Tổng thống Trump muốn bắt đầu đàm phán phi hạt nhân hóa với Nga
Tổng thống Trump cho rằng, vũ khí hạt nhân rất nguy hiểm và muốn bắt đầu đàm phán phi hạt nhân hóa với Nga.

Theo RIA Novosti, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã kêu gọi loại bỏ vũ khí hạt nhân và bày tỏ hy vọng về các cuộc đàm phán phi hạt nhân hóa với Nga.
“Sẽ thật tuyệt vời nếu mọi người đều loại bỏ được vũ khí hạt nhân” - Tổng thống Trump cho biết ngày 6/3.
Theo ông chủ Nhà Trắng, sức mạnh của loại vũ khí này là vô cùng khủng khiếp, vậy nên “sẽ là điều tuyệt vời, nếu phi hạt nhân hóa diễn ra”.
Tổng thống Trump lưu ý rằng, trong nhiệm kỳ trước ông đã đạt được tiến triển trong các cuộc tiếp xúc về giải trừ vũ khí hạt nhân với Nga, và đã có cuộc trò chuyện với giới lãnh đạo Trung Quốc.
"Tôi rất muốn bắt đầu các cuộc đàm phán này. Phi hạt nhân hóa sẽ là điều tuyệt vời", nhà lãnh đạo Mỹ giải thích.
Theo Liên đoàn Các nhà khoa học Mỹ, Mỹ và Nga sở hữu gần 88% tổng kho vũ khí nguyên tử của thế giới.
Tuyên bố của Tổng thống Mỹ diễn ra trong bối cảnh Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đang muốn giương ô hạt nhân để bảo vệ các đồng minh ở châu Âu. Pháp hiện sở hữu năng lực răn đe hạt nhân ở cả trên biển và trên không, sở hữu 290 đầu đạn hạt nhân.
Tổng thống Macron cảnh báo người đồng cấp Trump rằng không thể "chấp nhận bất cứ giá nào để đổi lấy hòa bình" hay thiết lập một thỏa thuận ngừng bắn "quá mong manh". Ông nhấn mạnh một khi thỏa thuận ngừng giao tranh tại Ukraine được ký kết, các đồng minh của Kiev cần phải đảm bảo Ukraine không bị Nga tấn công một lần nữa.