Quốc tế

Ông Trump tiết lộ mục tiêu chính về Ukraine, khuyên Kiev 'quên đi' việc gia nhập NATO

Hoàng Bách 27/02/2025 11:31

Tổng thống Mỹ Donald Trump nói với các phóng viên tại Nhà Trắng rằng, Ukraine có thể quên đi tham vọng gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

1439443.jpg
Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: REUTERS

Khi được hỏi về những nhượng bộ mà Washington sẽ tìm cách đạt được từ Moskva trong quá trình giải quyết vấn đề Ukraine, ông cho biết: "Tôi không muốn nói với các bạn ngay bây giờ. Nhưng tôi có thể nói rằng, NATO thì quên đi”.

"Đó có lẽ là lý do tại sao mọi chuyện bắt đầu”, Tổng thống Mỹ nói thêm.

Cũng theo TASS, Tổng thống Trump nói trong cuộc họp nội các đầu tiên tại Nhà Trắng hôm 26/2 (giờ Mỹ) rằng, các mục tiêu mà Mỹ đang theo đuổi ở Ukraine là chấm dứt đổ máu và thu hồi số tiền đã chi để hỗ trợ Kiev. "Mục tiêu đầu tiên của tôi là khiến cho điều đó dừng lại", ông nói, đề cập đến những tổn thất trên chiến trường.

"Mục tiêu thứ hai của tôi là, tôi không muốn phải trả thêm tiền, vì ông Biden đã chi 350 tỷ USD mà không có cơ hội thu lại. Bây giờ chúng tôi sẽ lấy lại toàn bộ số tiền đó, cộng thêm rất nhiều nữa", tổng thống Mỹ cho biết.

Cũng tại cuộc họp nội các trên, nhà lãnh đạo Mỹ cho biết, sẽ cố gắng đặt ra vấn đề trả lại một số vùng lãnh thổ đã mất cho Ukraine, nhưng điều này sẽ rất khó thực hiện.

Ông Trump cam kết sẽ làm hết sức mình để đảm bảo thỏa thuận tốt nhất cho cả Ukraine và Nga. Trước chuyến thăm của Tổng thống Vladimir Zelensky tới Mỹ, ông Trump đảm bảo rằng, Washington sẽ nỗ lực hết sức để Ukraine có thể lấy lại càng nhiều lãnh thổ càng tốt.

Hôm 25/2, ông Trump cho biết, ông Zelensky có thể đến Washington vào ngày 28/2 để ký thỏa thuận về khoáng sản. Nhà lãnh đạo Mỹ đã bày tỏ vào đầu tháng 2 rằng, Mỹ mong muốn có quyền tiếp cận các khoáng sản đất hiếm của Ukraine.

Trước đó, vào ngày 12/2, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent đã trình bày thỏa thuận về tài nguyên thiên nhiên với ông Zelensky. Mặc dù ông Zelensky bày tỏ sẵn sàng ký kết thỏa thuận, nhưng đã không thực hiện trong cuộc gặp với ông Bessent, cũng như trong cuộc gặp sau đó với Phó Tổng thống Mỹ JD Vance tại Munich.

Ông Zelensky cho rằng, dự thảo được trình bày thiếu các đảm bảo an ninh. Tuy nhiên, Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Mike Waltz tuyên bố vào ngày 21/2 rằng, ông Zelensky sẽ sớm ký thỏa thuận với Mỹ.

Sau đó, các nguồn tin từ văn phòng của ông Zelensky thông báo với truyền thông Ukraine rằng, tài liệu vẫn cần được hoàn thiện, và bản thân ông Zelensky tuyên bố tại một cuộc họp báo vào ngày 23/2 rằng ông "không muốn" ký thỏa thuận với Mỹ vì theo ông, các thế hệ người Ukraine trong tương lai sẽ phải chịu gánh nặng tài chính.

Hoàng Bách