Nữ Trạm trưởng Y tế tâm huyết với nghề, hết lòng vì người bệnh
Nhiệt tình, trách nhiệm, tâm huyết với nghề, gần 30 năm qua, bác sĩ Nguyễn Thị Hà - Trạm trưởng Trạm Y tế xã Nghĩa Đức, huyện Nghĩa Đàn, luôn hết lòng vì công việc, vì người bệnh. Bác sĩ đã chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương lãnh đạo, chỉ đạo triển khai có hiệu quả công tác y tế, phòng chống dịch bệnh trên địa bàn, góp phần chăm sóc sức khỏe, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân.
Năm 1997, sau khi tốt nghiệp Trường y học cổ truyền Tuệ Tĩnh, y sĩ Nguyễn Thị Hà được phân về công tác tại Trạm Y tế xã Nghĩa Đức. Từ một y sĩ, sau 5 năm nỗ lực học tập, chị tốt nghiệp chuyên ngành bác sĩ đa khoa Trường Đại học Y Thái Bình, rồi được bổ nhiệm làm Trưởng trạm Y tế xã Nghĩa Đức.
![Gần gủi thân thiện với bệnh nhân](https://bna.1cdn.vn/2025/02/19/bna_gan-gui-than-thien-voi-benh-nhan.jpg)
Trước đây, Nghĩa Đức thuộc xã đặc biệt khó khăn của huyện Nghĩa Đàn, cơ sở vật chất thiếu thốn, có thời điểm trạm chỉ có 4 cán bộ, nhân viên, trong đó có 1 chuyên trách dân số, 2 xóm không có y tế thôn, bản.
Những năm đầu mới về nhận công tác tại địa phương, đời sống của người dân nơi đây còn gặp rất nhiều khó khăn, chưa chú trọng chăm sóc sức khỏe của bản thân, cộng đồng. Chị Hà đã tham mưu cho cấp ủy, chính quyền và các tổ chức đoàn thể tổ chức tuyên truyền, nâng cao nhận thức, ý thức tự bảo vệ sức khoẻ cho cộng đồng, đặc biệt chú trọng công tác vệ sinh môi trường, khơi thông cống rãnh, vệ sinh chuồng trại chăn nuôi, xây dựng các công trình vệ sinh, nhà tắm, hố tiêu, bể chứa nước…, đảm bảo vệ sinh theo tiêu chuẩn nông thôn mới gắn với công tác kiểm tra, giám sát của cán bộ y tế, nhằm đạt hiệu quả cao, từng bước đi vào tiềm thức người dân.
![Hỏi han, chăm sóc sữ khỏe người bệnh](https://bna.1cdn.vn/2025/02/19/bna_hoi-han-cham-soc-su-khoe-nguoi-benh.jpg)
Nhớ lời dạy của Bác Hồ “Lương y phải như từ mẫu”, bác sĩ Hà đã không ngừng học hỏi, rèn luyện để thực hiện tốt nhất trọng trách của mình. Vừa làm công tác quản lý, vừa trực tiếp khám, chữa bệnh, bác sĩ Hà không nhớ nổi mình đã chăm sóc sức khỏe, tư vấn phương pháp điều trị bệnh cho bao nhiêu người; đã có bao nhiêu trường hợp tai nạn, sốc phản vệ đột xuất được chị và các y, bác sĩ của Trạm sơ cấp cứu kịp thời trước khi chuyển lên tuyến trên điều trị. Bằng sự ân cần, chu đáo, tận tâm trong công việc, bác sĩ Hà đã nhận được tình cảm yêu thương của người dân địa phương.
“Nghề y là nghề có liên quan trực tiếp đến sức khỏe và tính mạng con người, đòi hỏi người thầy thuốc không chỉ có chuyên môn giỏi, mà phải thật sự có tâm, xem người bệnh như chính người thân trong gia đình để điều trị và chăm sóc. Để làm tốt cả công tác quản lý và chuyên môn, tôi luôn tuân thủ những quy định của ngành trong quản lý điều hành. Bên cạnh đó, tôi luôn quan tâm, động viên, khuyến khích các y, bác sĩ, nhân viên tại Trạm khắc phục mọi khó khăn, hết lòng tận tình vì người bệnh”.
