Giáo dục

Nhiều giáo viên ở Nghệ An sẵn sàng dạy ôn thi miễn phí với học sinh cuối cấp

Mỹ Hà 24/02/2025 11:03

Vì học trò, vì chất lượng của nhà trường, không ít giáo viên ở các trường học ở Nghệ An đã tự nguyện đăng ký, mở lớp dạy thêm miễn phí, ôn thi cho học sinh cuối cấp...

Những lớp ôn thi miễn phí

“Tôi đã đăng ký tự nguyện dạy thêm miễn phí 20 buổi cho học sinh lớp 9A và 9B. Tuy nhiên, đây chỉ là con số tối thiểu dựa trên ý kiến của nhà trường. Tôi nghĩ vào thời điểm "tăng tốc", số buổi dạy sẽ nhiều hơn và tôi hoàn toàn thoải mái khi đồng hành cùng học trò trong chặng "nước rút" này”. Đó là chia sẻ của cô Trần Thị Thanh Huyền – giáo viên môn Tiếng Anh, Trường THCS Bạch Liêu (huyện Yên Thành), 1 trong 6 giáo viên đang tự nguyện dạy ôn thi cho học sinh vào buổi chiều.

Theo cô Huyền, số buổi ôn thi so với các năm trước chỉ hơn một nửa nhưng đây là thời gian quý giá để đồng hành với học trò.

co-giao-tran-thanh-huyen(1).jpg
Cô giáo Trần Thanh Huyền (áo đỏ) và các thành viên đội tuyển học sinh giỏi môn Tiếng Anh - Trường THCS Bạch Liêu (Yên Thành). Ảnh: NTCC

“Đặc thù trường chúng tôi là học sinh chủ yếu thi vào trường chuyên hoặc đặt mục tiêu đậu vào các lớp chọn của trường công lập nên các em rất lo lắng cho kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10.

Trước đây, ngoài học chính khóa, nhiều học sinh đăng ký học thêm bên ngoài. Tuy nhiên, hiện việc đăng ký gặp khó khăn vì nhiều giáo viên đang là giáo viên chính của các em.

Những ngày qua, tôi thấy phụ huynh và học sinh rất lo lắng và mong rằng nhà trường vẫn duy trì các buổi học thêm miễn phí để giúp các gia đình phần nào giải tỏa áp lực”.

Cô giáo Trần Thị Thanh Huyền

Ngoài đăng ký dạy thêm miễn phí, cô Huyền cho biết, việc dạy học trên lớp với học sinh lớp 9 cần điều chỉnh: “Năm nay, học sinh lớp tôi đặt mục tiêu môn Tiếng Anh từ 8 - 8,5 điểm trở lên. Qua nghiên cứu đề thi tham khảo mới của Sở Giáo dục và Đào tạo, tôi thấy đề thi năm nay có nhiều thay đổi. Trước đây, các câu hỏi thiên về ngữ pháp, câu hỏi ngắn, học sinh chăm chỉ vài tháng có thể đạt điểm 7. Nhưng hiện nay, đề thi kiểm tra năng lực nhiều hơn ở phần từ vựng, đọc hiểu, đòi hỏi kiến thức tốt, kỹ năng làm bài và cần thời gian tích lũy. Để hỗ trợ học sinh, ngoài phụ đạo buổi chiều, tôi phải thay đổi bài giảng buổi sáng, rút ngắn một số nội dung để dành thời gian hướng dẫn các em luyện tập, làm quen cấu trúc đề thi mới”.

Nhiều giáo viên đang dạy lớp 9 ở Trường THCS Bạch Liêu đã tình nguyện dạy thêm miễn phí cho học trò. Ảnh - Mỹ Hà
Nhiều giáo viên đang dạy lớp 9 ở Trường THCS Bạch Liêu đã tình nguyện dạy thêm miễn phí cho học trò. Ảnh: Mỹ Hà

Hơn một tuần sau khi Thông tư 29 có hiệu lực, nhiều nhà trường đã lên kế hoạch phụ đạo, dạy thêm miễn phí. Tại Trường THCS Bạch Liêu, hiện nay, lịch dạy ôn thi cho học sinh cuối cấp đã được nhà trường công bố cho phụ huynh và học sinh nhằm mục đích "chia sẻ và giúp đỡ" và bằng tất cả "tình yêu thương và trách nhiệm".

Thầy giáo Nguyễn Phúc Lộc - Hiệu trưởng nhà trường cho biết: Để chuẩn bị cho Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10, giáo viên các môn Văn, Toán, Tiếng Anh đã tình nguyện đăng ký dạy thêm 102 buổi cho học sinh. Dù đây chỉ là giải pháp tình thế nhưng tôi hy vọng điều đó sẽ giúp học sinh vượt qua thời điểm kỳ thi đã rất cận kề.

Cuối tuần vừa qua, Trường THCS Anh Sơn (Anh Sơn) cũng đã tổ chức hội nghị phụ huynh toàn trường tuyên truyền về Thông tư 29, đồng thời thông báo duy trì các lớp bồi dưỡng miễn phí cho học sinh giỏi lớp 6, 7, 8 và ôn thi miễn phí cho khối 9.

