Quốc tế

MU 'gọi hồn' Pogba giữa cơn bão khủng hoảng

Lương Đàm 20/02/2025 07:02

Trong bối cảnh MU đang chìm sâu vào khủng hoảng, ý tưởng ký hợp đồng ngắn hạn với Paul Pogba bất ngờ nổi lên như một giải pháp tiềm năng.

Pogba không gia hạn HĐ, M.U như ngồi trên đống lửa

Sau khi thụ án cấm thi đấu vì doping, Pogba dự kiến sẽ tái xuất sân cỏ vào tháng Ba. Trong hai giai đoạn khoác áo Man Utd, tiền vệ người Pháp đã có tổng cộng 233 lần ra sân, ghi 39 bàn thắng và thực hiện 48 pha kiến tạo. Những con số này phần nào phản ánh tài năng vốn có của anh.

Khi trở lại Old Trafford vào năm 2016, Pogba từng là một trong những tiền vệ được săn đón nhất thế giới. Tuy nhiên, quãng thời gian khoác áo "Quỷ đỏ" lại không diễn ra suôn sẻ như mong đợi, với những chấn thương dai dẳng, phong độ trồi sụt và những ồn ào bên ngoài sân cỏ.

Không ít người hâm mộ đã thở phào nhẹ nhõm khi Man Utd để Pogba ra đi theo dạng chuyển nhượng tự do vào năm 2022. Dù vậy, trong bối cảnh đội hình "Quỷ đỏ" đang thiếu hụt nhân sự nghiêm trọng, việc cân nhắc đưa Pogba trở lại không còn là một ý tưởng quá "điên rồ".

MU đang đối mặt với bài toán khó về lực lượng khi hàng loạt cầu thủ như Amad Diallo, Kobbie Mainoo, Mason Mount đều gặp phải chấn thương dài hạn. Thậm chí, trong trận thua Tottenham gần đây, trên băng ghế dự bị của Man Utd chỉ có duy nhất Victor Lindelof là cầu thủ trên 19 tuổi.

Cựu danh thủ Rio Ferdinand cũng là một trong những người lên tiếng ủng hộ khả năng Pogba tái hợp đội bóng cũ. Theo anh, Pogba có thể không phải là giải pháp lâu dài cho MU, nhưng anh có thể mang đến sự sáng tạo và đột biến cần thiết trong giai đoạn ngắn hạn.

HLV Ruben Amorim thường ưu tiên lối chơi giàu thể lực, pressing cường độ cao và sự cơ động ở tuyến giữa. Đây lại không phải là những điểm mạnh nổi bật của Pogba. Tuy nhiên, nếu được bố trí chơi cao hơn trong vai trò một trong hai tiền vệ công, Pogba có thể phát huy tối đa khả năng sáng tạo và những đường chuyền sắc bén của mình.

Trên thực tế, Man Utd đang là một trong những đội bóng có hiệu suất ghi bàn tệ nhất Premier League, với vỏn vẹn 28 bàn sau 25 trận đấu. Pogba có thể không còn ở đỉnh cao phong độ, nhưng với kỹ thuật cá nhân điêu luyện, nhãn quan chiến thuật sắc bén và khả năng chuyền bóng thượng thừa, anh hoàn toàn có thể giúp MU giải quyết bài toán sáng tạo ở tuyến giữa.

Xét trên góc độ cá nhân của Pogba, một bản hợp đồng ngắn hạn 3 tháng có thể là cơ hội để anh chứng minh rằng mình vẫn đủ khả năng thi đấu ở đẳng cấp cao nhất. Nếu thi đấu ấn tượng, Pogba hoàn toàn có thể mở ra cánh cửa gia nhập một CLB lớn khác vào mùa hè.

Hơn nữa, sau một thời gian dài không thi đấu, Pogba có thể sẽ không còn đòi hỏi mức lương cao ngất ngưởng như trước. Cộng thêm việc Aston Villa hiện đang chi trả 75% mức lương của Marcus Rashford theo một thỏa thuận mới, quỹ lương của MU có thể đủ sức để chi trả cho một hợp đồng ngắn hạn với Pogba.

Còn một phương án khác là MU có thể đàm phán một bản hợp đồng trả lương theo số trận đấu ra sân để giảm thiểu rủi ro về tài chính. Nếu Pogba không đáp ứng được kỳ vọng, MU cũng không phải chịu thiệt hại quá lớn, bởi cơ hội giành vé dự cúp châu Âu mùa tới của họ gần như không còn.

Trong một bối cảnh khác, việc Pogba trở lại Man Utd có lẽ chỉ là một tin đồn "vô thưởng vô phạt". Tuy nhiên, trong tình cảnh "khát" nhân sự và thiếu ý tưởng trầm trọng như hiện tại, đây có thể là một "canh bạc" đáng thử đối với "Quỷ đỏ".

Pogba có thể không phải là một giải pháp hoàn hảo, nhưng chỉ cần một vài khoảnh khắc tỏa sáng trong phần còn lại của mùa giải, anh có thể giúp đội bóng đang "lay lắt" ở vị trí thứ 15 trên bảng xếp hạng Premier League phần nào xoa dịu nỗi thất vọng trong một mùa giải đầy giông bão.

Lương Đàm