Bác sĩ Nguyễn Thị Hà, Trạm trưởng Trạm Y tế xã Nghĩa Đức, huyện Nghĩa Đàn.
Tâm niệm nghề thầy thuốc là nghề cao cả và vinh quang, vì thế, đối với người bệnh đến khám, chữa bệnh tại Trạm, chị Hà luôn coi như người thân của mình, gần gũi, hỏi thăm và quan tâm chia sẻ.
Bác sĩ Hà là người rất nhiệt tình và trách nhiệm. Tôi thường xuyên đau ốm nên hay phải đến Trạm Y tế xã để khám, chữa bệnh. Đến đây, tôi được bác sĩ thăm hỏi bệnh tình, tư vấn bồi bổ sức khỏe kỹ càng nên rất yên tâm. Không chỉ tôi mà mọi người dân trong xã đến Trạm đều được chị hỏi han, thăm khám tận tình và chu đáo.
Bà Trần Thị Đông, người dân xóm Đức Trung, xã Nghĩa Đức.
![Phân công nhiệm vụ phù hợp với điều kiện, năng lực, trình độ chuyên môn của từng người](https://bna.1cdn.vn/2025/02/19/bna_phan-cong-nhiem-vu-phu-hop-voi-dieu-kien-nang-luc-trinh-do-chuyen-mon-cua-tung-nguoi.jpg)
Với vai trò, trách nhiệm của người trạm trưởng, chị biết phân công nhiệm vụ phù hợp với điều kiện, năng lực, trình độ chuyên môn của từng người, bản thân luôn gương mẫu trong công việc để từng bước xây dựng Trạm Y tế xã Nghĩa Đức trở thành một địa chỉ tin cậy trong công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người dân.
Đặc biệt, vào thời điểm trên địa bàn xã Nghĩa Đức có ca mắc Covid - 19, trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh, chị cùng đồng nghiệp phối hợp với các đơn vị, đoàn thể của xã thực hiện phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng”, để tuyên truyền các biện pháp phòng, chống dịch. Từ nỗ lực không để dịch lây lan ra cộng đồng mà cá nhân chị đã nhận được rất nhiều lời động viên và cảm ơn của người dân trên địa bàn.
![Bằng khen của sở y tế trong công tác phòng chống dịch bệnh](https://bna.1cdn.vn/2025/02/19/bna_bang-khen-cua-so-y-te-trong-cong-tac-phong-chong-dich-benh.jpg)
Năm 2014, Trạm y tế được công nhận đạt bộ tiêu chí Quốc gia về y tế xã. Từ năm 2012 đến nay, Trạm y tế xã Nghĩa Đức luôn được Trung tâm Y tế huyện, Liên đoàn Lao động huyện Nghĩa Đàn, Sở Y tế Nghệ An tặng Giấy khen vì đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe cho nhân dân.
“Bác sĩ Nguyễn Thị Hà là một người có trình độ chuyên môn tốt, có trách nhiệm cao trong hoạt động điều hành, thường xuyên làm tốt công tác tham mưu cho cấp uỷ Đảng, chính quyền trong việc chỉ đạo thực hiện công tác phòng, chống dịch trên địa bàn, tổ chức tốt công tác chăm sóc sức khoẻ ban đầu cho nhân dân. Với những đóng góp đó, nhiều năm liền, bác sĩ Hà được UBND huyện Nghĩa Đàn, Sở Y tế Nghệ An, UBND tỉnh tặng Giấy khen, Bằng khen vì đã có nhiều thành tích trong công tác quản lý và khám chữa bệnh”.
Bà Trần Thị Huyền - Phó Chủ tịch UBND xã Nghĩa Đức
Ở địa phương, bác sĩ Hà là người có tầm ảnh hưởng đối với nhân dân, vì vậy chị ý thức rất cao về phong cách nêu gương và nói đi đôi với làm, cũng như thực hiện các đức tính cần, kiệm, liêm, chính, trung thực, giản dị, hết lòng vì tập thể, vì cộng đồng, không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và năng lực công tác của bản thân nhằm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.