Giám sát, xử lý nghiêm hành vi đổ trộm rác thải ở thành phố Vinh
Mặc dù đã có quy định cụ thể về điểm tập kết rác cũng như thời điểm đổ rác trong ngày, nhưng một bộ phận người dân TP. Vinh vẫn đổ trộm rác thải trên các tuyến đường, vỉa hè, bãi đất trống, sai giờ quy định.
Xả rác bừa bãi
Tuyến đường ven sông Lam, đoạn qua địa phận phường Bến Thủy và xã Hưng Hòa, TP. Vinh những năm trở lại đây đã xuất hiện các điểm đổ trộm rác thải sinh hoạt, rác thải xây dựng. Con đường này nằm khá xa trung tâm thành phố, lại vắng người qua lại, không có camera giám sát, trong khi lòng đường và vỉa hè rộng rãi, nhiều cây xanh che khuất nên đã trở thành điểm lý tưởng để một bộ phận người dân thường xuyên mang rác ra vứt bừa bãi.
Theo ghi nhận vào giữa tháng 2/2025, trên tuyến đường ven sông Lam có khoảng 5 điểm tập kết rác tự phát với đa dạng các loại rác thải, từ các vật dụng cá nhân, đồ đạc hết hạn sử dụng, bao bì, bàn ghế… đến các loại rác thải xây dựng, gạch, vữa… Điều đáng nói, không chỉ lòng đường, vỉa hè mà phía triền đê xuôi xuống dòng sông Lam cũng xuất hiện lượng rác thải sinh hoạt được vứt bừa bãi, chủ yếu là các loại bao bì, chai lọ, đồ thờ cúng, nội thất… Ngoài ra, rác cũng bị vứt bừa bãi từ các điểm kinh doanh đồ ăn, nước uống tự phát ven sông Lam.
Dọc tuyến đường ven sông Vinh đi qua địa phận phường Cửa Nam cũng thường xuyên bắt gặp hình ảnh những bãi rác sinh hoạt khối lượng lớn xuất hiện bên vệ đường. Theo ghi nhận của phóng viên, trong ngày 18/2, tại khu vực cầu Cửa Tiền 2 xuất hiện bãi rác tự phát lớn, trong khi ngay cạnh đó là biển cấm đổ rác. Xung quanh hồ cá Cửa Nam cũng xuất hiện các bãi rác tự phát...
Ông Phạm Trọng Hùng - người dân phường Cửa Nam cho biết: Tôi thường xuyên đi thể dục tại tuyến đường ven sông Vinh và hồ cá Cửa Nam, thỉnh thoảng lại thấy một bãi rác vứt từ lúc nào, bốc mùi hôi thối. Có thể người ta lợi dụng lúc trời khuya tối, vắng người qua lại nên mang rác đến đổ trộm, khu vực này cũng ít ánh điện, không có camera nên họ không sợ bị phát hiện…
Không chỉ tại các khu vực ven sông, hồ mà trong các tuyến đường nội thành Vinh, tình trạng đổ trộm rác thải cũng diễn ra rất phổ biến. Theo ghi nhận của phóng viên, thời gian qua xuất hiện nhiều điểm tập kết rác thải tự phát, có những điểm bị đốt cháy nham nhở, có thể kể đến như trước cổng Trường THPT chuyên Đại học Vinh, ngõ 2 đường Bạch Liêu, đường Nguyễn Viết Xuân, đường Trương Vân Lĩnh khu vực gần siêu thị Lotte, đường Lê Ninh, Đại lộ Vinh – Cửa Lò…
Chị Nguyễn Thị Thanh - công nhân vệ sinh môi trường chia sẻ: Tình trạng người dân đổ trộm rác thải không đúng nơi quy định, sai giờ quy định chúng tôi gặp rất nhiều, đặc biệt là trong và sau Tết Nguyên đán vừa qua. Rác phát sinh ở tuyến nào thì công nhân phụ trách tuyến đó phải thu dọn sạch. Chúng tôi cũng không biết ai là người vứt rác bừa bãi để góp ý, nhắc nhở.
Đại diện Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Nghệ An cho biết: "Hầu như ngày nào chúng tôi cũng nhận được các tin báo của công nhân về việc phát sinh các điểm đổ rác không đúng nơi quy định trên địa bàn TP. Vinh. Thậm chí có những điểm vừa mới thu gom sạch sẽ, vài tiếng sau đã xuất hiện đống rác mới. Đơn vị cũng đã có nhiều văn bản kiến nghị lên chính quyền thành phố về việc tăng cường kiểm tra, xử lý tình trạng này".
