Tổng thống Zelensky tuyên bố ký hợp đồng cho vay với Anh bằng tài sản của Nga
Tổng thống Zelensky cho biết, khoản vay từ Anh sẽ được trả bằng nguồn từ tài sản bị tịch thu của Nga.
Theo RIA Novosti ngày 2/3, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết trên kênh Telegram của mình rằng, Kiev và London đã hoàn tất một thỏa thuận vay bằng cách sử dụng số tiền thu được từ các tài sản bị đóng băng của Nga.
Ngày 1/3, Bộ trưởng Tài chính Ukraine Serhiy Marchenko đã thông báo về việc ký kết một thỏa thuận với Anh để cung cấp 2,26 tỷ bảng Anh cho nhu cầu quân sự của Ukraine.
"Trước sự chứng kiến của hai bên, một thỏa thuận cho vay đã được ký kết giữa Ukraine và Anh. Một khoản vay để tăng cường năng lực quốc phòng của chúng tôi, khoản vay này sẽ được hoàn trả bằng thu nhập nhận được từ các tài sản bị đóng băng của Nga. Số tiền này sẽ được dùng để sản xuất vũ khí tại Ukraine” - Tổng thống Zelensky cho biết.
Vào tháng 10/2024, London tuyên bố sẽ cung cấp cho Kiev một khoản vay với số tiền nêu trên, và sẽ được hoàn trả từ số tiền thu được từ các tài sản bị đóng băng của Nga.
Theo tuyên bố được công bố trên trang web của Chính phủ Anh, khoản vay sẽ được trả thành ba đợt hàng năm, mỗi đợt 752 triệu bảng Anh. Khoản tiền đầu tiên sẽ được chuyển tới Ukraine vào cuối tuần sau.
Sau khi chiến dịch đặc biệt của Nga bắt đầu, EU và các nước G7 đã đóng băng gần một nửa dự trữ ngoại hối của Nga - khoảng 300 tỷ euro. Hơn 200 tỷ trong số đó nằm ở Liên minh châu Âu, chủ yếu trong các tài khoản của Euroclear ở Bỉ - một trong những hệ thống thanh toán và bù trừ lớn nhất thế giới.
Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết, Moskva sẽ có phản ứng về vụ tịch thu này. Theo ông, Nga cũng có cơ hội không trả lại số tiền mà các nước phương Tây đã giữ trên lãnh thổ của mình.