Quốc tế

Đặc phái viên của Trump kêu gọi thiết lập lại quan hệ Nga - Mỹ

Lan Hạ 07/03/2025 07:55

Tổng thống Donald Trump có kế hoạch "thiết lập lại quan hệ với Nga" và rút khỏi "cuộc chiến ủy nhiệm bất tận" ở Ukraine, đặc phái viên Keith Kellogg tuyên bố.

anh 1-2
Đặc phái viên Keith Kellogg.

Trong bài phát biểu tại Hội đồng Quan hệ Đối ngoại ngày 6/3, ông Kellogg tuyên bố "cần phải thiết lập lại quan hệ với Nga, để bảo vệ lợi ích quốc gia quan trọng của người Mỹ và cuối cùng là ngăn chặn sự sa lầy của Hoa Kỳ vào một cuộc chiến ủy nhiệm bất tận", định nghĩa cách tiếp cận của Trump.

"Việc tiếp tục cô lập" Nga "không còn là một chiến lược khả thi hoặc bền vững và chắc chắn không phải là một cách tiếp cận có trách nhiệm về mặt ngoại giao", đặc phái viên nói thêm.

Thay vào đó, Kellog cho biết, Trump sẽ sử dụng "cây gậy và cà rốt ở cả hai bên" để đưa Kiev và Moscow vào bàn đàm phán. Chính quyền sẽ "tích cực” áp dụng đòn bẩy, chẳng hạn như "tịch thu tài sản có chủ quyền của Nga bị đóng băng để tái thiết và tái vũ trang cho Ukraine".

Trump đã dừng dòng tiền viện trợ quân sự hàng tỷ đô la của Hoa Kỳ cho Ukraine trong tuần này, nhằm buộc Kiev phải thay đổi lập trường đàm phán.

Sau cuộc gặp thảm họa tại Washington với Zelensky tuần trước, Trump cáo buộc nhà lãnh đạo Ukraine cố gắng đảm bảo sự ủng hộ của Hoa Kỳ cho một cuộc xung đột kéo dài với Nga, thay vì tìm kiếm hòa bình.

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio tuyên bố, Tổng thống Zelensky đã "phá hoại và làm suy yếu" những nỗ lực của Washington. "Đây là một cuộc chiến tranh ủy nhiệm giữa các cường quốc hạt nhân - Hoa Kỳ, quốc gia giúp đỡ Ukraine và Nga - và điều này cần phải chấm dứt", nhà ngoại giao hàng đầu cho biết.

Mối quan hệ giữa Nga và Hoa Kỳ đang ấm lên. Các cuộc đàm phán cấp cao tại Riyadh vào tháng trước, đánh dấu sự tham gia ngoại giao đầu tiên của các siêu cường kể từ khi Washington cắt đứt liên lạc vào năm 2022, sau khi xung đột Ukraine leo thang.

Lan Hạ