Ngôi nhà thờ họ ở Thanh Chương lưu giữ 9 bản sắc phong cổ thời Nguyễn
Huy Thư•12/03/2025 17:43
Nhà thờ họ Nguyễn ở xã Thanh Lâm (Thanh Chương) đang lưu giữ gần chục tấm sắc phong thời Nguyễn, là hiện vật có giá trị nhiều mặt trong việc nghiên cứu, tìm hiểu thần phả, di tích, lịch sử...
Nhà thờ họ Nguyễn ở xóm 2, xã Thanh Lâm được xây dựng từ lâu đời để thờ cụ tổ Nguyễn Sỹ Hoát và tổ tiên của dòng họ (tính đến nay đã 11 đời). Ảnh: Huy ThưTại nhà thờ họ Nguyễn này còn lưu giữ nhiều hiện vật và đồ tế khí cổ, đặc biệt trong đó có nhiều tấm sắc phong cổ do triều đại phong kiến Việt Nam ban cấp. Ảnh: Huy ThưCác sắc phong được bỏ trong những ống tre và được cột kỹ bằng túi nilon. Ống tre đựng sắc có cái còn nguyên, có cái đã bị vỡ. Muốn xem sắc phong phải cẩn thận gỡ lớp nilon bọc ngoài. Ảnh: Huy ThưBà Phan Thị Xoan, con dâu họ Nguyễn sống cạnh nhà thờ cho hay: Số sắc phong này do ông bà để lại, trước đây được chồng bà cất giữ rất cẩn thận. Ảnh: Huy ThưQua kiểm đếm, xác định hiện có 9 tấm sắc phong tương đối nguyên vẹn. Các sắc phong đều do triều Nguyễn dưới các thời Vua Tự Đức, Đồng Khánh, Thành Thái, Duy Tân ban cấp. Sắc phong có niên hiệu xa nhất là "Tự Đức lục niên" (1852). Ảnh: Huy ThưTồn tại trên dưới 150 năm, nhưng chữ Hán ghi trên các sắc phong vẫn còn sắc nét. Trong sắc cho thần Cao Sơn Cao Các có ghi: "Sắc chỉ Nghệ An tỉnh, Thanh Chương huyện, Vũ Nguyễn xã, tiền tòng phụng sự hiệu linh đôn tĩnh hùng tuấn trác vĩ Cao sơn Cao Các thượng đẳng thần...". Ảnh: Huy ThưCác tấm sắc phong bị rách nát nhiều chỗ, nhưng vẫn còn đọc được niên hiệu ban cấp. Ông Nguyễn Văn Sơn (69 tuổi) tộc trưởng họ Nguyễn chia sẻ: Các vị cao niên trong họ kể lại, trong cải cách ruộng đất nhiều đền, miếu trong vùng bị tháo dỡ đưa đi làm công trình dân sinh, con cháu họ Nguyễn đã đưa sắc phong và một số đồ tế khí về cất giữ tại nhà thờ họ và lưu giữ cho đến ngày nay. Ông Nguyễn Văn Sơn cho biết thêm: Để bảo quản các sắc phong cổ, thời gian tới anh em trong họ sẽ tìm phương pháp cất giữ cẩn thận hơn, như tránh cuộn sắc bỏ vào ống tre chật, dễ làm hư hỏng sắc. Ảnh: Huy ThưCũng theo ông Sơn, trước đây tại nhà thờ họ Nguyễn lưu giữ nhiều hộp đựng sắc phong và 1 quyển sách chữ Hán. Qua thời gian một số tấm sắc phong đã hư hỏng mục nát, quyển sách cổ đã bị thất lạc, một số tấm sắc chỉ còn là mảng giấy rách. Ảnh: Huy ThưBà Nguyễn Thị Thọ - Bí thư Chi bộ xóm 2, xã Thanh Lâm, cho biết thêm: Con cháu dòng họ Nguyễn đã có công gìn giữ, bảo quản những tấm sắc phong cổ. Đây không chỉ là hiện vật quý của dòng họ mà còn của cả địa phương. Trên cơ sở sắc phong này, ngôi đền Bảo Sơn ở trong xóm chỉ còn dấu tích là sân nền đã được người dân địa phương khôi phục, tôn tạo khang trang. Ảnh: Huy Thư