Thầy Nguyễn Hào Hữu Quang – Hiệu trưởng nhà trường nhấn mạnh: Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 sắp tới, nhà trường đăng ký lọt vào top 10 trường THCS có điểm thi cao nhất tỉnh. Đây là trách nhiệm lớn và nếu không nỗ lực sẽ khó về đích thành công. Sau khi Thông tư 29 triển khai, giáo viên, phụ huynh và học sinh đều trăn trở, chúng tôi luôn cố gắng, tận tâm với học trò để đảm bảo tính liên tục trong dạy học.

Trước đó, để động viên phụ huynh, học sinh, thầy Quang cũng đã gửi thư ngỏ nhấn mạnh vai trò tự chủ, tự học để lĩnh hội kiến thức.

"Điều khiến các em giỏi hơn, đi xa hơn chính là thái độ không ngừng học hỏi, khả năng tự tìm kiếm câu trả lời, chủ động học tập và khát khao khám phá. Nhà trường, thầy cô luôn đồng hành cùng các em".

Thầy giáo Nguyễn Hào Hữu Quang

Người trẻ tiên phong

“Các em học sinh lớp 12 - Diễn Châu 5 có nguyện vọng ôn thi tốt nghiệp môn Lịch sử vào nhóm Zalo sau thầy dạy miễn phí nhé. Địa điểm học: Tại trường vào các buổi chiều phù hợp; Số lượng: 40 - 50 học sinh...”.

Sau khi thông báo trên trang cá nhân, lớp ôn thi miễn phí môn Lịch sử của thầy Thái Bá Quý - giáo viên Trường THPT Diễn Châu 5 đã kín chỗ. Dưới bài đăng của thầy, rất nhiều bình luận: "Em một suất thầy ơi", "Lâu quá không học em quên Lịch sử rồi", "Thật tuyệt vời thầy ạ"... Chia sẻ về điều này, thầy Quý cho biết: Tôi vừa là giáo viên Lịch sử, vừa là Bí thư Đoàn. Vì thế, việc tôi mở lớp cho học sinh hoàn toàn xuất phát từ trách nhiệm với nghề chứ không vì một mục đích nào cả.

476628199_3689080091237182_2271176620451353411_n(1).jpg
Thầy giáo Thái Bá Quý và các học trò. Ảnh: NTCC

Thầy Quý cũng cho biết, không phải khi Thông tư 29 có hiệu lực, thầy mới tổ chức lớp dạy thêm miễn phí. Trước đó, vào các năm học trước, ngoài dạy thêm ở trường theo lịch, hàng tuần từ 5 -7 giờ chiều, thầy vẫn mở thêm lớp miễn phí để phụ đạo thêm cho học sinh ôn thi lớp 12

"Năm nay trường chúng tôi có 280/490 đăng ký môn thi tự chọn là Lịch sử. Đặc thù của môn học này nếu không học ở trường, các em sẽ không tìm được lớp học thêm ở ngoài. Vì thế, tôi mở lớp để đồng hành với các em trong chặng đường cuối của tuổi học trò" - thầy Quý chia sẻ.

Để chuẩn bị cho các lớp ôn thi, thầy Quý cũng cho rằng, có những khó khăn khi đây là kỳ thi đầu tiên thực hiện theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018. Bản thân thầy năm nay không dạy lớp 12 nên phải hệ thống, rà soát lại toàn bộ kiến thức và làm quen với cách thi, cách ra đề mới: Tôi không quá lo lắng về nguồn đề vì có sự hỗ trợ của các đồng nghiệp. Trước mắt, trong quá trình ôn tập tôi sẽ bám sát yêu cầu cần đạt của Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 và bám sát đề thi tham khảo để luyện đề cho học sinh.

Buổi hội nghị phụ huynh của Trường THCS Anh Sơn bàn về vấn đề dạy thêm, học thêm. Ảnh - Mỹ Hà
Buổi hội nghị phụ huynh của Trường THCS Anh Sơn bàn về vấn đề dạy thêm, học thêm. Ảnh: NTCC

Theo kế hoạch, để thuận tiện cho học sinh ôn thi, thầy giáo Thái Bá Quý sẽ mượn một lớp học tại trường để 2 tuần/ lần tổ chức một buổi ôn tập cho học sinh. Trong trường hợp số học sinh đăng ký nhiều hơn, thầy sẽ mở thêm lớp.

Cùng với thầy Quý, từ tuần này, Trường THPT Diễn Châu 5 cũng sẽ lên kế hoạch ôn thi cho học sinh cuối với nhiều môn thi như Văn, Toán, Lịch sử, Địa lý, Hóa học... Giáo viên đang dạy lớp 12 trong nhà trường cũng sẽ được bố trí lại lịch dạy ở trường để có thêm thời gian đồng hành với học sinh cuối cấp theo hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo.

Mỹ Hà