Pháp sẽ thảo luận mở rộng ‘chiếc ô hạt nhân’
Các quốc gia châu Âu nên chuẩn bị cho tình huống Mỹ không đứng ra bảo vệ họ, Tổng thống Pháp cảnh báo.

RT ngày 6/3 cho biết, Tổng thống Emmanuel Macron nói rằng, Pháp sẽ xem xét khả năng sử dụng kho vũ khí hạt nhân của mình để bảo vệ các đồng minh châu Âu. Ông đưa ra tuyên bố này trong bối cảnh các thành viên NATO ngày càng lo ngại Mỹ dưới thời Tổng thống Donald Trump có thể không bảo vệ họ.
Tháng trước, thủ tướng tương lai của Đức, Friedrich Merz, đã đề xuất rằng Anh và Pháp có thể mở rộng lá chắn hạt nhân của họ để bảo vệ Đức, đặc biệt trong bối cảnh căng thẳng giữa Nga và NATO liên quan đến Ukraine. Ông cho biết trước đây những đề xuất như vậy "luôn không nhận được phản hồi".
Trong bài phát biểu tối 5/3, Macron tuyên bố ông sẵn sàng mở rộng "chiếc ô hạt nhân" của Pháp. “Đáp lại lời kêu gọi lịch sử từ thủ tướng tương lai của Đức, tôi quyết định mở một cuộc tranh luận chiến lược về việc bảo vệ các đồng minh trên lục địa châu Âu thông qua một biện pháp răn đe hạt nhân”, ông nói.
Tổng thống Pháp cho biết người dân nước này đang "lo lắng một cách hợp lý" về "kỷ nguyên mới" dưới thời ông Trump. “Tôi muốn tin rằng Mỹ sẽ tiếp tục sát cánh cùng chúng ta, nhưng chúng ta phải chuẩn bị cho khả năng điều đó không xảy ra,” ông nhấn mạnh.
Tổng thống Trump, người đắc cử với khẩu hiệu "Nước Mỹ trên hết", đã yêu cầu các đồng minh châu Âu đóng góp nhiều hơn cho phòng thủ của chính họ. Ông cũng ngừng duy trì quan điểm với nhiều quốc gia NATO bằng cách từ chối ủng hộ Ukraine một cách vô điều kiện trong xung đột với Nga, thay vào đó chọn cách tổ chức các cuộc đàm phán trực tiếp với Moskva.
Sự thay đổi mạnh mẽ của ông Trump so với các chính sách của người tiền nhiệm là cựu tổng thống Joe Biden đã khiến các đồng minh châu Âu đặt câu hỏi liệu họ có thể tiếp tục dựa vào Washington để bảo vệ mình hay không. “Châu Âu đang đối mặt với một mối nguy rõ ràng và hiện hữu ở mức độ mà không ai trong chúng ta từng chứng kiến trong suốt cuộc đời trưởng thành của mình”, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen viết trong bức thư gửi các quốc gia thành viên EU hôm 4/3.
Tổng thống Mỹ nhấn mạnh rằng ưu tiên hàng đầu của ông là làm trung gian đạt được một thỏa thuận ngừng bắn giữa Moskva và Kiev nhằm ngăn chặn xung đột leo thang thành một cuộc chiến tranh toàn diện giữa các cường quốc hạt nhân. Trong cuộc trao đổi căng thẳng tại Phòng Bầu dục hôm 28/2, ông Trump cáo buộc Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đang “đánh cược với Chiến tranh Thế giới thứ ba”.
Nga đã cáo buộc NATO có hành động khiêu khích và khẳng định rằng việc phương Tây cung cấp vũ khí cho Ukraine đang làm gia tăng nguy cơ leo thang nguy hiểm. “Chúng tôi tin rằng vũ khí hạt nhân là công cụ để răn đe và ngăn chặn một cuộc chiến tranh hạt nhân. Đó là cách chúng tôi tiếp cận vấn đề này”, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov tuyên bố hồi năm ngoái. “Chúng tôi sẽ làm mọi thứ để tránh một cuộc đối đầu”, ông cho hay.