Tổng thống Trump phản đối phổ biến vũ khí hạt nhân ở Đông Âu
Phó Tổng thống Mỹ Vance cho biết, Tổng thống Trump phản đối việc phổ biến vũ khí hạt nhân ở khu vực Đông Âu.

Theo RIA Novosti ngày 14/3, trong một cuộc phỏng vấn với Fox News, bình luận về lời kiêu gọi triển khai vũ khí hạt nhân ở Ba Lan của Tổng thống Andrzej Duda, Phó Tổng thống Mỹ J.D. Vance cho biết, Tổng thống Donald Trump phản đối việc phổ biến vũ khí hạt nhân ở khu vực Đông Âu.
"Tôi chưa nói chuyện cụ thể với tổng thống về vấn đề này, nhưng tôi sẽ rất sốc nếu ông ấy ủng hộ việc phổ biến vũ khí hạt nhân sâu hơn vào Đông Âu. Chúng ta phải cẩn thận, chúng ta đang đùa giỡn với mạng sống của các thế hệ tương lai" – Phó Tổng thống Vance nói.
Trước đó, Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda đã kêu gọi Washington di chuyển vũ khí hạt nhân từ lãnh thổ Mỹ hoặc Tây Âu sang lãnh thổ Ba Lan. Ông Duda nói thêm rằng ông đã thảo luận vấn đề này với Keith Kellogg - cố vấn về Ukraine của Tổng thống Mỹ.
“Biên giới của NATO đã dịch chuyển về phía đông vào năm 1999. Vì vậy 26 năm sau, cơ sở hạ tầng của NATO cũng phải dịch chuyển về phía đông", nhà lãnh đạo Ba Lan cho biết. Ông Duda cũng lưu ý rằng, Ba Lan sẽ mất hàng thập kỷ để tạo ra lực lượng hạt nhân của riêng mình.
Trước đó, ngày 5/3, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho biết, Nga được cho là đã trở thành mối đe dọa đối với Pháp và châu Âu, đồng thời kêu gọi thảo luận về việc sử dụng vũ khí hạt nhân của Pháp để bảo vệ toàn bộ EU, đồng thời lưu ý rằng, Mỹ đã thay đổi lập trường về Ukraine và cả về vai trò lãnh đạo của Mỹ trong NATO.
Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk cho biết châu Âu nên tham gia vào cuộc chạy đua vũ trang với Nga.
Ngày 13/3, Thượng nghị sĩ Mỹ Lindsey Graham đề xuất châu Âu tạo ra lực lượng răn đe hạt nhân riêng chống lại Nga bằng cách hiện đại hóa kho vũ khí của Anh và Pháp và triển khai vũ khí hạt nhân chiến thuật trên lục địa này.
“Câu hỏi dành cho châu Âu: Tại sao không tạo ra lực lượng răn đe hạt nhân của riêng mình bằng cách nâng cấp kho vũ khí hạt nhân của Anh và Pháp, bố trí vũ khí hạt nhân chiến thuật một cách chiến lược trên khắp châu Âu?” – Thượng nghị sĩ Graham viết trên mạng xã hội X.
Theo Graham, những hành động như vậy sẽ phù hợp với chính sách của cựu Tổng thống Mỹ Ronald Reagan vào những năm 1980, người đã đưa tên lửa hành trình trên bộ mang đầu đạn hạt nhân vào sử dụng như một biện pháp bảo vệ châu Âu.
Đề xuất của thượng nghị sĩ Mỹ được đưa ra sau lời kêu gọi của Tổng thống Ba Lan yêu cầu Washington di chuyển vũ khí hạt nhân từ lãnh thổ Mỹ hoặc Tây Âu sang lãnh thổ Ba Lan.