Tăng cường xử lý
Nếu như trước đây, toàn thành phố có hơn 180 điểm tập kết rác thải trên các xe gom, thì hiện nay chỉ còn 5 điểm tập kết rác thải tạm thời tại các phường: Hưng Lộc, Hưng Đông, Hưng Phúc, Vinh Tân và Trung Đô. Người dân nếu có lượng rác lớn có thể mang đến tập kết tại các điểm này để Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị đến thu gom, vận chuyển. Còn lại phải thực hiện đưa rác ra môi trường đúng giờ quy định mà công nhân vệ sinh đi thu gom.
Theo thống kê của Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Nghệ An, đơn vị phụ trách thu gom, vận chuyển rác thải trên địa bàn TP. Vinh cho biết, trung bình mỗi ngày, TP. Vinh có khoảng 350 tấn rác thải/ngày đêm và ngày càng tăng cao do đời sống kinh tế, xã hội phát triển và mở rộng địa giới hành chính. Vào những dịp cao điểm lễ, Tết có thể tăng đến 1.000 tấn/ngày đêm. Toàn bộ số công nhân vệ sinh khoảng 500 người được chia làm các đội, phụ trách cụ thể từng phường, xã. Mặc dù vậy, với tình trạng đổ trộm rác thải không đúng địa điểm, sai giờ quy định như hiện nay thì việc thu gom, vận chuyển rác lại càng khó khăn hơn gấp bội.
Trước tình trạng mất vệ sinh môi trường và mỹ quan đô thị bởi các điểm đổ trộm rác bừa bãi, thành phố Vinh và chính quyền các địa phương đã xây dựng các phương án thí điểm, mang lại hiệu quả nhất định cần được nhân rộng.
Tuyến đường 72 mét đoạn qua địa phận phường Hưng Đông, TP. Vinh trước đây là điểm nóng về tình trạng vứt trộm rác thải ngay giữa lòng đường, kéo dài hàng chục mét, làm ô nhiễm nghiêm trọng. Trước tình trạng đó, năm 2024, phường Hưng Đông đã thực hiện giải pháp treo biển cấm, đồng thời lắp đặt camera phạt nguội.
Trước đây, đường 72 mét qua địa bàn xuất hiện tình trạng người dân đổ trộm rác rất nhiều và thường ngoài giờ hành chính khi không có sự giám sát của cơ quan chức năng. Trước tình hình đó, phường đã trích kinh phí 10 triệu đồng lắp đặt 2 camera bằng năng lượng mặt trời, kết nối hình ảnh về điện thoại của chính quyền phường và đội quy tắc trật tự. Từ đó đến nay, tất cả những trường hợp đổ trộm rác đều được ghi lại cụ thể, có ngày giờ cũng như biển số xe. Phường cũng xử phạt được trên 40 trường hợp đổ trộm rác tại đây. Đến nay, tuyến đường 72 mét qua địa bàn đã sạch sẽ.
Ông Võ Thanh Nam – Phó Chủ tịch UBND phường Hưng Đông
Tại phường Vinh Tân, khu dân cư chạy dọc sông Vinh cũng thường xuyên bị người dân đổ trộm rác bừa bãi. Địa phương đã thành lập các tổ tuần tra, làm việc ngoài giờ với lực lượng nòng cốt là đội đô thị cùng với các khối, tổ dân phố. Từ cuối năm 2024 đến nay, phường đã phát hiện, lập biên bản xử lý 7 trường hợp đổ rác trộm trên địa bàn. Hiện nay, các tổ tuần tra vẫn đang hoạt động liên tục, đặc biệt là khi sáp nhập phường Hồng Sơn vào Vinh Tân, khối lượng công việc tăng lên, tuy nhiên, việc đổ trộm rác đang có chiều hướng giảm.
Thông tin từ phòng Tài nguyên và Môi trường TP. Vinh cho biết, thành phố đã có Quyết định số 02/2020 ban hành các quy định về về việc thu gom, lưu giữ, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn. Việc tập kết, đổ chất thải rắn sinh hoạt phải đúng thời gian và đúng nơi quy định. Trường hợp vi phạm sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định pháp luật hiện hành.
Thành phố Vinh cũng đã có các văn bản chỉ đạo các phường, xã, đơn vị tăng cường kiểm tra, giám sát tình trạng vứt rác thải bừa bãi, không đúng nơi và thời gian quy định, xử lý nghiêm theo quy định hiện hành.
Theo Nghị định 45/2022/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường thì hành vi vứt, thải, bỏ rác thải, đổ nước thải không đúng nơi quy định tại khu chung cư, thương mại, dịch vụ hoặc nơi công cộng bị phạt tiền từ 500.000 – 1 triệu đồng; Hành vi vứt, thải, bỏ rác thải trên vỉa hè, lòng đường hoặc vào hệ thống thoát nước thải đô thị hoặc hệ thống thoát nước mặt; đổ nước thải không đúng quy định trên vỉa hè, lòng đường phố; thải bỏ chất thải nhựa phát sinh từ sinh hoạt vào ao hồ, kênh rạch, sông, suối, biển phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng.