Quốc tế

Ông Medvedev dự đoán thời điểm Tổng thống Pháp 'biến mất' khỏi chính trường

Mỹ Nga 06/03/2025 07:02

Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev cho rằng, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron sẽ "biến mất" khỏi chính trường vào tháng 5/2027.

Tổng thống Pháp
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron. Ảnh: AP

Theo RIA Novosti ngày 6/3, khi bình luận về phát biểu của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron về mối đe dọa từ Nga, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga và Chủ tịch đảng Nước Nga Thống nhất Dmitry Medvedev, cho biết bản thân nhà lãnh đạo Pháp sẽ “biến mất” khỏi chính trường vào tháng 5/2027 và sẽ không ai để ý.

Nhiệm kỳ thứ hai của Tổng thống Macron sẽ kết thúc vào tháng 5/2027.

"Tuy nhiên, bản thân Macron không phải là mối đe dọa lớn. Ông ấy sẽ biến mất mãi mãi, chậm nhất là vào ngày 14/5/2027. Và sẽ không ai để ý đến ông ấy" – Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev viết trên mạng xã hội X bằng tiếng Anh.

Trước đó, trong bài phát biểu được phát sóng trên kênh BFMTV, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã nói rằng, Nga trở thành “mối đe dọa” đối với Pháp và châu Âu. Ông Macron nói thêm rằng, ông tin Nga gây ra mối đe dọa cho châu Âu trên không, trên mạng xã hội và trên không gian mạng nói chung. Ông cũng tuyên bố rằng Nga "vẫn tiếp tục tái vũ trang".

Ngoài ra, Tổng thống Macron cho biết ông đã quyết định mở một cuộc thảo luận về việc sử dụng vũ khí hạt nhân của Pháp để bảo vệ toàn bộ EU. Ông cũng cho biết Pháp sẽ triệu tập tổng tư lệnh quân đội các nước EU vào tuần tới để thảo luận về hoạt động gìn giữ hòa bình nhằm đảm bảo an ninh cho Ukraine.

Đại biểu Duma Quốc gia từ khu vực Crimea, thành viên ủy ban an ninh, Mikhail Sheremet, gọi tuyên bố của Tổng thống Pháp là “vô lý”.

"Sự cuồng loạn của Macron thật vô lý. Nếu chúng ta nhìn vào lịch sử, chúng ta sẽ thấy rằng chính nước Pháp luôn là mối đe dọa đối với Nga, khi gửi quân đến Moskva. Đó là lý do tại sao ngày nay ông Macron đang làm vẩn đục nước ở châu Âu, nâng cao mức độ sợ Nga để đẩy Đức, quốc gia đã từ bỏ về mặt kinh tế và chính trị, và trở thành nhà lãnh đạo duy nhất của Liên minh châu Âu” – đại biểu Duma quốc gia Sheremet nói.

Theo ông Sheremet, Tổng thống Macron dường như cần một kẻ thù để đoàn kết tập hợp châu Âu, và không lựa chọn nào tốt hơn là “dán nhãn Nga là kẻ thù”.

Trong khi đó, lãnh đạo đảng Yêu nước Pháp Florian Philippot cho rằng, Tổng thống Macron muốn cuộc xung đột ở Ukraine tiếp diễn và đang cười điệu hóa và đe dọa người Pháp bằng "mối đe dọa” từ Nga.

Theo ông Phillippot, việc gửi quân đội Pháp tới Ukraine – điều mà người dân không mong muốn, sẽ là một "tội ác chống lại hòa bình" và "sẽ làm tình hình trở nên tồi tệ hơn trong một thời gian dài".

Lãnh đạo đảng Yêu nước Pháp cho rằng, Tổng thống Macron bị ám ảnh bởi "mối đe dọa từ Nga" và nhìn thấy nó ở khắp mọi nơi, "thậm chí không ngần ngại nhắc lại những thông tin giả mạo về sự can thiệp của Nga vào cuộc bầu cử ở Romania".

Bình luận về bài phát biểu của Tổng thống Macron trước toàn quốc, ông Philippot lưu ý rằng "điều tồi tệ nhất là điều sau đây": "sẽ có rất nhiều quân đội ở Ukraine", chúng ta đang hướng tới "bảo vệ châu Âu", đây là bước đầu tiên hướng tới quân đội châu Âu.

Mỹ Nga