Xã hội

Những người phụ nữ viết nên câu chuyện đổi thay

Thanh Quỳnh 08/03/2025 12:54

Huyện Anh Sơn có nhiều tấm gương phụ nữ tiêu biểu trong phát triển kinh tế, xây dựng gia đình hạnh phúc và hoạt động vì cộng đồng. Những nỗ lực đó đã tạo nên một bức tranh sinh động về tinh thần thi đua, góp phần khẳng định vai trò của phụ nữ trong giai đoạn mới.

Chi hội trưởng đa năng

Những ngày đầu tháng 3, không khí ở xóm 3, xã Lạng Sơn, huyện Anh Sơn như rộn ràng hơn khi bà con bước vào vụ thu hoạch sắn. Nằm cạnh con đường đi qua trung tâm xóm, diện tích trồng sắn của vợ chồng anh Võ Văn Sơn (SN 1980) và chị Nguyễn Thị Huyền (SN 1982) năm nay được mùa, mang đến niềm vui cho vợ chồng anh chị.

phụ nữ tiên tiến3
Chị Trần Thị Hoài Ân (SN 1987, thứ hai từ trái sang) – Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ xóm 3 tại diện tích trồng sắn của gia đình chị Nguyễn Thị Huyền (giữa ảnh). Ảnh: Thanh Quỳnh

Ngơi tay sau khi đã hoàn thành công việc, chị Huyền cho biết, nhờ nguồn vốn vay từ tổ Tiết kiệm vay vốn của xóm, chị và gia đình đã có thêm điểm tựa để phát triển sản xuất. Biết cách sử dụng đồng vốn hiệu quả, giờ đây chị và gia đình có hơn 1ha trồng sắn và canh tác rau màu, cùng với đàn lợn, bò và dê gần 20 con đang phát triển tốt. Nhờ đó, kinh tế gia đình ngày càng ổn định, không chỉ thoát nghèo mà còn vươn lên trở thành hộ khá giả trong xóm.

Phía sau thành quả đó, chị Huyền dành sự quý mến chân thành tới người đã hỗ chị trong suốt quá trình vay vốn và phát triển sản xuất, đó là Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ xóm 3 - Trần Thị Hoài Ân.

Vui hơn khi năm 2023, chị Trần Thị Hoài Ân (SN 1987) đã được tuyên dương khen thưởng là Tổ trưởng tổ tiết kiệm và vay vốn xuất sắc tiêu biểu của xã Lạng Sơn. Dưới sự dẫn dắt của chị, tổ vay vốn đã có 31 hội viên tiếp cận nguồn vốn ưu đãi với tổng dư nợ trên 2 tỷ đồng.

phụ nữ tiên tiến2
Tuyến đường hoa chuỗi ngọc do chị em phụ nữ xóm 3 triển khai luôn sạch đẹp và là điểm nhấn trong phong trào xây dựng nông thôn mới của địa phương. Ảnh: Thanh Quỳnh

Chị Ân chia sẻ, suốt hơn 7 năm gắn bó với vai trò Chi hội Trưởng chi hội phụ nữ kiêm tổ trưởng tổ vay vốn, chị Ân luôn tự nhủ bản thân tìm tòi, nắm vững các tài liệu để hướng dẫn bà con thủ tục vay vốn. Đồng thời, theo sát từng hộ vay nhằm tư vấn cách sử dụng nguồn vốn hiệu quả. Đối với những gia đình có hoàn cảnh khó khăn, việc vay vốn không chỉ là cơ hội mà còn là thử thách. Vì vậy, chị luôn khuyến khích họ mạnh dạn thay đổi tư duy sản xuất, đầu tư con giống và trang bị máy móc phương tiện.

Dưới sự đồng hành sát sao của chị Trần Thị Hoài Ân, nguồn vốn được sử dụng hiệu quả, giúp đời sống bà con ngày càng cải thiện, số hộ thoát nghèo của xóm 3 tăng lên đáng kể.

Nếu như 5 năm trước, tỷ lệ hộ nghèo của xóm vẫn ở mức hơn 20% thì nay đã giảm xuống chỉ còn 1,7%, đời sống người dân có nhiều khởi sắc.

Anh Chu Văn Thanh - Xóm trưởng xóm 3, xã Lạng Sơn, huyện Anh Sơn

Góp vui trong câu chuyện, chị Nguyễn Thị Phương – Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Lạng Sơn cho biết, ngoài phát huy vai trò then chốt trong tổ vay vốn, chị Ân còn biết đến là một chi hội trưởng chi hội phụ nữ “đa zi năng” khi có thể đảm đương tốt các vai trò trong phong trào văn nghệ, thể thao, tuyên truyền pháp luật của xóm.

Nếu ai đã từng theo dõi cuộc thi Hòa giải viên cơ sở giỏi năm 2023 của huyện Anh Sơn, hẳn sẽ còn nhớ vai diễn “cán bộ tư pháp” do chị Trần Thị Hoài Ân đảm nhận. Tại cuộc thi đó, chị Ân cùng với các thành viên trong đội vừa tham gia trả lời câu hỏi, vừa biểu diễn văn nghệ và diễn tiểu phẩm. Kết quả chung cuộc, đội thi của chị đã giành được giải Ba toàn huyện.

phụ nữ tiên tiến6
Trên vai trò là Chi hội Trưởng chi hội Phụ nữ và là tổ trưởng tổ Tiết kiệm và vay vốn của xóm 3, chị Trần Thị Hoài Ân luôn đồng hành cùng bà con trong quá trình sử dụng đồng vốn vào phát triển kinh tế. Ảnh: Thanh Quỳnh

Ghi nhận những nỗ lực của chị Ân, năm 2025, chị đã được Hội LHPN huyện Anh Sơn tuyên dương là điển hình tiên tiến cấp huyện. Trước đó, vào năm 2021, chị cũng là cá nhân xuất sắc được UBND xã Lạng Sơn tuyên dương, khen thưởng vì những đóng góp tích cực trong công tác hội và phong trào phụ nữ. Những đóng góp tích cực của chị đã tiếp thêm niềm tin, động lực cho phụ nữ địa phương vươn lên, tự tin làm chủ cuộc sống.

