Báo Mỹ dự đoán thời điểm quân đội Kiev gặp khó vì thiếu viện trợ từ Washington
Các vũ khí, khí tài quan trọng như hệ thống phòng không Patriot và tên lửa ATACMS không thể đơn giản được thay thế bởi các đồng minh khác của Ukraine, tờ The Wall Street Journal (WSJ) cho biết.
Cụ thể, WSJ viết hôm 25/2 rằng, các lực lượng Ukraine có thể mất khả năng duy trì mức độ chiến đấu hiện tại vào mùa hè năm nay nếu không có viện trợ từ Mỹ.
Theo RT, các lực lượng của Moskva đang tận dụng lợi thế tại khu vực Donbass, nắm kiểm soát các khu định cư Novoandreyevka và Ulakly thuộc Donetsk vào cuối tuần qua.
WSJ dẫn lời cựu quan chức cấp cao Lầu Năm Góc Celeste Wallander nhận xét, ngay cả chiến lược phòng thủ hiện tại của Kiev cũng có thể gặp rủi ro, do thiếu viện trợ quân sự từ Washington có thể khiến Ukraine thiếu đạn dược dùng cho các loại vũ khí công nghệ cao do Mỹ cung cấp vào giữa năm nay. Việc Tổng thống Mỹ Donald Trump thay đổi chính sách đối ngoại của Washington đối với cuộc xung đột đang diễn ra buộc Kiev phải đối mặt với viễn cảnh mất đi sự hỗ trợ quân sự từ Mỹ.
Ukraine sản xuất khoảng 55% khí tài quân sự của mình, trong khi Mỹ cung cấp 20% và EU khoảng 25%, WSJ dẫn lời một quan chức châu Âu cho hay. Theo tờ báo, ngành công nghiệp vũ khí trong nước của Ukraine hiện sản xuất khoảng 30 tỷ USD vũ khí mỗi năm.
Mặc dù vậy, Ukraine vẫn phụ thuộc vào Mỹ về các nguồn cung quân sự quan trọng như hệ thống phòng không Patriot và tên lửa đánh chặn, cũng như pháo binh tên lửa tầm xa như ATACMS. Các đồng minh châu Âu của Kiev không thể thay thế hiệu quả các nguồn cung này, vì họ hoặc không sản xuất chúng, hoặc không sản xuất đủ, tờ báo cho biết.
Nếu thiếu các vũ khí thiết yếu từ Mỹ, Kiev sẽ mất khả năng bảo vệ tuyến sau và thực hiện các cuộc tấn công tầm xa, WSJ viết, dẫn lời các quan chức và nhà phân tích.
Ông Trump đã đình chỉ viện trợ quân sự và tài chính của Mỹ cho Ukraine ngay trong ngày đầu tiên nhậm chức và thúc đẩy việc đạt được lệnh ngừng bắn nhanh chóng trong xung đột này.
Trump cũng yêu cầu Kiev bồi thường cho Washington khoản viện trợ đã cung cấp bằng cách cho Mỹ quyền tiếp cận tài nguyên khoáng sản trị giá 500 tỷ USD.
Nhà lãnh đạo Ukraine, ông Vladimir Zelensky, đã phản ứng gay gắt với Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tại Kiev khi được trình bày về thỏa thuận vào đầu tháng này, theo tờ Financial Times (FT) vào hôm 24/2. Theo tờ báo, thỏa thuận đề xuất khoảng 50% khoáng sản quan trọng của Ukraine như khoản bồi thường cho những gì Washington cho là 500 tỷ USD viện trợ của Mỹ cho Kiev.
Tuần trước, các phái đoàn ngoại giao Nga và Mỹ đã gặp nhau trong các cuộc đàm phán cấp cao tại Saudi Arabia, đồng ý thiết lập lại quan hệ chính thức. Moskva và Washington đã đồng ý xây dựng một khuôn khổ để giải quyết xung đột Ukraine và chuẩn bị cho một cuộc gặp giữa ông Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin.