Nông dân Xiêng My ‘1 vốn 4 lời’ từ thử nghiệm trồng rễ hương
Sau hơn 2 năm thử nghiệm trồng loại cây mới trên địa bàn xã Xiêng My (huyện Tương Dương), người dân phấn khởi khi thu hoạch bán tại vườn cho lãi cao.
Sáng 4/3, các hộ gia đình trồng thử nghiệm cây rễ hương ở bản Piêng Ồ, xã Xiêng My (Tương Dương) cấp tập thu hoạch sau hơn 2 năm trồng.

Ông Lô Danh - Chủ tịch Hội Nông dân xã Xiêng My cho biết, tháng 4/2022, thông qua sự định hướng của UBND huyện Tương Dương, UBND xã đã nghiên cứu thử nghiệm cây trồng mới và khuyến khích các hộ dân đầu tư trồng cây rễ hương. Đây là loại cây lần đầu tiên được đưa vào trồng trên địa bàn Xiêng My. Cán bộ UBND xã, Hội Nông dân đã phối hợp hỗ trợ các hộ liên hệ đơn vị cung cấp cây giống ở huyện Quỳ Châu để trồng 2 ha cây rễ hương tại bản Piêng Ồ.

Cụ thể, đó là hộ ông Vang Văn Cả trồng 1,5 ha; hộ bà Lương Thị Son trồng 0,5 ha. Dưới sự khuyến khích của các cấp, gia đình ông Cả đã mạnh dạn đầu tư 8 triệu đồng, hộ bà Son đầu tư 5 triệu đồng mua cây rễ hương giống với giá 8 ngàn đồng/kg.

“Các hộ bắt đầu trồng từ tháng 5/2022. Hai ngày nay, hộ ông Vang Văn Cả đang tích cực thu hoạch với sự giúp đỡ của bà con dân bản. Thương lái đến thu mua tận ruộng với giá 9 ngàn đồng/kg. Ước tính 1,5 ha rễ hương vụ mùa này đạt khoảng 7 tấn” - ông Lô Danh cho biết.

Được biết, cuối năm 2024 hộ bà Lương Thị Son đã thu hoạch lứa rễ hương đầu tiên, thu về 20 triệu đồng, trừ tiền mua giống còn lãi 15 triệu đồng. Còn hộ ông Vang Văn Cả năm nay mới thu hoạch lứa đầu tiên, dự kiến thu về khoảng 60 triệu đồng.