Quốc tế

Ông Trump nói đàm phán ở Riyadh là 'bước tiến lớn', cố vấn khẳng định kỷ nguyên chiến tranh ở Ukraine đã kết thúc

Hoàng Bách 20/02/2025 12:51

Hãng tin TASS ngày 20/2 đưa tin, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ca ngợi các cuộc đàm phán Nga-Mỹ tại Saudi Arabia là một bước tiến quan trọng hướng tới việc giải quyết xung đột ở Ukraine.

1438937.jpg
Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: AP

"Đội ngũ của chúng tôi đã bắt đầu các cuộc đàm phán trong tuần này tại Saudi Arabia", ông nói và cảm ơn Thái tử Saudi Arabia Mohammed bin Salman "vì đã tổ chức các cuộc đàm phán mang tính lịch sử này" và nhấn mạnh rằng, các cuộc đàm phán "đã diễn ra rất, rất tốt".

"Đây là một bước tiến lớn. Chúng ta cần chấm dứt cuộc chiến đó", ông phát biểu tại diễn đàn đầu tư do Saudi Arabia tổ chức ở Miami.

Trước đó, các phái đoàn Nga và Mỹ đã tổ chức đàm phán tại Riyadh vào ngày 18/2. Các cuộc đàm phán kéo dài 4,5 giờ. Phía Nga được đại diện bởi Bộ trưởng Ngoại giao Sergey Lavrov, Trợ lý Tổng thống Yury Ushakov và Giám đốc điều hành Quỹ Đầu tư trực tiếp Nga (RDIF) Kirill Dmitriev. Phía Mỹ có sự tham gia của Ngoại trưởng Marco Rubio, cố vấn an ninh quốc gia Mike Waltz và đặc phái viên về Trung Đông Stephen Witkoff.

Theo ông Ushakov, các phái đoàn đã có một cuộc trò chuyện nghiêm túc về tất cả các vấn đề đã lên kế hoạch thảo luận, bao gồm việc thu hẹp khoảng cách lập trường của hai nước và các liên hệ liên quan đến Ukraine. Ông Lavrov cho biết, cuộc trò chuyện rất hữu ích và hai bên đã đồng ý bổ nhiệm đại sứ càng sớm càng tốt.

Bộ Ngoại giao Mỹ cũng cho biết rằng, ông Lavrov và ông Rubio đã đồng ý trong cuộc họp về việc thành lập các nhóm đàm phán về Ukraine và về hợp tác trong tương lai đối với các vấn đề lợi ích địa chính trị chung.

Trong một diễn biến khác, Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Mike Waltz mới đây phát biểu rằng, kỷ nguyên chiến tranh ở Ukraine đã kết thúc. Ông nói với Fox News: "Không phải ai cũng nhận ra rằng, kỷ nguyên của một cuộc chiến kéo dài vô tận với chết chóc và hủy diệt ở cả hai phía, tiêu tốn hàng trăm tỷ đô la và cướp đi hàng trăm nghìn, nếu không muốn nói là hàng triệu, sinh mạng. Kỷ nguyên đó đã kết thúc. Tổng thống Trump đã rất rõ ràng rằng, ông ấy có ý định chấm dứt cuộc chiến này, rằng tất cả các bên cần tham gia vào điều đó”.

Ông Waltz bày tỏ sự ngạc nhiên trước "phản ứng kỳ lạ và leo thang giọng điệu" của Kiev về đề xuất của Mỹ trong việc sử dụng tài nguyên khoáng sản của Ukraine để đổi lấy sự hỗ trợ từ Mỹ. Ông cho rằng, Mỹ coi đây là "một cơ hội tuyệt vời, đó là để Mỹ đầu tư vào hạ tầng cơ sở của Ukraine, giúp họ phát triển cả khoáng sản, tài nguyên thiên nhiên, dầu mỏ và khí đốt".

Vào đầu tháng 2, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nói rằng, Washington quan tâm đến việc tiếp cận các kim loại đất hiếm của Ukraine. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã bày tỏ sự sẵn sàng thực hiện thỏa thuận và đề xuất rằng, kết quả của các cuộc đàm phán về vấn đề này có thể được đưa vào Hội nghị Munich từ ngày 14-16/2.

Tuy nhiên, vào ngày 14/2 tại Munich, Kiev đã từ chối kế hoạch của chính quyền Mỹ hỗ trợ Ukraine để đổi lấy quyền tiếp cận một nửa số kim loại đất hiếm của Ukraine cho Washington. Ông Zelensky đồng thời lưu ý rằng, trong thỏa thuận đề xuất không có bất kỳ đảm bảo an ninh nào. Kiev cho biết, họ đang làm việc trên về một đề xuất phản hồi.

Ngày 16/2, trong một cuộc phỏng vấn với Fox News, ông Waltz đã khuyến nghị mạnh mẽ ông Zelensky thay đổi quan điểm và ký kết thỏa thuận với Mỹ về khoáng sản, vì người Mỹ "xứng đáng nhận được một số đền đáp cho hàng tỷ đô la mà họ đã đầu tư vào cuộc chiến này".

Hoàng Bách