huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An.
Trước đó, vào lúc 13h15 cùng ngày, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 1, Phòng Cảnh sát giao thông cũng đã kiểm tra xe cứu thương mang BKS 37B- 026.05 do tài xế P.H.N (SN 1963), trú tại TX Thái Hòa, Nghệ An điều khiển.
.jpg)
Qua kiểm tra phát hiện giấy phép sử dụng thiết bị phát tín hiệu ưu tiên đã hết hạn. Tổ công tác đã tiến hành lập biên bản và tạm giữ giấy phép lái xe của tài xế có lỗi trên.
Theo quy định hiện hành, các lỗi liên quan tới việc không đảm bảo quy định khi sử dụng thiết bị phát tín hiệu ưu tiên sẽ có mức phạt từ 2 đến 3 triệu đồng.