EU muốn tạo quỹ mới viện trợ cho Ukraine
EU đang muốn thành lập quỹ mới để viện trợ quân sự cho Ukraine, hoạt động dựa trên tinh thần tự nguyện.
Theo RIA Novosti ngày 18/2, báo Money của Ba Lan đưa tin, Liên minh châu Âu muốn thành lập một quỹ mới để viện trợ quân sự cho Ukraine.
"Liên minh châu Âu đang thực hiện một nỗ lực khác để đảm bảo nguồn tài trợ cho viện trợ quân sự cho Ukraine. Vào ngày 18/2, các đại sứ từ các quốc gia thành viên sẽ bắt đầu thảo luận về một quỹ mới dự kiến sẽ cung cấp hỗ trợ đến năm 2025" – nguồn tin cho biết.
Điểm đáng lưu ý, mục tiêu chính của việc thành lập quỹ này là "đáp ứng những nhu cầu quốc phòng cấp bách nhất của Ukraine, chẳng hạn như đạn pháo, hệ thống phòng không và hỗ trợ cho ngành công nghiệp quốc phòng Ukraine".
Theo ấn phẩm, quỹ này sẽ được lấp đầy từ hai nguồn: đóng góp từ các quốc gia thành viên, tỷ lệ thuận với thu nhập quốc dân của họ, tức là được tính theo nguyên tắc tương tự như đóng góp vào ngân sách EU, cùng với nguồn lợi nhuận thu được từ các tài sản bị đóng băng của Nga.
"Người ta ước tính rằng năm nay lợi nhuận có thể lên tới 900 triệu euro, giúp giảm bớt gánh nặng tài chính cho các quốc gia thành viên EU" - báo cáo cho biết.
Sáng kiến mới này đưa ra "cách tiếp cận linh hoạt trong việc chi tiêu tiền" nhằm mục đích "tôn trọng tình trạng của một số quốc gia EU, chẳng hạn như những quốc gia giữ thái độ trung lập trong các vấn đề quân sự".
Các lĩnh vực ưu tiên trong hoạt động của quỹ bao gồm cung cấp đạn pháo cỡ lớn (ít nhất 1,5 triệu quả đạn), cung cấp hệ thống phòng không và tên lửa tầm xa, cũng như đào tạo và trang bị cho quân đội Ukraine.
Ngoài ra, việc tham gia sáng kiến này phải là tự nguyện, vì kinh nghiệm trước đây cho thấy nếu không như vậy, một số quốc gia EU, chẳng hạn như Hungary, có thể phủ quyết sáng kiến này.
Trước đó, ngày 17/2, hội nghị thượng đỉnh khẩn cấp của các nhà lãnh đạo châu Âu về vấn đề Ukraine đã được tổ chức tại Paris. Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk trả lời các phóng viên sau sự kiện rằng hội nghị không đưa ra bất kỳ quyết định nào về Ukraine.
Thủ tướng Ba Lan lưu ý rằng những người có mặt chỉ nhất trí về nhu cầu hợp tác chặt chẽ trong việc giải quyết vấn đề Ukraine.