Thủ tướng Hungary Orban dự đoán thời điểm hòa bình ở Ukraine
Thủ tướng Hungary Orban dự đoán xung đột ở Ukraine sẽ kết thúc trong vòng sáu tháng hoặc sớm hơn.
![capture(1).png](https://bna.1cdn.vn/2025/02/15/capture(1).png)
Theo RIA Novosti ngày 15/2, trong một cuộc phỏng vấn với nhà báo nổi tiếng người Mỹ Tucker Carlson, Thủ tướng Hungary Viktor Orban dự đoán rằng, cuộc xung đột ở Ukraine sẽ kết thúc trong vòng 6 tháng hoặc sớm hơn.
Nhà báo Tucker Carlson hỏi ông liệu ông có coi thời hạn sáu tháng để chấm dứt xung đột là thực tế hay không, Thủ tướng Orban nói: "Vâng, chắc chắn rồi, thậm chí còn sớm hơn. Tôi nghĩ vậy".
Thủ tướng Orban cũng lưu ý rằng, theo các cuộc thăm dò của Hungary được tiến hành trong số công dân các nước EU, "phần lớn đang hướng tới lập trường hòa bình và hiện có nhiều người ủng hộ hòa bình hơn". Theo một cuộc khảo sát khác, tất cả các nước Tây Âu đều tin rằng, các thế hệ tương lai sẽ sống tệ hơn, trong khi ở tất cả các nước Trung và Đông Âu người dân vẫn "tin vào một tương lai tốt đẹp hơn" cho con cái họ.
Thủ tướng Hungary Viktor Orban bày tỏ sự tin tưởng rằng, sớm hay muộn phương Tây sẽ bỏ rơi Ukraine mà không có sự hỗ trợ, vì họ đã làm như vậy trong suốt 70 năm qua, và Kiev đã sai lầm khi tin tưởng họ.
Theo nhà lãnh đạo Hungary, phương Tây đã biến Ukraine từ vùng đệm giữa Nga và NATO thành vùng đệm quân sự. Do đó ông Orban cho rằng, “nhiệm vụ lớn và khó khăn” trong vài thập kỷ tới là “cách hình dung lãnh thổ giữa NATO và Nga như thế nào, gọi nó là gì, quản lý nói ra sao, đảm bảo tương lai cho người dân và lãnh thổ như thế nào”.
Theo ông Orban, Nga đã chấp nhận việc đưa các nước thuộc Khối Hiệp ước Warsaw cũ như Hungary vào NATO, đồng thời nhắc lại rằng điều này là không công bằng vì đã có những lời hứa ngược lại.
Orban cũng nhấn mạnh rằng, ông luôn kêu gọi các nước phương Tây không được quên rằng lý do thực sự cho sự khởi đầu của chiến dịch quân sự đặc biệt không phải là Ukraine, mà là sự mở rộng của NATO, và thuyết phục họ rằng "Nga sẽ không bao giờ chấp nhận việc Kiev gia nhập liên minh và sẽ không cho phép nước này tiến gần đến biên giới của mình”.