Ông Trump quả quyết Ukraine sẽ không bao giờ vào NATO
Nhà lãnh đạo Mỹ đã phát biểu như vậy vào đầu cuộc gặp với Thủ tướng Anh Keir Starmer tại Nhà Trắng.
TASS đưa tin, Tổng thống Mỹ Donald Trump nói với các phóng viên vào đầu cuộc gặp với Thủ tướng Anh Keir Starmer tại Nhà Trắng rằng, Ukraine sẽ không bao giờ gia nhập NATO.
"Tôi có thể rất lịch sự và nói, 'Ồ, chúng tôi sẽ làm việc để đạt được điều đó'. Nhưng nhìn xem, điều đó sẽ không xảy ra đâu", ông nhấn mạnh khi được hỏi về khả năng Ukraine gia nhập NATO.
"Đó chính là điều đã bắt đầu tất cả chuyện này", Trump nói thêm, đề cập đến xung đột ở Ukraine và những nỗ lực của phương Tây nhằm kéo Kiev vào liên minh. "Đó là một trong những lý do chính dẫn đến việc này", ông nhấn mạnh.
Khi nói về khả năng trả lại bất kỳ lãnh thổ nào cho Kiev, ông Trump nói: "Chúng tôi chắc chắn sẽ cố gắng giành lại càng nhiều càng tốt. Nhưng về vấn đề NATO, điều đó sẽ không xảy ra", ông nhắc lại.
Trước đó, hôm 26/2, ông Trump đã nói với các phóng viên tại Nhà Trắng rằng Ukraine nên quên đi khát vọng gia nhập NATO.
Ngày 28/2, TASS cũng cho biết, Tổng thống Mỹ tin rằng một nền hòa bình lâu dài và bền vững có thể đạt được ở Ukraine.
"Tôi nghĩ chúng ta sẽ có một nền hòa bình rất thành công", ông nói với các phóng viên tại cuộc họp báo chung với Thủ tướng Anh Keir Starmer.
"Tôi nghĩ đó sẽ là một nền hòa bình lâu dài, và tôi nghĩ điều đó sẽ xảy ra, hy vọng là nhanh thôi. Nếu điều đó không xảy ra nhanh chóng, có thể sẽ không bao giờ xảy ra", nhà lãnh đạo Mỹ nói thêm.
"Và chúng tôi muốn điều đó vì hai lý do", ông Trump nói tiếp. "Thứ nhất, tôi muốn thấy trên cơ sở nhân đạo. Tôi muốn thấy các binh sĩ ngừng bị bắn".
"Và tôi không muốn chi hàng tỷ, hàng tỷ, hàng tỷ đô la, cũng như Thủ tướng Anh hay bất kỳ ai khác, vào một cuộc chiến vô nghĩa lẽ ra không bao giờ nên xảy ra", ông phát biểu thêm. "Và chúng tôi sẽ quan tâm giải quyết điều đó".
Trong cuộc điện đàm vào ngày 12/2, các Tổng thống Nga và Mỹ đã thảo luận, trong số những vấn đề khác, về triển vọng giải quyết xung đột ở Ukraine. Theo Điện Kremlin, ông Trump đã ủng hộ việc sớm chấm dứt các hành động thù địch và đạt được một giải pháp hòa bình. Ông Putin nhấn mạnh sự cần thiết phải giải quyết các nguyên nhân gốc rễ của xung đột và đồng ý với nhà lãnh đạo Mỹ rằng một giải pháp lâu dài có thể đạt được thông qua đàm phán hòa bình, theo bộ phận báo chí của Tổng thống Nga.
Tổng thống Nga Vladimir Putin trước đây đã liệt kê các điều kiện để giải quyết xung đột, bao gồm việc quân đội Ukraine rút khỏi Donbass và Novorossiya, Kiev từ bỏ gia nhập NATO, dỡ bỏ tất cả các lệnh trừng phạt của phương Tây đối với Moskva, và thiết lập tình trạng trung lập, phi hạt nhân của Ukraine.