Tắc trước lối rẽ phải có đèn tín hiệu ở TP. Vinh: Biển cấm dừng, đậu thiếu đồng bộ?
Nhật Lân•06/03/2025 18:28
Mật độ tham gia giao thông dày đặc, đường ùn tắc ở nhiều khung giờ, thế nhưng, tại một số ngã tư có đèn tín hiệu giao thông trên địa bàn thành phố Vinh, dù có biển báo được rẽ phải nhưng người điều khiển phương tiện vẫn không thể rẽ phải.
Thực tế cho thấy, hệ thống giao thông của thành phố Vinh đang có sự thiếu đồng nhất, có những tồn tại cần khắc phục.
Dưới đây là một số hình ảnh PV Báo Nghệ An ghi lại, phản ánh về những tồn tại này.
Sau một thời gian nâng cấp, chỉnh trang hệ thống giao thông, khá nhiều tuyến đường trên địa bàn thành phố Vinh đã khang trang, được lắp đặt hệ thống đèn tín hiệu, biển báo, sơn kẻ vạch mắt võng cấm dừng, đậu trước lối rẽ phải để đảm bảo an toàn giao thông, giảm thiểu vấn nạn ùn tắc. Trong ảnh là nút giao giữa đường Nguyễn Văn Cừ với đường Nguyễn Sỹ Sách. Ảnh: Nhật LânTuy nhiên, ở không ít ngã tư, hệ thống đèn tín hiệu, biển báo, vạch kẻ đường còn có không ít tồn tại, một số ngã tư có đèn tín hiệu giao thông nhưng không cắm biển báo, kẻ vạch mắt võng trước lối rẽ phải. Điều này dẫn đến phương tiện ô tô đậu thành hàng dài trước lối rẽ phải, làm thu hẹp lòng đường, cản trở giao thông. Trong ảnh: Đường Phùng Khắc Khoan nhìn từ đường Nguyễn Phong Sắc. Ảnh: Nhật LânCùng với việc gây ùn tắc giao thông, tình trạng ô tô dừng, đậu trước lối rẽ phải tại ngã tư có đèn tín hiệu giao thông còn khiến người tham gia giao thông có thể sẽ bị phạt khi họ điều khiển phương tiện vi phạm lỗi đè lên vạch liền ở tâm đường.Trong ảnh: Ô tô đậu hàng dài trước lối rẽ phải đường Phùng Khắc Khoan ra đường Nguyễn Phong Sắc khiến các phương tiện tham gia giao thông gặp khó khăn. Ảnh: Nhật LânTừ đường Lê Hồng Phong được phép rẽ phải vào đường Kim Đồng, thế nhưng không mấy khi người tham gia giao thông có thể rẽ vào. Lý do vì trước lối rẽ phải này chưa có biển cấm dừng, đậu cũng như chưa được kẻ vạch mắt võng nên luôn có nhiều ô tô dừng, đậu. Ảnh: Nhật LânCó một thực tế cũng rất đáng băn khoăn, đó là ở một số vị trí dù có cắm biển cấm, hoặc kẻ vạch mắt võng trước lối rẽ phải, thế nhưng vẫn thường xuyên có ô tô dừng, đậu. Như trong ảnh, trước lối rẽ phải đường Tuệ Tĩnh ra đường Nguyễn Phong Sắc có biển cấm dừng, đậu nhưng luôn có ô tô đậu, đỗ. Ảnh: Nhật LânTrước lối rẽ phải của đường Trần Huy Liệu ra đường Lê Hồng Phong cũng có biển cấm dừng đậu nhưng luôn có phương tiện vi phạm. Ảnh: Nhật LânThậm chí ở trước lối rẽ phải đường Nguyễn Sỹ Sách vào đường Hermann có cắm biển, kẻ vạch mắt võng cấm phương tiện ô tô dừng đậu, tuy nhiên ở vị trí này thường xuyên có ô tô đậu, đỗ. Tình trạng này cho thấy, một bộ phận người tham gia giao thông còn chưa nắm rõ quy định pháp luật, hoặc còn thiếu ý thức chấp hành pháp luật về giao thông; bên cạnh đó, là việc kiểm tra, kiểm soát của lực lương chức năng còn chưa đầy đủ. Ảnh: Nhật LânHình ảnh trước lối rẽ phải đường Nguyễn Sỹ Sách vào đường Hermann. Ảnh: Nhật LânNhìn nhận các bất cập trong tổ chức giao thông, thời gian vừa qua UBND TP. Vinh đã chỉ đạo các đơn vị chức năng rà soát những tồn tại trong hệ thống đèn tín hiệu giao thông, biển báo, sơn vạch kẻ đường...., đề xuất phương án khắc phục, xử lý. Tuy nhiên, việc xử lý các tồn tại còn rất chậm .Trong ảnh là Văn bản số 825 /UBND-QLĐT ngày 13/2/2025 của UBND TP.Vinh về việc rà soát khắc phục các tồn tại của hệ thống đèn tín hiệu, biển báo, vạch kẻ đường trên địa bàn thành phố. Ảnh: Nhật Lân