Lan tỏa giá trị đặc sản quê hương

Mùa này ở rú Đá Mài (xóm 1, xã Khai Sơn, huyện Anh Sơn), hơn 500 gốc cam bù Sen đặc sản của gia đình chị Bùi Thị Bình (SN 1960) đang vào mùa chín rộ. Bởi chất lượng cam ngon ngọt, tư thương trong vùng thường tìm đến thu mua tận vườn.

Nâng niu những quả cam chín mọng, chị Bình chia sẻ: “Trước đây, rú Đá Mài chỉ là vùng đồi hoang hóa. Sau năm 1988, gia đình tôi bắt đầu khai phá, cải tạo đất để trồng cam, chè và măng. Ban đầu, diện tích còn nhỏ bởi nguồn vốn của gia đình còn hạn chế . Nhưng sau nhiều năm gắn bó, nhận thấy giá trị của cây cam ngày càng cao, vợ chồng tôi quyết định tập trung mở rộng diện tích. Đến nay, vườn đã có hơn 700 gốc, trong đó 500 gốc đang cho thu hoạch và 200 gốc trồng mới".

phụ nữ tiên tiến
Chị Bùi Thị Bình (giữa ảnh) cùng đại diện Hội Liên hiệp Phụ nữ Huyện Anh Sơn và xã Khai Sơn tại mô hình trồng cam của mình. Ảnh: Thanh Quỳnh

Nhờ biết áp dụng kỹ thuật chăm sóc tiên tiến và áp dụng phương pháp trồng hữu cơ, giảm thiểu sử dụng thuốc bảo vệ thực vật nên cây rất sai quả, không bị dịch hại, quả to đều, đẹp mã, được thị trường ưa chuộng.

Để tiếp cận khách hàng nhanh hơn, chị tận dụng mạng xã hội, chọn khung giờ vàng để livestream bán hàng. Nhờ vậy, mỗi vụ, từ 10-12 tấn cam đều tiêu thụ hết trong thời gian ngắn, mang lại nguồn thu 300-350 triệu đồng/năm sau khi trừ chi phí.

Không chỉ dừng lại ở việc phát triển kinh tế gia đình, chị Bình còn tích cực hỗ trợ bà con địa phương. Chị sẵn sàng chia sẻ kỹ thuật trồng cam, hướng dẫn cách phòng trừ sâu bệnh và kết nối tiêu thụ sản phẩm. Nhiều chị em trong vùng đã học hỏi được nhiều kinh nghiệm của chị để mở rộng diện tích cam bù Sen, giúp nâng cao thu nhập và tạo thương hiệu chung cho nông sản Khai Sơn

phụ nữ tiên tiến7
Mô hình trồng cam ở rú Đá Mài (xóm 1, xã Khai Sơn, huyện Anh Sơn) của gia đình chị Bùi Thị Bình được địa phương ghi nhận, đánh giá cao. Ảnh: Thanh Quỳnh

Nhờ những đóng góp thiết thực đó, nhiều năm liền gia đình chị được UBND huyện Anh Sơn tuyên dương là hộ sản xuất, kinh doanh giỏi của địa phương.

Nhớ lại những ngày đầu vất vả, chị Bùi Thị Bình chia sẻ: "Thời điểm đó vợ chồng đều xuất thân là công nhân nông trường, khi quyết định về rú Đá Mài khai hoang, trong tay chẳng có gì nhiều. Nhưng với suy nghĩ làm sao thoát được cái nghèo, chúng tôi bám trụ lại, cố gắng tích lũy kiến thức, tìm hiểu kỹ thuật để phát triển mô hình.

Nhìn lại chặng đường đã đi qua, tôi luôn động viên các chị em trong xóm rằng, phụ nữ đừng nên chỉ lo việc bếp núc, con cái mà hãy nỗ lực làm kinh tế, vươn lên và khẳng định giá trị của mình trong gia đình và xã hội".

"Năm 2025, Hội LHPN huyện đã biểu dương 22 cá nhân là những chi hội trưởng, chi hội phó phụ nữ tiêu biểu đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2020-2025.

Bên cạnh đó, trên toàn huyện còn có nhiều phụ nữ là điển hình sản xuất, kinh doanh giỏi đang ngày ngày nỗ lực vươn lên, phát triển kinh tế, gìn giữ những giá trị văn hóa truyền thống, đồng thời tích cực tham gia các hoạt động cộng đồng.

Họ là những tấm gương sáng trong lao động, sản xuất, góp phần quan trọng vào sự phát triển chung của địa phương, khẳng định vai trò của phụ nữ trong mọi lĩnh vực của đời sống hôm nay.

Chị Trần Hải Yến - Chủ tịch Hội LHPN huyện Anh Sơn

Thanh Quỳnh